Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài

Hoàng Đan - Tiến Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 12:21 03/05/2019

Sau khi rời khỏi nhà tang lễ, đoàn xe linh xa chở linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã đi qua khu vực Nhà hát lớn, dừng lại trước nhà công vụ số 5A Hoàng Diệu.

09h58, lộ trình di quan linh cữu cố Chủ tịch nước

Đoàn tang lễ di quan cố Chủ tịch nước sẽ đi theo lộ trình các tuyến đường từ Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông ra đường Lê Thánh Tông - Tràng Thi - Điện Biên - Nguyễn Tri Phương - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Điện Biên - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Âu Cơ - Nghi Tàm- Võ Nguyên Giáp vào Sân bay Nội Bài.

Theo kế hoạch, linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh được đưa từ sân bay Nội Bài vào TP HCM trên chuyến bay thương mại của hãng hàng không Vietnam Airlines, dự kiến cất cánh lúc 12 giờ 30. Đây là chuyến bay thương mại của Vietnam Airlines với máy bay thân rộng Boeing 787.

Ông Lê Mạnh Hà, con trai cố Đại tướng Lê Đức Anh cho biết, gia đình có nguyện vọng chuyển linh cữu vào an táng tại TP HCM bằng máy bay hành khách, không phải chuyên cơ. Thành viên trong gia đình mua vé như các hành khách khác.

10h50, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc điếu văn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Đại tướng Lê Đức Anh là nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta. Ông là người Đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cuộc sống nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh, sự ra đi của cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh là sự mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân, gia đình và để lại niềm tiếc thương với đồng bào, bạn bè quốc tế.

Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 1.

Thủ tướng đã ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ông nêu rõ, Đại tướng Lê Đức Anh luôn vượt qua khó khăn, thể hiện phẩm chất cao quý của Bộ đội cụ Hồ, của người chỉ huy mưu trí, dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc Đại tướng Lê Đức Anh là một trong 2 sỹ quan được phong hàm vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng, cuộc đời gắn với nhiều chiến trường, vào Nam ra Bắc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Thủ tướng nêu rõ việc khi được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách, dù ở vị trí nào, Đại tướng Lê Đức Anh luôn trăn trở, tìm tòi, tâm huyết cùng tập thể có nhiều quyết sách quan trọng, tác phong sâu sắc, đưa đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử...

Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, dù ở cương vị nào, Đại tướng Lê Đức Anh cũng đóng góp tích cực cho đất nước, nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiêm cẩn lối sống "cần, kiệm, liêm, chính", là tấm gương lớn cho cán bộ, đồng bào và chiến sĩ. Đại tướng cũng đã thực hiện rất tốt chính sách hậu phương quân đội, luôn gắn bó, hướng tình thân thiết về quê hương.

Với 99 năm tuổi đời, hơn 80 tuổi hoạt động cách mạng, đồng chí đã cống hiến cả đời, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng, huy chương cao quý.

"Trong giờ phút đau thương tiễn biệt, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng noi gương đồng chí, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, kiên định con đường CNXH, Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh, anh Sáu Nam kính mến của chúng ta", Thủ tướng nêu rõ.

11h03, Thủ tướng kết thúc bài điếu văn và cả Hội trường dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 3.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 4.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 5.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 6.

10h56, Thủ tướng đọc điếu văn, đoàn xe linh xa chờ bên ngoài

Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 7.

Ảnh: Tiến Tuấn

11h13, con trai cố Chủ tịch nước: "Cảm ơn ba, chúng con chào ba"

11h05, ông Lê Mạnh Hà, con trai Đại tướng Lê Đức Anh phát biểu cảm ơn.

Ông bày tỏ lời cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng đội, đồng bào đã ở bên Đại tướng trong suốt thời gian qua. Ông cảm ơn các bác sỹ đã chăm sóc cha mình trong thời gian và cảm ơn Đảng, Nhà nước đã tổ chức lễ tang hôm nay. Ông cũng xin gửi lời chào đến cha của mình.

"Thưa ba, ba đã sống một cuộc sống kiên cường của người chiến sỹ và bình dị như bao người dân khác. Vượt qua 4 cuộc kháng chiến và 3 cơn bạo bệnh, ba đã sống đến 100 tuổi. Yêu thương, nghị lực, may mắn và sức sống phi thường đã giúp ba sống thật lâu và thật sự có ích cho đời.

Thế nhưng quy luật của muôn đời đã đưa ba đi mãi mãi. Gia tài của ba để lại cho con cháu thật là đồ sộ và quý giá. Đó là trái tim nhân hậu của con người dũng cảm, yêu thương và vị tha, nhân hậu để vị tha. Chúng con thật vinh dự và tự hào được nhận món quà quý giá đó. Cảm ơn ba. Chúng con chào ba, ba về bên mẹ, bên bạn bè thời khói lửa và thời bình yên. Vĩnh biệt ba", ông Hà bày tỏ.

Sau khi đại diện gia đình phát biểu cảm ơn, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến đã đi quanh linh cữu lần cuối trước khi tiến hành lễ di quan.

Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 8.

11h28, xe tang chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu di chuyển chậm ra khỏi nhà tang lễ

Lúc 11h45 phút, Lễ truy điệu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh bắt đầu.

Tham dự lễ truy điệu có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức lễ Quốc tang cho biết, trong buổi sáng hôm nay, đã có hơn 1.000 đoàn trong và ngoài nước đến viếng Đại tướng Lê Đức Anh tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều lãnh đạo, bạn bè quốc tế đã gửi điện chia buồn tới Đảng, Nhà nước, gia đình cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

11h46, Hình ảnh đưa linh cữu cố Chủ tịch nước ra linh xa

Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 9.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 10.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 11.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 12.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 13.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 14.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 15.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 16.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 17.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 18.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 19.

11h48 phút, sau khi Phó Thủ tướng tuyên bố bắt đầu lễ truy điệu, Quân nhạc đã nổi bài Tiến quân ca, thực hiện nghi lễ chào cờ. Bên ngoài nhà tang lễ đoàn xe linh xa, lực lượng tiêu binh đã được chuẩn bị sẵn sàng.

12h04, Linh xa chở linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh dừng lại trước nhà công vụ số 5A Hoàng Diệu

Sau khi rời khỏi nhà tang lễ, đoàn xe linh xa chở linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã đi qua khu vực Nhà hát lớn, dừng lại trước nhà công vụ số 5A Hoàng Diệu (nơi ông từng sống nhiều năm) và tiếp tục di chuyển qua khu vực Lăng Bác, quảng trường Ba Đình, Phủ Chủ tịch và ra sân bay Nội Bài.

Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 20.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 21.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 22.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 23.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 24.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 25.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 26.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 27.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 28.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 29.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 30.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 31.

11h17, phút, linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh bắt đầu được đưa ra khỏi nhà tang lễ, đưa ra linh xa.

11h25, xe tang chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu di chuyển chậm ra khỏi nhà tang lễ Quốc gia. Đi phía sau tiễn linh cữu có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình...

Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 32.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 33.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 34.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 35.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 36.

Linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ được đưa từ sân bay Nội Bài vào TP HCM trên chuyến bay thương mại của hãng hàng không Vietnam Airlines mang số hiệu VN237, dự kiến cất cánh lúc 13h. Đây là chuyến bay thương mại của Vietnam Airlines với máy bay thân rộng Boeing 787.

12h29, Cảng Hàng không Nội Bài tăng cường lực lượng an ninh hàng không bố trí tại khu vực đỗ máy bay

Ở sân bay Nội Bài, ngay từ sáng sớm, lực lượng an ninh đã có mặt đông đảo xung quanh khu vực nhà ga VIP A của sân bay để bảo vệ nghiêm ngặt khu vực này. Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã tăng cường lực lượng an ninh hàng không bố trí tại khu vực đỗ máy bay, đường công vụ dự kiến sẽ vận chuyển linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Vị trí phóng viên tác nghiệp tại sân đỗ máy bay cũng như trong nhà ga VIP A đều được kiểm soát chặt chẽ, có hàng rào mềm bao quanh. Tại lối vào nhà ga VIP A đoạn tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp, an ninh hàng không cũng được bố trí, sử dụng hàng rào sắt di động để tạo rào chắn khi cần thiết.

Cùng với đó, An ninh hàng không sân bay Nội Bài cũng phối hợp với Công an Hà Nội giải toả kịp thời những điểm ùn tắc giao thông, hướng dẫn người điều khiển ô tô, xe máy vào vị trí đỗ tại sân đỗ ô tô nhà ga T1 hoặc nhà ga T2. Thời điểm hiện tại, thành viên các đội kỹ thuật đang hoàn tất những khâu cuối cùng để chuyến bay có một hành trình suôn sẻ nhất.

12h40, Đoàn xe linh xa chở linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã đến sân bay Nội Bài.

Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 37.

12h58, linh cữu của cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh được chuyển lên máy bay. Tiễn Đại tướng Lê Đức Anh tại chân máy bay có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và gia quyến. Sau khi thực hiện xong các nghi thức, máy bay sẽ cất cánh đưa linh cữu cố Chủ tịch nước vào TP HCM an táng.

Dự kiến lễ an táng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ diễn ra lúc 17h hôm nay tại Nghĩa trang TP HCM.

Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 38.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 39.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 40.

13h05, linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh được chuyển xong lên máy bay.

13h09, máy bay Boeing 787 bắt đầu lăn bánh di chuyển ra đường băng thực hiện chuyến bay vào TP HCM.

13h10, Máy bay Boeing 787 bắt đầu lăn bánh, đưa linh cữu cố Chủ tịch nước vào TP HCM

13h09, máy bay Boeing 787 bắt đầu lăn bánh di chuyển ra đường băng thực hiện chuyến bay vào TP HCM.

13h05, linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh được chuyển xong lên máy bay.

12h58, linh cữu của cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh được chuyển lên máy bay. Tiễn Đại tướng Lê Đức Anh tại chân máy bay có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và gia quyến. Sau khi thực hiện xong các nghi thức, máy bay sẽ cất cánh đưa linh cữu cố Chủ tịch nước vào TP HCM an táng.

Dự kiến lễ an táng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ diễn ra lúc 17h hôm nay tại Nghĩa trang TP HCM.

Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 41.
Máy bay đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh rời Nội Bài - Ảnh 42.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày