Công an yêu cầu giải trình và có thể xử phạt nếu tài khoản được sử dụng chuyển, nhận tiền cho các giao dịch sau
Một thanh niên SN 1996 mới đây đã bị xử phạt 42,5 triệu đồng vì có hành vi cho mượn tài khoản thanh toán.
- Công an xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 87 triệu đến gần 750 triệu đồng... của nhiều người dân
- Công an điều tra các tin nhắn bị xóa sau giao dịch chuyển khoản: Khởi tố Bế Khắc Cường và đồng bọn
- Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 18.000.000 đồng đến tài khoản “NGUYEN THI THANH HUYEN”: Danh tính chủ tài khoản thụ hưởng gây ngỡ ngàng
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về bảo đảm an ninh, an toàn trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng, phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng mới đây đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động thanh toán.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế phát hiện một trường hợp có hành vi cho mượn tài khoản thanh toán. Sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 5534/QĐ-XPHC ngày 28/8/2026 xử phạt một cá nhân cư trú trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế lập biên bản vi phạm hành chính
Người vi phạm là ông N.T.T (SN 1996) thường trú tại xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng, bị xử phạt số tiền 42.500.000 đồng về hành vi cho mượn tài khoản thanh toán.
Qua làm việc với cơ quan Công an, ông N.T.T đã nhận thức được hành vi vi phạm và những hậu quả có thể phát sinh từ việc cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán đứng tên mình; cam kết không tái phạm và chấp hành Quyết định xử phạt. Trong quá trình làm việc, người vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.
Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc giao tài khoản thanh toán của mình cho người khác sử dụng. Các tài khoản này có thể bị các đối tượng lợi dụng để nhận, chuyển dòng tiền liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, che giấu nguồn gốc tiền do vi phạm pháp luật mà có hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những trường hợp:
- Đề nghị mượn tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền hộ và trả tiền công.
- Nhờ đứng tên mở tài khoản rồi bàn giao tài khoản cho người khác sử dụng.
- Thuê, mượn hoặc mua tài khoản ngân hàng qua mạng xã hội với các lý do như "nhận tiền", "chạy doanh số", "làm nhiệm vụ", "nhận tiền khách hàng"...
- Đề nghị cung cấp thẻ ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc các thông tin xác thực để thực hiện giao dịch.
Người dân cần hiểu rằng tài khoản thanh toán đứng tên mình khi được sử dụng vào các giao dịch bất thường có thể khiến chính chủ phải giải trình và có thể bị xử lý nếu có hành vi vi phạm pháp luật.
Không vì một khoản tiền công trước mắt mà cho người khác thuê, mượn hoặc sử dụng tài khoản thanh toán. Không mua bán, không đứng tên hộ, không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác.
Khi phát hiện tài khoản có giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ bị người khác lợi dụng, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.
Một hành động tưởng như đơn giản có thể kéo theo những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Mỗi người dân hãy sử dụng tài khoản thanh toán đúng mục đích, đúng quy định và chủ động bảo vệ thông tin, tài sản của chính mình.
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng.