Con gái đang mải miết ôn thi đại học, mẹ sốc nặng khi phát hiện thuốc tránh thai trong phòng, hỏi giáo viên chủ nhiệm mới biết chân tướng

Nguyễn Hồng Nhung, Theo Trí Thức Trẻ 22:06 18/06/2021

Sau khi biết toàn bộ sự việc, người mẹ lại càng thấy thương con hơn.

Thi Đại học là sự kiện lớn trong cuộc đời học sinh. Tuy chỉ có 2 ngày ngắn ngủi nhưng quyết định thành quả hơn 10 năm miệt mài đèn sách của thời học sinh.

Đặc biệt đối với những học sinh có gia cảnh bình thường thì kì thi đại học đặc biệt quan trọng. Gia đình đặt kỳ vọng lớn, hi vọng con cái họ sẽ đạt thành tích cao để có thể vào một trường đại học tốt, đem đến cơ hội kiếm được công việc và thu nhập tốt trong tương lai.

Có lẽ vì áp lực thi cử quá lớn mà tại Trung Quốc đã từng ghi nhận những vụ việc tương tự như vụ việc dưới đây.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin về việc một nữ sinh rất ngoan ngoãn, thành tích học tập rất đáng nể đã sử dụng thuốc tránh thai trước kỳ thi đại học. Mẹ cô bé trong một lần dọn phòng con gái đã vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện ra việc này. Bà đã rất sốc và không thể ngờ rằng con gái ngoan giỏi của mình lại lén lút uống thuốc tránh thai.

Nghĩ đến kỳ thi đại học đang đến gần, nên bà tạm gác lại để không ảnh hưởng đến tâm trạng thi cử của con, rồi tự mình đến gặp giáo viên chủ nhiệm hỏi xem gần đây con có bạn trai nào không.

Giáo viên nghe mẹ nữ sinh trình bày xong, đã hiểu ra sự việc, trước tiên trấn an phụ huynh, rồi miễn cưỡng nói ra sự thật. Nghe xong bà đã rất thương con gái mình.

Thì ra việc là như vậy. Đối với các cô gái, tuổi dậy thì sẽ trải qua bước ngoặt quan trọng là xuất hiện kinh nguyệt, ở mỗi người sẽ có những biểu hiện khác nhau. Có người đến kỳ kinh nguyệt là hầu như rất khó vận động đi lại, chỉ nằm im một chỗ, có người tâm trạng không tốt, rất dễ ảnh hưởng đến học hành thi cử.

Con gái đang mải miết ôn thi đại học, mẹ sốc nặng khi phát hiện thuốc tránh thai trong phòng, hỏi giáo viên chủ nhiệm mới biết chân tướng - Ảnh 1.

Mà kỳ thi đại học là bước ngoặt lớn trong cuộc đời học sinh, không thể bỏ lỡ. Vì vậy, để có trạng thái tinh thần tốt nhất cho kỳ thi này, tránh tình trạng khó chịu của kỳ kinh nguyệt làm ảnh hưởng đến thi cử, nhiều nữ sinh đã lựa chọn giải pháp uống thuốc tránh thai để hoãn kì kinh, tránh ảnh hưởng đến thi cử.

Phụ huynh nên làm gì để giúp con cái giảm bớt căng thẳng trước kỳ thi?

Tuy nhiên, tác dụng phụ của thuốc rất lớn. Nếu trong vòng một năm mà uống đến ba lần thì rất dễ dẫn đến vô sinh và những vấn đề như suy giảm estrogen, vì thế đây là giải pháp không an toàn.

Áp lực kỳ thi đối với học sinh thường dẫn đến tình trạng có người phấn khích, có người mất ngủ, có người rối loạn nội tiết… Vì vậy vai trò của phụ huynh lúc này vô cùng quan trọng, hãy là người bạn đồng hành giúp con trẻ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cha mẹ có thể áp dụng những cách sau để giải tỏa căng thẳng và áp lực cho con.

Cân bằng dinh dưỡng cho con

Khoảng thời gian các sĩ tử ôn thi là khoảng thời gian rất mệt mỏi và căng thẳng. Hơn nữa, các bạn trẻ này cũng chưa ý thức được vấn đề dinh dưỡng của bản thân. Vì thế, bố mẹ nên chú ý bồi bổ đủ chất, đủ dinh dưỡng cho con hàng ngày.

Trước ngày thi cử, nhiều thí sinh sẽ rơi vào tình trạng mệt mỏi, chán ăn, hoặc cũng có thể là ăn uống bừa bãi. Cho nên lúc này cha mẹ cần chú ý vấn đề cân bằng dinh dưỡng cho con. Dinh dưỡng mỗi ngày nên đảm bảo đủ vitamin và protein.

Con gái đang mải miết ôn thi đại học, mẹ sốc nặng khi phát hiện thuốc tránh thai trong phòng, hỏi giáo viên chủ nhiệm mới biết chân tướng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tối hôm trước và sáng hôm thi nên tránh những loại thức ăn có kích thích hoặc dễ gây đau bụng.

Khuyên con nên nghỉ ngơi hợp lý

Trước áp lực của kỳ thi với lượng kiến thức lớn, các thí sinh thường cảm thấy quá tải. Lúc này cha mẹ có thể mua ống hít oxy phù hợp, để cho trẻ nạp đủ oxy lên não, nhưng không nên hít quá nhiều mà chỉ một lượng vừa đủ, và cho trẻ nghe nhạc nhẹ để xoa dịu não bộ.Trong suốt những giờ ôn luyện căng thẳng, cha mẹ nên khuyên con nên sắp xếp để khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa giờ để thư giãn đầu óc, cân bằng lại sức khỏe. Việc thức khuya để ôn thi thường gặp ở những cô cậu học trò ôn thi đại học, tuy nhiên, thức quá khuya sẽ không tốt, các bậc cha mẹ nên chú ý nhắc con nghỉ ngơi sao cho hợp lý.