Con gái 4 tuổi bị lạc giữa quảng trường, khi loa tìm trẻ lạc gọi tên bố, cả đám đông đều sững sờ

Chi Chi, Theo Phụ nữ số 20:20 05/02/2024

Khi những người xung quanh nghe được thông báo, ai nấy đều sửng sốt một lúc rồi bật cười.

Trong kỳ nghỉ Tết, nhiều phụ huynh sẽ đưa con đi chơi khắp nơi. Không khí vui tươi của dịp lễ hội khiến mọi người cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên, trong không gian đông người đôi khi chật chội, việc quản lí trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ tò mò và hiếu động có thể xảy điều không mong muốn nếu bố mẹ lơ là.

Hàng năm, có rất nhiều phụ huynh vô tình làm lạc mất con khi đưa con đi chơi nơi đông người dịp lễ Tết.

Cách đây không lâu, một ông bố trẻ tại Trung Quốc đã đưa cô con gái 4 tuổi của mình đi chơi ở quảng trường, nhưng do sơ suất của mình mà con gái ông đã bị lạc.

Con gái 4 tuổi bị lạc giữa quảng trường, khi loa tìm trẻ lạc gọi tên bố, cả đám đông đều sững sờ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Người cha lo lắng đến mức chạy đi tìm kiếm con ở khắp nơi gần đó. May mắn thay, cô bé 4 tuổi rất thông minh và luôn nhớ rằng gia đình đã dặn dò hãy nhờ cảnh sát hoặc người mặc đồng phục giúp đỡ khi gặp nguy hiểm. Vì vậy, cô bé đã đi tìm nhân viên bảo vệ gần đó nhờ giúp đỡ. Chú bảo vệ đã đưa bé gái đến quảng trường nơi cô và cha cô vừa lạc mất nhau.

Sau khi hỏi tên cha cô bé, bảo vệ hét qua loa: "Người đồng chí tốt nhất trên thế giới! Người đồng chí tốt nhất trên thế giới! Con gái của bạn đang đợi bạn ở quảng trường. Hãy đến đây ngay khi bạn nghe thấy! Người đồng chí tốt nhất trên thế giới!".

Khi những người xung quanh nghe được thông báo, ai nấy đều sửng sốt một lúc rồi bật cười. Hóa ra cô con gái ở nhà luôn gọi bố bằng cái tên đùa vui nhưng chứa đầy tình yêu thương như vậy. Được biết, ông bố này thích chơi game ở nhà nhưng kỹ năng chơi game lại rất trung bình và luôn được bạn bè trêu trọc gọi là "giỏi nhất thế giới".

Thủ thuật này tất nhiên rất hiệu quả. Cha của đứa trẻ ngay khi nghe thấy tên "bí danh" của mình đã nhanh chóng đến tìm đến chỗ con gái. May mắn thay, cuối cùng cô bé ngoan đã nhanh chóng tìm được cha.

Nhưng dù thế nào, ngoài đời, không phải đứa trẻ nào cũng nhanh trí và được may mắn như vậy. Có thể người cha sẽ tự trách mình vì sự bất cẩn của bản thân mà dẫn đến lạc mất con, nhưng trong nhiều trường hợp, việc “tự trách mình” cũng không thể giải quyết được vấn đề, nếu bi kịch xảy ra có thể sẽ là tai họa nặng nề cho gia đình.

Dạy trẻ thế nào khi đi chơi ngày lễ?

Khi đưa con ra ngoài chơi, nhất là nơi đông đúc, tất cả các bậc cha mẹ nên hết sức chú ý, khuyến cáo các bậc cha mẹ nên ghi nhớ một số vấn đề an toàn sau đây:

1. An toàn là ưu tiên hàng đầu

Thế giới của trẻ em rất đơn giản, ý thức phòng vệ còn yếu, không thể đoán trước được kẻ xấu có thể dùng những thủ đoạn nào. Nhiều kẻ bắt cóc sẽ đóng vai thân thiện hoặc lợi dụng sự tò mò, tốt bụng của trẻ để lừa đảo nên cha mẹ luôn cần trang bị cho con một số kiến thức cơ bản về an toàn từ trước.

2. Dạy trẻ đi theo nhóm khi ra ngoài

Trẻ con luôn cần đi với người lớn hoặc ít nhất là các anh chị lớn hơn đã hiểu chuyện, không được đến những nơi xa xôi, vui chơi khuất tầm mắt của cha mẹ. Tốt nhất khi ở đám đông, cha mẹ nên cầm tay con mọi lúc.

Con gái 4 tuổi bị lạc giữa quảng trường, khi loa tìm trẻ lạc gọi tên bố, cả đám đông đều sững sờ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

3. Dạy trẻ cách giải quyết tình huống khi bị lạc

Hãy giáo dục trẻ rằng nếu bị lừa hoặc bị đe dọa ở nơi công cộng, con phải đến gặp người khác và tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi gặp nguy hiểm, nên nhờ đến sự trợ giúp của công an, nhân viên bảo vệ, nhân viên trung tâm mua sắm,... Trẻ cũng cần ghi nhớ tên, số điện thoại của cha mẹ, biết địa chỉ nhà của mình.

4. Dạy trẻ một số quy tắc giao thông

Tai nạn giao thông rất dễ xảy ra trong kỳ nghỉ lễ. Tết đang đến gần, nhiều người sẽ ra ngoài mua đồ Tết, trên đường mật độ giao thông đông đúc và nguy hiểm hơn. Hãy dạy trẻ những luật giao thông căn bản như chú ý đến đèn giao thông, giữ khoảng cách xa với ô tô khi đi trên đường.

Sự an toàn của con bạn không phải là vấn đề nhỏ và không thể bỏ qua chi tiết nào. Vì vậy, đối với các bậc phụ huynh muốn đưa con đi chơi trong dịp nghỉ lễ, chúng ta đừng mải mê hay chú tâm nhìn vào điện thoại di động mà hãy luôn bám chặt vào tay con. Những kiến thức về an toàn cần được dạy cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ.