Công an cảnh báo "trang web đen", ai mời cũng không được bấm vào: Một người đã mất 400 triệu đồng vì lý do này

Minh Anh, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 09:07 20/04/2025
Chia sẻ

Tin tưởng người bạn qua mạng, nạn nhân đã bị mắc bẫy mà không hề hay biết.

Một vụ lừa đảo trực tuyến với số tiền thiệt hại lên đến khoảng 400 triệu đồng vừa được công dân N.T.T (tên nhân vật đã được thay đổi) ở TX. Nghi Sơn, Thanh Hóa trình báo tại cơ quan công an. Vụ việc liên quan đến trang web game sweetwin.top, nơi các đối tượng lừa đảo sử dụng chiêu thức tinh vi để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Sự việc là lời cảnh báo mạnh mẽ đến người dân về nguy cơ từ các trang web lừa đảo núp bóng dưới hình thức trò chơi trực tuyến.

Quá trình lừa đảo: Lợi dụng tâm lý và vỏ bọc hoàn hảo

Vào tháng 12/2024, chị N.T.T nhận được lời mời kết bạn trên Facebook từ một tài khoản mang tên “Đức”. Ban đầu, chị T không có ý định đáp lại, nhưng qua nhiều tin nhắn kiên trì quan tâm, hỏi han, đối tượng đã khiến chị dần hạ thấp cảnh giác và bắt đầu trò chuyện. Trong quá trình trao đổi, “Đức” xây dựng hình ảnh một người làm nghề thiết kế game cho “Công ty công nghệ và giải pháp Omega”, thường xuyên tâm sự, chia sẻ chuyện cuộc sống để tạo sự đồng cảm và lòng tin từ chị T.

Sau khi chiếm được lòng tin, “Đức” bắt đầu thực hiện kế hoạch lừa đảo. Đối tượng cho biết hệ thống game trên trang web sweetwin.top có “lỗi kỹ thuật”, giúp bất kỳ ai đặt cược vào khung giờ 10h30 sáng và 3h30 chiều đều thắng. 

“Đức” ngỏ ý muốn kiếm tiền để “lo cho tương lai” nhưng viện cớ đang công tác ở Macao, không thể thao tác do sóng yếu, nên nhờ chị T đăng nhập vào tài khoản game của mình để đặt cược hộ. Tin tưởng, chị T làm theo hướng dẫn và thấy kết quả thắng như lời “Đức” nói, càng củng cố niềm tin vào trang web.

Công an cảnh báo "trang web đen", ai mời cũng không được bấm vào: Một người đã mất 400 triệu đồng vì lý do này- Ảnh 1.

Kịch bản “thu lưới”: Nạn nhân thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Sau lần đặt cược thành công đầu tiên, “Đức” dụ dỗ chị T tự nạp tiền vào tài khoản trên sweetwin.top để “cùng kiếm tiền”. Tuy nhiên, các giao dịch sau đó của chị T đều không thể rút được. Đối tượng viện lý do chị T chuyển tiền sai nội dung nên yêu cầu nạp thêm tiền để “khắc phục”. Tin lời, chị T tiếp tục vay tiền lãi cao để nạp vào, nhưng càng nạp càng mất. Khi chị T bắt đầu nghi ngờ, “Đức” quay ra đổ lỗi, cho rằng chị làm sai khiến cả hai mất tiền, đồng thời ép chị xoay thêm tiền để “cứu vãn”. Tuy nhiên, chị T kịp thời nhận ra mình bị lừa và đến trình báo tại cơ quan công an.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo: 

- Các đối tượng lừa đảo qua mạng sẽ sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo để tiếp cận nạn nhân, do đó người dân không được tin tưởng các đối tượng chưa từng gặp mặt, chỉ làm quen qua mạng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào; đồng thời, tuyệt đối không chuyển tiền cho người khác khi không biết rõ thực tế chủ tài khoản đó là ai, ở đâu.

- Các hình thức mời chào kiếm tiền qua mạng hiện nay hầu hết là chiêu bài được các đối tượng tội phạm sử dụng đánh vào lòng tham để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Việc đặt cược thắng thua qua mạng để được thưởng tiền là hành vi sai trái, có thể bị quy vào tội đánh bạc. 

- Khi xảy ra sự cố và nghi vấn khả năng bị lừa đảo thì cần dừng lại các hoạt động và đến ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để được xác minh, tư vấn kịp thời.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày