Con trai 2 tuổi của Kim Tử Long lên sân khấu hỗ trợ thí sinh Vọng cổ

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 09:24 01/01/2017

NSƯT Kim Tử Long đã đưa con trai 2 tuổi của mình lên sân khấu "Đường đến danh ca vọng cổ".

Vào lúc 21h, tối thứ Bảy, ngày 31/12/2016 đã lên sóng tập tiếp theo của vòng Song ca Tranh tài - chương trình "Đường đến danh ca vọng cổ".

Con trai 2 tuổi của Kim Tử Long lên sân khấu hỗ trợ thí sinh Vọng cổ - Ảnh 1.

"Cô nàng mũm mĩm" Huyền Trâm cùng anh "trùm sò" Văn Hậu đội HLV Kim Tử Long cùng hóa thân thành cặp vợ chồng qua tiết mục "Giờ Tí canh ba". Phần trình diễn này còn có sự hỗ trợ của các bạn nhỏ trong đó có Thanh Hà – thí sinh nhí chương trình "Người hùng tí hon", "cô bé triệu view" giành được 40 triệu của "Thách thức danh hài" và con trai của HLV Kim Tử Long.

HLV Ngọc Huyền cảm ơn HLV Kim Tử Long đã chuyển ông trùm sò thành một người cha mẫu mực trong cuộc sống, Văn Hậu đã bộc lộ được nét duyên qua tiết mục này. Chị đánh giá đây là cặp đôi sẽ phải khiến cho HLV "đau đầu" khi quyết định lựa chọn thí sinh nào. HLV Thoại Mỹ nhận xét cả hai hát rất hay, hấp dẫn, chỉn chu, nhất là Huyền Trâm đã được Kim Tử Long rèn luyện thêm nên vô cùng tỏa sáng. Còn Văn Hậu cùng có phần thể hiện dễ thương.

Tiếp lời hai nữ HLV, nam HLV Kim Tử Long cũng dành cho Huyền Trâm nhiều lời khen ngợi. Anh thấy cô nàng có độ nhạy sân khấu mà không phải thí sinh nào cũng làm được điều này. Tuy có lúc anh tưởng Huyền Trâm "đi tàu bay", nhưng rất may cô vẫn vô được câu vọng cổ dù hơi loạng choạng nhưng hát không rớt nhịp là đã rất thành công. Văn Hậu cũng ca rất khỏe và thể hiện tốt phần biểu diễn của mình.

Con trai 2 tuổi của Kim Tử Long lên sân khấu hỗ trợ thí sinh Vọng cổ - Ảnh 3.

Con trai 2 tuổi của Kim Tử Long lên sân khấu hỗ trợ thí sinh Vọng cổ - Ảnh 4.

Thí sinh Ngọc Quyền và Hoàng Thắng, đội Ngọc Huyền kết hợp ăn ý với nhau qua tiết mục "Chuyến đò quê hương". Kim Tử Long bày tỏ Ngọc Quyền là thí sinh anh muốn giành về đội ở vòng trước. Anh nhận thấy thí sinh hát tân nhạc "quá hay, quá chuẩn". Tuy nhiên, anh muốn cô nàng phải biết cách chọn câu nào ít chữ để dồn hơi và luyến. Còn nếu chọn câu nào dài chữ phải biết cách bắn chữ lên và giữ cột hơi cho chín.

Ở vòng Lập Đội, Ngọc Quyền là thí sinh đã từng "gây sốt" khi vọng cổ hóa bản hit "Tìm lại giấc mơ" của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã khiến các HLV ra sức thuyết phục về đội.

Sự kết hợp của chị cùng Hoàng Thắng ở vòng thi này đã nhận được lời khen ngợi của HLV Thoại Mỹ. Chị nhận xét cả hai rất duyên dáng ngọt ngào, dễ thương. Với HLV Ngọc Huyền, chị có phần khắt khe hơn. Chị nhận thấy Ngọc Quyền lúc tập chưa bị tuột hơi lần nào nhưng hôm nay vì quá lo lắng nên đã luyến không vững. Còn Hoàng Thắng xuống vọng cổ vẫn "chưa đã". Chị đã nhận lỗi vì đã làm cho hai học trò trong đội phân tâm.

Con trai 2 tuổi của Kim Tử Long lên sân khấu hỗ trợ thí sinh Vọng cổ - Ảnh 6.

Hai thí sinh Bùi Thanh Phong và Trần Kim Phính đội HLV Thoại Mỹ đã mang đến cho sân khấu tràn ngập không khí của núi rừng Tây Bắc qua tiết mục "Y Ban và nàng tiên". HLV Ngọc Huyền hào hứng dành lời khen cho hai thí sinh rằng: "Các bạn làm cho Ngọc Huyền rất vui vì đã đem đến cho chị có cảm giác như trở về Tây Nguyên và tận hưởng một không khí trong lành, sảng khoái, như tan hết những áp lực trong công việc".

HLV Kim Tử Long nhận thấy nếu như những lần thi trước Kim Phính ca chín chữ hơn thì hôm nay có lẽ vì thể hiện một trích đoạn mới nên cô nàng có phần hơi rụt rè trong giọng hát. Tuy nhiên, ưu điểm của Kim Phính là có giọng ca đầy nội lực. Với Thanh Phong, nam HLV chia sẻ anh khá hài lòng với phần thi của thí sinh này và dặn dò anh hãy cố gắng giữ giọng để chiến đấu và hát tới cùng.

HLV Thoại Mỹ bày tỏ sự hài lòng với tiết mục của hai học trò vì họ đã làm tốt hơn so với những gì mà chị hướng dẫn. Sau lời nhận xét của chị, Thanh Phong chia sẻ sự cảm kích của mình dành cho nữ HLV. Anh chia sẻ HLV Thoại Mỹ đã chỉ dẫn rất tận tình lại còn chăm sóc khi anh bị bệnh không hát được.

Con trai 2 tuổi của Kim Tử Long lên sân khấu hỗ trợ thí sinh Vọng cổ - Ảnh 8.

Cô gái 18 tuổi Thanh Tâm cùng anh chàng Văn Dững của đội HLV Ngọc Huyền đã mang đến một phần biểu diễn vô cùng dễ thương với "Tóc em đuôi gà".

HLV Kim Tử Long nhận xét đây là tiết mục trẻ trung, cách dàn dựng cũng rất dễ thương nhưng giọng hát của cả hai chưa làm anh hài lòng. Thanh Tâm chưa ca hết nội lực của mình, những nốt xuống chưa được sáng. Dù có khả năng cảm âm tốt nhưng phong độ lại chưa ổn định. Tuy vậy, anh dành lời khen cho giọng ca 18 tuổi đã hát một bài hát phù hợp với lứa tuổi, có sắc vóc và nụ cười dễ thương. HLV Thoại Mỹ nhận xét đây là tiết mục rất trẻ trung, tuy nhiên Văn Dững hát hơi bị khô.

HLV Ngọc Huyền cũng thẳng thắn đưa ra những góp ý của mình. Chị muốn Thanh Tâm chồng câu đầu cao hơn nữa nhưng vì tôn trọng quyết định của học trò nên chị để cho thí sinh hát dây rê. Tuy vậy, vì lý do sức khỏe nên Thanh Tâm chưa thể hiện tốt phần biểu diễn của mình.

Con trai 2 tuổi của Kim Tử Long lên sân khấu hỗ trợ thí sinh Vọng cổ - Ảnh 10.

Anh chàng Thanh Hoa và cô nàng Diễm Kiều đã kết hợp với nhau qua tiết mục "Anh hùng dân tộc". HLV Thoại Mỹ cảm ơn HLV Kim Tử Long đã cho hai thí sinh phần trình diễn vô cùng hoành tráng, sắc sảo. Cặp đôi này khá dễ thương và đã thể hiện tốt bài hát. Tuy nhiên, Diễm Kiều trình diễn tốt và tự tin hơn. Còn với Thanh Hoa, phần diễn xuất có phần hơi phân tâm và thiếu tự tin.

Ngọc Huyền cũng đồng tình với HLV Thoại Mỹ, chị cho rằng đây là tiết mục đặc sắc, khơi gợi một thời oai hùng của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, chị mong muốn thí sinh diễn hết sức và đặt hết tình yêu vào bài hát nhiều hơn nữa.

Trước lời nhận xét của HLV Ngọc Huyền, Kim Tử Long nhận hết mọi lỗi về mình. Anh chia sẻ thay học trò Thanh Hoa rằng lần đầu tiên anh chàng được mặc đồ cổ trang nên có phần áp lực. Còn Diễm Kiều đã làm tròn tiết mục của mình. Cô nàng đã ca vọng cổ rất chín chữ khiến nam HLV rất hài lòng.

Con trai 2 tuổi của Kim Tử Long lên sân khấu hỗ trợ thí sinh Vọng cổ - Ảnh 12.

Hai kép Nguyễn Thị Nhí và Tống Thị Yến Nhi của đội HLV Thoại Mỹ cùng thể hiện tiết mục "Bài thơ vu quy". HLV Ngọc Huyền chia sẻ cả hai cần phải chú trọng cách ca để có điểm nhấn nhá hơn nhằm làm tăng cảm xúc cho người nghe và lấy được nước mắt của khán giả.

HLV Thoại Mỹ góp ý rơi nước mắt cần phải đúng chỗ, chỉ cần nhấn nhá một chút là đã xoáy vào tim khán giả. Thoại Mỹ cho biết lúc tập cả hai đã làm được điều đó, nhưng hôm nay lại chưa làm được vì bị phân tâm. Chị muốn hai thí sinh ca vọng cổ ở dây rê sẽ tình cảm hơn nhưng cả hai lại ca dây mi. HLV Kim Tử Long cũng nhắc thêm rằng cả hai nên rút kinh nghiệm, không cần ca cao mà ca làm sao để bung được chữ ra và nó phải mềm mại, nhã nhặn.

Con trai 2 tuổi của Kim Tử Long lên sân khấu hỗ trợ thí sinh Vọng cổ - Ảnh 14.

Tuần sau, 6 cặp thí sinh còn lại sẽ tiếp tục tranh tài với nhau. Chương trình sẽ được lên sóng vào lúc 21h, tối thứ Bảy, ngày 7/1/2017.