Con gái út xinh đẹp của nghệ sĩ Trần Nhượng

Ngọc Trang, Theo Giáo dục và Thời đại 15:54 15/05/2022

NSND Trần Nhượng có cô con gái út xinh đẹp tên là Trần Hoàng Anh Phương, được biết đến với tên Jenna Anh Phương. Cô vừa có vai diễn truyền hình đầu tiên được khán giả chú ý.

Nối nghiệp bố

Jenna Anh Phương sinh năm 1996 tốt nghiệp Trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, ngành Thiết kế mỹ thuật. Cô từng có thời gian Nam tiến để thử sức và tìm cơ hội mới. Anh Phương hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Trang TikTok của cô có 250 nghìn người theo dõi và 2 triệu lượt thích.

Jenna Anh Phương có khuôn mặt trái xoan với đường nét đẹp, vóc dáng cao ráo và hấp dẫn. Cô từng giành danh hiệu “Nữ hoàng Việt Nam thân thiện toàn cầu” tại cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam toàn cầu”.

Từ lúc bé, Anh Phương đã đóng một số phim, sau đó cô vắng bóng trên phim ảnh suốt thời gian dài và mới trở lại theo đuổi nghiệp diễn từ năm 2020. Cô đóng các web drama, MV và cũng đã có MV của riêng mình. Năm 2022, Anh Phương xuất hiện trên màn ảnh với vai diễn truyền hình đầu tay trong phim “Anh có phải đàn ông không”.

Con gái út xinh đẹp của nghệ sĩ Trần Nhượng - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Anh Phương: "Tôi rất tự hào về bố, về sự nghiệp mà bố đã gây dựng nên, nhưng tôi không muốn bị gắn liền với danh xưng: Con gái NSND Trần Nhượng mãi".

Thùy Dương qua sự thể hiện của Jenna Anh Phương đã cho thấy tính cách ẩm ương của một cô bé tuổi mới lớn, ham chơi hơn ham học. Cô bé này còn khiến khán giả bực tức vì tỏ thái độ hỗn xược với người lớn.

Jenna Anh Phương đã để lại ấn tượng bởi hình ảnh Thùy Dương khá giống với nhiều cô gái tuổi mới lớn ngoài xã hội, được bố mẹ nuông chiều quá mức dẫn tới những việc nhỏ nhặt trong gia đình không biết làm. Thái độ sống và cách ứng xử với mọi người xung quanh của Thùy Dương cũng thiếu chuẩn mực dù bố mẹ vẫn chỉ bảo, dạy dỗ thường xuyên.

Anh Phương cho biết, cô gặp không ít áp lực với vai diễn này: "Đây là may mắn, là một cơ hội lớn nên tôi rất trân trọng và dành hết tâm huyết với nhân vật. Thùy Dương khá nhỏ tuổi so với tuổi thật của tôi nên thời gian đầu tôi cũng lo lắng và phải suy nghĩ nhiều. Sau đó, tôi đã bắt được nhịp và luôn thấy nhiệt huyết mỗi lần đi quay".

Thời gian đầu, Anh Phương bị chê, diễn bị "đơ". Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, đó là tính cách của nhân vật phải như thế và đây là vai diễn đầu tay nên cũng không quá khắt khe với diễn viên trẻ.

Sinh ra trong một gia đình có bố là một nghệ sĩ gạo cội, được nhiều khán giả yêu mến và quý trọng nên Anh Phương cũng ấp ủ giấc mơ được cống hiến trong lĩnh vực này. Cô từng mất nhiều năm loay hoay tìm hướng đi cho bản thân, thử sức với nhiều công việc khác nhau. Ít ai biết rằng, Anh Phương không chọn diễn xuất ngay từ đầu mà chọn hội họa. Sau đó, việc đi diễn đã giúp cô tích lũy cho mình những kinh nghiệm quý báu. Sau cùng, cô nhận ra niềm đam mê lớn với diễn xuất và quyết định nối nghiệp bố.

"Hồi nhỏ, tôi diễn rất nhiều nhưng sau đó đã ngưng lại để tập trung cho việc học. Hơn nữa, bố mẹ cũng không thích cho tôi làm diễn viên. Sau khi học xong 4 năm ngành Thiết kế mỹ thuật, tôi cảm thấy mình không thể ngồi yên một chỗ để vẽ được mà muốn thể hiện bản thân nhiều hơn. Tôi cũng mất gần 2 năm để loay hoay, thử sức với nhiều lĩnh vực mới trước khi tìm ra đúng con đường mình muốn theo đuổi là diễn xuất", Anh Phương chia sẻ.

Muốn thử sức ở vai điện ảnh

Về cơ duyên đóng phim "Anh có phải đàn ông không", nữ diễn viên cho biết, khoảng tháng 6/2021, cô từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nội thăm gia đình, do giãn cách xã hội nên phải ở lại. Tới tháng 10 cô casting phim này và may mắn được nhận vai Dương. "Đây thực sự là cơ hội bất ngờ đến với tôi chứ không phải tôi biết trước để chủ đích trở về Hà Nội", con gái NSND Trần Nhượng nói.

Con gái út xinh đẹp của nghệ sĩ Trần Nhượng - Ảnh 2.

Anh Phương cũng chia sẻ về ông bố nổi tiếng: "Bố đã rất mừng cho tôi khi có được cơ hội này. Ông cũng chỉ dạy một số điều để tôi có thể hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất". Tuy vậy, nữ diễn viên cho biết, cái bóng của bố quá lớn khiến cô phải nỗ lực nhiều hơn để khẳng định bản thân. "Tôi rất tự hào về bố, về sự nghiệp mà bố đã gây dựng nên, nhưng tôi không muốn bị gắn liền với danh xưng: Con gái NSND Trần Nhượng mãi.

Tôi vẫn tự đi casting, tự làm sản phẩm và tự quyết định mọi việc trong sự nghiệp của mình. Tất nhiên nếu có cơ hội để hai bố con được tham gia chung một dự án phim thì tôi luôn vui vẻ nhận lời", Anh Phương chia sẻ.

Cũng giống như vai Dương trên màn ảnh, ngoài đời Anh Phương sở hữu nét đẹp cá tính. Từng hoạt động trong showbiz khá lâu trước khi lấn sân phim ảnh nên Anh Phương không còn là gương mặt xa lạ dù chưa phải là cái tên nổi bật. Ngoài diễn xuất, Anh Phương còn thích ca hát, nhảy K-pop. Cô từng ra mắt MV "Ai tương tư về ai" do bản thân sáng tác cùng Jackie Luu, Mez, Zick Pham.

Tâm sự về con đường nghệ thuật trong tương lai, Anh Phương cho biết, cô muốn hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ trẻ đa năng, có thể hoạt động song song cả hai công việc là diễn xuất và ca hát. Thậm chí, cô muốn thử sức mình với nhiều thể loại vai mang những màu sắc khác nhau, kể cả vai phản diện.

Mới đây, Anh Phương tiếp tục gây chú ý khi đăng ký dự thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu. Chia sẻ về lý do thi, Anh Phương cho biết, cô muốn thử sức chính bản thân ở một lĩnh vực mới cũng như để mở mang kiến thức về du lịch. Cô muốn được quảng bá về hình ảnh, đất nước con người Việt Nam, đặc biệt là về du lịch của đất nước đến bạn bè quốc tế. Bố cô - NSND Trần Nhượng - cũng rất ủng hộ con gái trong cuộc hành trình khẳng định mình.

Anh Phương cho biết không tự ti khi thi nhan sắc ở tuổi 26, bởi luôn tự hào về gương mặt trẻ hơn tuổi thật. "Tôi nghĩ tuổi tác không phải yếu tố quyết định, mà là ngoại hình, học thức. Đặt chân vào cuộc chơi, giữa môi trường nhiều cô gái trẻ đẹp, tài năng, tôi luôn nghiêm túc, giữ kỷ luật, cố gắng tiếp thu mọi điều được truyền đạt", diễn viên nói.