Con trai thầy Park bình luận gọi HLV Chung Hae-seong là "kẻ nói dối"

CHAN SẮC, Theo Trí Thức Trẻ 16:45 27/07/2020

Park Chan-sung, con trai HLV Park Hang-seo, đã có những bình luận về HLV Chung Hae-seong, người vừa nghỉ việc ở CLB TPHCM.

Ngày 26/7, tờ Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời HLV Chung Hae-seong chia sẻ về việc xin thôi việc tại CLB TPHCM. Trong đó, ông Chung Hae-seong có phát biểu về chuyện lãnh đạo CLB can thiệp chuyên môn, một số cầu thủ thi đấu không đúng sức hay hợp đồng chưa được thanh toán đầy đủ.

Đến sáng 27/7, HLV Chung Hae-seong phủ nhận những phát biểu trên. Ông cũng cho biết đã liên hệ với phía Yonhap yêu cầu đính chính và sửa bài. Hiện tại, bài viết trên tờ báo Hàn Quốc đã xoá hết những đoạn ông Chung nói về lãnh đạo CLB TPHCM.

Con trai thầy Park bình luận gọi HLV Chung Hae-seong là kẻ nói dối - Ảnh 1.

Park Chan-sung (giữa) cho rằng HLV Chung Hae-seong là "kẻ nói dối". Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, Park Chan-sung lại cho rằng HLV Chung Hae-seong là người nói dối. Anh bình luận: "Yonhap là sự thật. Ông Chung có mối quan hệ gần gũi với tờ báo này. Ông ấy là kẻ nói dối. Sau những gì Yonhap công bố ra, ông ấy sợ những gì người Việt Nam nghĩ về mình. Thật hài hước".

Về những phát biểu trên tờ Yonhap vào ngày 26/7, họ trích dẫn lời HLV Chung Hae-seong như sau: "Ở Việt Nam, không ít trường hợp đội bóng dù có HLV nhưng chủ tịch hoặc giám đốc vẫn chỉ đạo về chiến thuật; năm ngoái khi nhận chức HLV của đội, tôi được hứa là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy; tôi nhấn mạnh người chịu trách nhiệm cho thành tích của đội cần phải có toàn quyền huấn luyện đội bóng".

Hay đoạn: "Nhiều người liên quan đến đội bóng tỏ ra bất mãn với các quyết định liên quan đến tuyển chọn cầu thủ; một người quen nói với tôi là Giám đốc đội bóng không đứng về phía tôi nữa".

Trong cuộc chia sẻ vào sáng 27/7, HLV Chung Hae-seong ngoài phủ nhận những điều trên cũng cho biết thêm: "Tôi không có vấn đề nào xấu với lãnh đạo. Chúng tôi là một gia đình. CLB TPHCM là CLB của tôi. Tôi đã gửi lời xin phép nghỉ, hy vọng lãnh đạo xem xét".

Con trai thầy Park bình luận gọi HLV Chung Hae-seong là kẻ nói dối - Ảnh 2.

HLV Chung Hae-seong (giữa) rời CLB TPHCM sau trận thua 0-3 trước Hà Nội FC ở vòng 11 V.League 2020. Ảnh: Hiếu Lương.

Ông cũng cho biết lý do không làm Giám đốc kỹ thuật như được đề nghị: "Ở CLB TPHCM, nếu làm GĐKT, tôi cũng có thể làm hết sức để giúp HLV trưởng là anh Hữu Thắng, anh Lư Đình Tuấn. Nhưng quyết định thay HLV trưởng của lãnh đạo là để đổi không khí.

Khi đổi không khí, CLB quyết định có nhân tố mới thì những người cũ phải ra đi. Đó là điểm đặc biệt để giúp CLB. Khi tôi ở lại, không khí sẽ như thế nào? Có HLV mới vào, HLV cũ lại làm GĐKT thì cầu thủ sẽ nghe ai? 

Khi đó, họ sẽ gặp nhiều khó khăn. Cầu thủ có thể chia nhóm, nhóm này theo người này, nhóm kia theo người kia. Đội sẽ không thành công được".

Ông Chung Hae-seong bị CLB TPHCM cho thôi làm HLV trưởng vào ngày 25/7, một ngày sau thất bại 0-3 trước Hà Nội FC ở vòng 11 V.League 2020 trên sân nhà. Ông được đề nghị làm GĐKT nhưng từ chối.

HLV Chung Hae-seong quyết tâm kết thúc hành trình ở CLB TPHCM với thời gian 1 năm 8 tháng. Ông sẽ trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi sau gần 3 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam cho HAGL và CLB TPHCM.

HLV Chung Hae-seong đính chính thông tin trả lời trên báo Hàn Quốc.