Công bố nguyên nhân thật sự dẫn đến vụ Jungkook (BTS) gây tai nạn

Nhật Hạ, Theo Helino 13:32 05/11/2019

Vụ gây tai nạn của Jungkook đang dần lắng xuống thì nguyên nhân chi tiết dẫn tới vụ việc bất ngờ được hé lộ khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Vừa qua, cư dân mạng vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin em út BTS - Jungkook bị điều tra vì gây tai nạn giao thông và vi phạm luật Giao thông đường bộ. Cụ thể khi đang điều khiển chiếc xe Mercedes-Benz trên đường ở khu Hannamdong, quận Yongsan (Seoul) vào ngày 02/11 vừa qua, Jungkook đã va chạm với một chiếc xe taxi. Cả nam idol và tài xế taxi bị đâm đều đã nhập viện vì bị thương nhẹ. Khi vụ việc đang dần lắng xuống thì hôm nay (05/11), kênh truyền hình Channel A bất ngờ công bố nguyên nhân chính dẫn đến vụ gây tai nạn gây xôn xao dư luận của Jungkook.

Công bố nguyên nhân thật sự dẫn đến vụ Jungkook (BTS) gây tai nạn - Ảnh 1.
Công bố nguyên nhân thật sự dẫn đến vụ Jungkook (BTS) gây tai nạn - Ảnh 2.

Cụ thể, theo cảnh sát điều tra, Jungkook đã lái chiếc Mercedes vào lúc 4 giờ sáng ngày 31/10 và bỏ qua tín hiệu đèn ở ngã tư Hannamdong, sau đó xảy ra va chạm vào một chiếc taxi. Không có dấu hiệu của việc say xỉn trong vụ tai nạn này, tuy nhiên cả Jungkook và tài xế taxi đều bị thương nhẹ. Vậy là theo Channel A, vụ việc diễn ra vào ngày 31/10 chứ không phải 2/11 như báo chí trước đó đăng tải. Cảnh sát cũng không phát hiện ra dấu hiệu sử dụng chất uống có cồn sau khi kiểm tra hơi thở của Jungkook.

Công bố nguyên nhân thật sự dẫn đến vụ Jungkook (BTS) gây tai nạn - Ảnh 3.

Các fan thở phào vì cả Jungkook lẫn tài xế taxi không gặp phải thương tổn nghiêm trọng nào.

Trước đó, công ty quản lý Big Hit Entertainment cũng xác nhận nam idol đã nhận lỗi, tuân thủ theo đúng thủ tục điều tra và đã hòa giải với nạn nhân. Công ty gửi lời xin lỗi tài xế taxi và tất cả mọi người vì sự cố không đáng có này.

Thông tin này là một cú sốc lớn không chỉ với riêng các fan BTS mà còn với cộng đồng fan Kpop nói chung, những người đã phải chứng kiến quá nhiều vụ ồn ào của giới thần tượng chỉ tính riêng trong năm 2019. Người hâm mộ cũng mong sự việc sẽ được giải quyết êm đẹp để Jungkook an tâm trở lại hoạt động cùng BTS.

Nguồn: Channel A