Công an thông báo quan trọng về cuộc gọi từ đầu số 022, 024, 028
Người dân nên không nên gọi lại các cuộc gọi từ đầu số 022, 024, 028.
Thấy cuộc gọi nhỡ, nhiều người thường có tâm lý tò mò và gọi lại để xem ai vừa liên hệ. Tuy nhiên, với các cuộc gọi “nháy máy”, thao tác tưởng chừng vô hại này có thể vô tình giúp đối tượng xác nhận số thuê bao đang hoạt động.
Sau đó, số điện thoại có thể tiếp tục được sử dụng cho các cuộc gọi, tin nhắn hoặc kịch bản lừa đảo có chủ đích.
Theo thông tin được đăng tải trên fanpage chính thức của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian gần đây nhiều người dân liên tục nhận được các cuộc gọi “nháy máy” từ các đầu số 022, 024, 028.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi “nháy máy” từ số lạ, không nên vội vàng gọi lại khi chưa xác định được người liên hệ. (Ảnh: CACC)
Các cuộc gọi thường chỉ đổ chuông trong khoảng 3 giây rồi ngắt, khiến điện thoại chỉ hiển thị thông báo cuộc gọi nhỡ. Tình trạng này lặp lại nhiều lần khiến không ít người tò mò, lo lắng và có ý định gọi lại.
Theo cơ quan công an, thủ đoạn “nháy máy” có thể được các đối tượng sử dụng để rà soát, xác thực dữ liệu người dùng. Khi người nhận bắt máy hoặc gọi lại, hệ thống có thể ghi nhận số điện thoại đang hoạt động.
Một số nhóm lừa đảo còn sử dụng công nghệ phân tích giọng nói để suy đoán giới tính, độ tuổi và mức độ cảnh giác của người nghe, qua đó phân loại nạn nhân cho những kịch bản tiếp theo. Dữ liệu sau khi sàng lọc có thể bị sử dụng cho các hoạt động lừa đảo có chủ đích hoặc cung cấp cho bên thứ ba.
Đáng chú ý, nếu người dùng bắt máy và trò chuyện, các đối tượng có thể tìm cách ghi âm giọng nói. Với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu giọng nói này có thể bị sử dụng để tạo nội dung giả mạo, phục vụ các cuộc gọi lừa đảo sau đó.
Ngoài việc xác nhận số thuê bao đang hoạt động, các đối tượng còn có thể lợi dụng cuộc gọi nhỡ để dẫn dụ người dùng gọi lại. Một số trường hợp, cuộc gọi được thực hiện thông qua các dịch vụ tổng đài có mức cước cao. Khi nạn nhân gọi lại, hệ thống trả lời tự động có thể tìm cách kéo dài thời gian cuộc gọi bằng cách yêu cầu thực hiện các thao tác hoặc chờ kết nối với đầu dây bên kia, khiến người gọi phát sinh chi phí.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên gọi lại các số điện thoại lạ, đặc biệt là những số có dấu “+” hoặc có dấu hiệu bất thường. Khi nhận được cuộc gọi nghi ngờ, người dân nên chủ động chặn và báo cáo số điện thoại qua nhà mạng.
Người dân cũng cần tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực, thông tin tài khoản ngân hàng; không truy cập các đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người không quen biết.
Thủ đoạn sử dụng cuộc gọi “nháy máy” đã xuất hiện trong nhiều năm và liên tục được cơ quan công an tại nhiều địa phương cảnh báo. Việc không gọi lại số lạ và chủ động cảnh giác trước những cuộc gọi bất thường là cách đơn giản để hạn chế nguy cơ bị các đối tượng tiếp cận, thu thập thông tin và thực hiện các kịch bản lừa đảo.
Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An