Công an vào cuộc điều tra vụ 3 học sinh ở Thái Bình bị đình chỉ học

Lao Động, Theo 14:30 24/04/2016

Liên quan đến vụ việc 3 em học sinh trường THCS Vũ Tiến (Vũ Thư, Thái Bình) bị đình chỉ học 6 tháng, tiếp tục có thông tin tố thầy Bùi Đình Nhưng – Phó Bí thư Chi bộ Trường THCS Vũ Tiến - đã viết mẫu đơn xúi giục phụ huynh học sinh tố cô Nguyễn Thị Loan, giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân. Công an tỉnh

Công an vào cuộc điều tra vụ 3 học sinh ở Thái Bình bị đình chỉ học - Ảnh 1.

Mẫu đơn được cho là do thầy Nhưng viết xúi phụ huynh kiện cô giáo Loan

Lí do đình chỉ học không vì chuyện “tè bậy”

Liên quan đến thông tin cho rằng 3 học sinh Trần Văn Thanh (lớp 9A), Trần Quang Minh (học sinh lớp 9D) và Trần Ngọc Hiệu (học sinh lớp 9B) bị đình chỉ học 6 tháng vì “tè bậy”, Hiệu trưởng trường THCS Vũ Tiến Phạm Xuân Định khẳng định quyết định này không hề liên quan đến lí do trên mà là do hệ thống các lỗi của học sinh.

Theo ông Định, lí do ban hành quyết định đình chỉ 3 học sinh này 6 tháng là vì cả 3 học sinh trong thời gian từ tháng 4 đến cuối năm 2015 liên tục vẽ, sơn, rải tờ rơi ở trong trường và tại chợ Bồng, cổng UBND xã Vũ Tiến…, nội dung nói xấu Hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường. Cụ thể, ngày 30.5.2015, 3 học sinh này dùng sơn viết “Định tham ô tiền của 525 học sinh” ở tường dậu ngoài cổng trường.

Cuối tháng 8.2015, sau khi được cô giáo Nguyễn Thị Loan, giáo viên dạy Giáo dục công dân trong trường nhắn qua facebook các nội dung tố cáo hiệu trưởng và kế toán tham ô tiền của nhà trường, 3 học sinh này đã in tin nhắn ra, photo thành 20 bản đi rải ở các phòng học trong trường. Đến trước ngày khai giảng năm học 2015 - 2016, 3 học sinh này tiếp tục photo tin nhắn của cô giáo Loan tố cáo lãnh đạo nhà trường thành 70 tờ sau đó rải ở chợ Bồng và dán ở cổng UBND xã Vũ Tiến…

Sau sự việc trên, nhà trường đã yêu cầu công an vào cuộc làm rõ, thanh tra của UBND huyện Vũ Thư cũng đã xác minh các nội dung tố cáo.

Kết quả điều tra của Công an huyện Vũ Thư gửi Trường THCS Vũ Tiến theo công văn số 167 ngày 2.11.2015 nói rõ: Qua tiến hành điều tra, xác minh kết luận 3 học sinh viết, vẽ những nội dung bôi nhọ hiệu trưởng như “Định tham ô”, “Định tham ô tiền của 525 học sinh” trong tháng 4, tháng 5 và tháng 7.2015 tại khu vực cầu thang phòng học, tường ngoài cổng trường, lán để xe học sinh.

Cơ quan công an cũng khẳng định, trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 9.2015, có hai lần học sinh rải tờ rơi nội dung tố cáo việc thu chi của nhà trường và quan hệ nam nữ của cán bộ giáo viên.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, 3 học sinh đều thành khẩn khai báo, nhận thức rõ sai phạm của bản thân, nhưng cho rằng việc làm nêu trên có sự tác động của cô giáo Nguyễn Thị Loan là giáo viên nhà trường.

Về phía cô Loan đã thừa nhận với cơ quan công an có 2 lần gửi toàn bộ nội dung vào tin nhắn facebook cho học sinh Trần Quang Minh để rải tờ rơi trong và ngoài trường học ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đoàn kết nội bộ nhà trường.

Còn trong kết luận thanh tra số 01 ngày 12.4.2016 của UBND huyện Vũ Thư về việc thực hiện tổ chức kỷ luật trong nhà trường đối với cán bộ, viên chức, giáo viên và học sinh; việc thực hiện Luật Ngân sách năm 2014, 2015, thu và sử dụng các khoản kinh phí đóng góp của học sinh nêu rõ: Việc thu học thêm 4 buổi đầu năm (40 nghìn đồng/học sinh) không đúng với Quyết định số 2814 của UBND tỉnh (tổng số tiền là 18 triệu 910 nghìn đồng), do đó nhà trường phải tổ chức họp phụ huynh học sinh để giải trình rõ sự việc.

Đối với cô giáo Nguyễn Thị Loan, đoàn thanh tra yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm trong việc vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm việc chấp hành quy định nhiệm vụ của giáo viên, vi phạm quy định các hành vi bị cấm của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và vi phạm quy định những việc viên chức không được làm.

Phó Bí thư chi bộ xúi phụ huynh kiện giáo viên?

Liên quan tới hành động của 3 học sinh trên có sự tham gia của cô Nguyễn Thị Loan, giáo viên nhà trường. Trước sự việc trên, tiếp tục có thông tin tố thầy Bùi Đình Nhưng – Phó Bí thư Chi bộ trường THCS Vũ Tiến - đã viết mẫu đơn xúi giục phụ huynh Trần Giang Nam tố cô giáo Loan.

Nội dung mẫu đơn gửi đến UBND huyện, Phòng Giáo dục huyện Vũ Thư và ban giám hiệu Trường THCS Vũ Tiến thể hiện, “Con tôi không hề biết gì về nội dung, thông tin của tờ rơi mà toàn bộ những thông tin này đều do cô Loan thạc sĩ cung cấp và kèm theo chỉ đạo của cô giáo Loan. Đứng trước sự việc trên, ngay cả con tôi vi phạm pháp luật và phải chịu kỉ luật của nhà trường. Tôi viết đơn này đề nghị với UBND huyện, Phòng Giáo dục huyện Vũ Thư và ban giám hiệu nhà trường xem xét cụ thể sự việc trên vì con tôi còn quá dại chưa hiểu biết nhiều về pháp luật, lại được cô Loan giao việc nên cháu chỉ biết làm theo sự chỉ đạo của cô giáo. Trước tình hình nghiêm trọng trên, tôi nhận thấy cô giáo Loan không đủ nhân cách để làm giáo viên, đã xúi học sinh làm việc xấu dẫn đến vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng tới việc hình thành nhân cách của học sinh, có tác hại rất xấu tới học sinh. Vậy tôi làm đơn này đề nghị UBND huyện, Phòng Giáo dục huyện Vũ Thư và nhà trường THCS Vũ Tiến xem xét để minh oan cho các cháu và có hình thức kỉ luật thích đáng với cô giáo Loan, không để cô giáo dạy dỗ con em chúng tôi được nữa.”

Công an vào cuộc điều tra vụ 3 học sinh ở Thái Bình bị đình chỉ học - Ảnh 2.

Công an vào cuộc điều tra vụ 3 học sinh ở Thái Bình bị đình chỉ học - Ảnh 3.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Đình Nhưng – Phó Bí thư Chi bộ trường THCS Vũ Tiến - cho biết, “Về thông tin trên, tôi là người được nêu tên nên hiện sẽ không đưa ra bình luận gì”. Tuy nhiên, đội CP46, công an tỉnh Thái Bình đã vào cuộc xác minh. Hiện bản viết tay trên đã được công an thu giữ để phục vụ quá trình làm rõ, ông Nhưng nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày