Con bị bắt nạt ở trường, nhiều người "kiện" giáo viên hoặc đánh trả, ông bố này chỉ dùng 1 câu nói duy nhất nhưng hiệu quả vô cùng

Hiếu Đan, Theo Nhịp Sống Việt 08:15 14/04/2021

"Tôi nên làm gì nếu con tôi bị bắt nạt ở trường"? Nhiều bậc cha mẹ có thể đã gặp phải những vấn đề tương tự, nhưng những lựa chọn mà họ đưa ra trong lúc nóng giận có thể không sáng suốt.

Con của Tiểu Lệ (Trung Quốc) ốm yếu và sống nội tâm, không hiểu sao lại chọc tức một bạn cùng lớp bên cạnh và bị đánh hội đồng. Thấy con bị bắt nạt, Tiểu Lệ nhanh chóng tìm gặp giáo viên để trình bày sự việc. Giáo viên cũng đã gọi những bạn học bị đánh đến văn phòng, phê bình nghiêm khắc và yêu cầu xin lỗi. Nhưng ngay sau khi rời khỏi văn phòng giáo viên, những "bạo chúa học đường" này lại tiếp tục đe dọa con của Tiểu Lệ rằng "vấn đề này không bao giờ kết thúc", và "hãy chờ xem".

Con bị bắt nạt ở trường, nhiều người kiện giáo viên hoặc đánh trả, ông bố này chỉ dùng 1 câu nói duy nhất nhưng hiệu quả vô cùng - Ảnh 1.

Sau khi nghe xong sự việc, Tiểu Lệ không khỏi tức giận, nói thẳng với đứa trẻ: "Lần sau nếu gặp phải chuyện như thế này, con hãy đánh lại cho mẹ".

Nhiều bậc phụ huynh có thể đưa ra lựa chọn tương tự như Tiểu Lệ. Khi thấy rằng thầy cô không thể giải quyết vấn đề từ căn nguyên, họ chọn cách để con mình "đánh lại". Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ, không khó để nhận ra rằng việc để một đứa trẻ đánh trả sau khi bị bắt nạt có lẽ là một cách xử lý sai lầm hơn cả.

1. Để bọn trẻ quen với việc "bạo hành"

Trước hết, cha mẹ dạy con cách xử lý này, có nghĩa là họ đang nói với trẻ rằng phương pháp này là đúng, để trong tiềm thức trẻ nghĩ rằng "bạo lực có điều khiển bằng bạo lực" là không có vấn đề gì.

2. Dễ bị bắt nạt nghiêm trọng hơn

Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân khiến trẻ bị bắt nạt là do chúng có vẻ "dễ bị kích động" điều này khiến những đứa "đầu gấu" càng đánh đập và làm tổn thương trẻ nghiêm trọng hơn.

3. Dễ dàng làm tổn thương cả hai bên

Các con tuy còn nhỏ nhưng khi thực sự ra tay thì sức tấn công không hề nhẹ, nếu hai bên thực sự đánh nhau thì rất dễ xảy ra thương tật.

Tôi nên làm gì nếu con tôi bị bắt nạt? Dạy con nói câu này hiệu quả hơn!

Trung tâm nghiên cứu thanh thiếu niên Trung Quốc đã thực hiện một nghiên cứu khảo sát tại 10 tỉnh thành trên toàn quốc với 5.864 học sinh ngẫu nhiên, trong đó 32,5% học sinh thỉnh thoảng bị bắt nạt, 6,1% học sinh thường xuyên bị bắt nạt. Có thể nói gần 40% học sinh tiểu học đã từng bị bắt nạt.

Con bị bắt nạt ở trường, nhiều người kiện giáo viên hoặc đánh trả, ông bố này chỉ dùng 1 câu nói duy nhất nhưng hiệu quả vô cùng - Ảnh 2.

Làm gì khi con bị bắt nạt là câu hỏi khó với nhiều phụ huynh (Ảnh minh họa)

Vậy cha mẹ nên làm gì sau khi trẻ bị bắt nạt? Lão Miêu, một ông bố sinh năm 1980 ở Hồng Kông đã chia sẻ cách xử lý khi con bị bắt nạt chỉ với một câu nói và được nhiều phụ huynh đồng tình.

Trong quá trình dạy con, ông dặn các con rằng nếu bị người khác bắt nạt thì hãy cố gắng trấn tĩnh, sau lưng còn có cha mẹ, phải hét thật to và dứt khoát câu này: "Các bạn đừng ăn hiếp tôi nữa, nếu không tôi sẽ đánh trả!". Dạy con đếm từ 1 đến 10 để giữ bình tĩnh, nhìn vào mắt kẻ bắt nạt và nói như trên. Luyện tập với con cho đến khi con có thể nói một cách cương quyết.

Câu này có thực sự hiệu quả không? Câu trả lời là có. Trước tiên, cha mẹ nói với trẻ rằng mình sẽ hỗ trợ trẻ vô điều kiện và cho trẻ đủ can đảm để trẻ chống lại khi bị bắt nạt. Ngoài ra, việc nói to câu này có thể thu hút sự chú ý của người khác khiến những kẻ bạo hành "ném đá giấu tay" chột dạ, bình tĩnh suy nghĩ về hậu quả do chính mình gây ra để chấm dứt hành vi sai trái.

Điều quan trọng nhất là câu này thể hiện rõ bé sẽ đánh trả chứ không phải chỉ biết cam chịu, thông điệp gửi tới đối phương ở đây chính là: "Tôi không phải là quả hồng mềm, tôi sẽ chống trả quyết liệt", đây là chìa khóa để giải quyết vấn đề từ gốc rễ.

Ngoài ra, tự mình nói câu này là một mắt xích rất quan trọng, cho thấy trẻ chỉ thực sự đang chống trả vì bị bắt ép, cho nên dù hai bên có xảy ra việc động tay động chân thì khi xử lý tranh chấp sau này, việc tự vệ của trẻ sẽ là hợp lý.

Con bị bắt nạt ở trường, nhiều người kiện giáo viên hoặc đánh trả, ông bố này chỉ dùng 1 câu nói duy nhất nhưng hiệu quả vô cùng - Ảnh 3.

Để thực sự tránh cho trẻ bị bắt nạt ở trường, cha mẹ vẫn nên rèn luyện thân thể cường tráng cho trẻ, giúp trẻ tự tin giao tiếp và kết bạn nhiều hơn để tự bảo vệ mình

Tất nhiên, dạy trẻ nói câu này chỉ là đề phòng, để thực sự tránh cho trẻ bị bắt nạt ở trường, cha mẹ vẫn nên rèn luyện thân thể cường tráng cho trẻ, giúp trẻ tự tin giao tiếp và kết bạn nhiều hơn để tự bảo vệ mình.

Bên cạnh đó cũng cần cho trẻ biết không có gì xấu hổ nếu con cảm thấy sợ người bắt nạt, hoặc khi đi ra chỗ khác và nói với người lớn để được giúp đỡ. Tình huống bắt nạt có thể leo thang, và giữ an toàn quan trọng hơn giữ thể diện.

Tất nhiên, nhiệm vụ của phụ huynh là bảo vệ con. Hướng dẫn con bảo vệ mình, gọi điện cho thầy cô giáo hoặc hiệu trưởng. Đừng làm con cảm thấy con phải xử lý việc bị bắt nạt một mình. Kể cả khi không tổn thương thể xác, con cũng đang bị tổn thương tinh thần một cách sâu sắc. Nếu trường không thể bảo vệ con, có thể xem xét việc chuyển trường.