Có lẽ chưa nơi nào có nhiều danh hiệu "quốc dân" như showbiz Hàn

Tua Vít, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/08/2016

Danh hiệu "quốc dân" luôn được coi là niềm tự hào và mang dấu ấn riêng của một nghệ sĩ Hàn. Suzy, Jeon Ji Hyun, Yoo Jae Suk, Lee Hyori... đều từng được gán với một danh xưng đặc biệt.

Được gắn danh hiệu "quốc dân" vào nghệ danh có lẽ là điều đáng tự hào nhất của một nghệ sĩ Hàn Quốc, bởi nó phản ánh độ nổi tiếng và được yêu thích của công chúng đối với họ. Danh hiệu "tình đầu quốc dân", "em gái quốc dân" đặc biệt được thay đổi hay truyền lại qua các thế hệ, còn "MC quốc dân", "búp bê quốc dân", "bạn trai quốc dân"... đều được gắn với một nghệ sĩ duy nhất bởi đặc điểm riêng biệt của từng nghệ sĩ.

Tuy phần lớn các danh hiệu đều được khán giả công nhận, song khi đó vẫn tồn tại một vài danh hiệu gây tranh cãi và chưa được số đông đồng tình. Sau đây là danh sách cụ thể:

Tình đầu quốc dân: Son Ye Jin => Jeon Ji Hyun => Suzy

Có lẽ chưa nơi nào có nhiều danh hiệu quốc dân như showbiz Hàn - Ảnh 1.

Xưa nay Suzy luôn được gọi bằng danh xưng "Tình đầu quốc dân" từ vai diễn trong "Architecture 101", chính vì vậy mà nhiều người hâm mộ Việt vẫn tưởng chính nữ thần tượng này là người đầu tiên mang danh hiệu này. Tuy nhiên theo Allkpop tổng hợp, người đẹp Son Ye Jin mới là nữ nghệ sĩ Hàn đầu tiên được gọi là "Tình đầu quốc dân", sau đó danh hiệu này lại thuộc về Jeon Ji Hyun và mới đến Suzy. Đây đều là những nữ diễn viên mang vẻ đẹp tràn đầy sức sống.

Cô tiên quốc dân: Lee Hyori => Kim Yuna

Có lẽ chưa nơi nào có nhiều danh hiệu quốc dân như showbiz Hàn - Ảnh 2.

Lee Hyori trước đây được đặt danh hiệu là "cô tiên quốc dân" bởi tính cách thẳng thật bên ngoài nhưng ấm áp bên trong của cô. Sau đó, Kim Yuna lại được gọi nhiều hơn bởi danh hiệu này. Âu cũng bởi Lee Hyori được biết đến nhiều hơn là "nữ hoàng gợi cảm Hàn Quốc", trong khi đó "nữ hoàng trượt băng nghệ thuật" Kim Yuna lại gần hơn với danh hiệu "cô tiên quốc dân" cũng bởi tính cách hiền lành và vẻ đẹp mảnh khảnh ngọc khiết giống tiên nữ.

It-Girl quốc dân/Cô gái xu hướng quốc dân: Seolhyun

Có lẽ chưa nơi nào có nhiều danh hiệu quốc dân như showbiz Hàn - Ảnh 3.

"It-Girl" là thuật ngữ chỉ các cô gái xinh đẹp, có phong cách thời trang độc đáo và khả năng lôi cuốn mọi ánh mắt, dù là đàn ông hay phụ nữ. Người này có khả năng tạo nên xu hướng. Danh hiệu "It-Girl quốc dân" thuộc về thành viên của AOA - Seolhyun. Vốn nổi lên nhờ sắc đẹp, thân hình được nhiều người ghen tị và mong muốn có được nhất, Seolhyun lại vướng phải nhiều luồng ý kiến chỉ trích bởi thiếu sót về tài năng. Không ít khán giả mất thiện cảm với Seolhyun vì những danh hiệu tự xưng như "tình đầu quốc dân" soán ngôi Suzy, hay "thiên thần quốc dân"... của cô trên mặt báo.

MC quốc dân: Yoo Jae Suk

Có lẽ chưa nơi nào có nhiều danh hiệu quốc dân như showbiz Hàn - Ảnh 4.

Là một trong những nghệ sĩ đặt tiền đề cho những danh hiệu quốc dân sau này, Yoo Jae Suk được khán giả gọi là "MC quốc dân". Lăn xả và cống hiến hết mình trong từng chương trình, tính cách được người người yêu mến, Yoo Jae Suk đã trở thành một tượng đài khó có thể phá vỡ trong mắt công chúng. Ngoài danh hiệu quốc dân vinh dự được fan đặt cho, "chú châu chấu" còn giành được rất nhiều giải thưởng danh giá, và tất nhiên là không thể không kể đến kỷ lục giành được nhiều giải Daesang nhất tại các lễ trao giải truyền hình.

Con rể quốc dân: Lee Seung Gi, Yoo Joon Sang

Có lẽ chưa nơi nào có nhiều danh hiệu quốc dân như showbiz Hàn - Ảnh 5.

Tương tự Yoo Joon Sang, danh hiệu "con rể quốc dân" của Lee Seung Gi cũng xuất phát từ một cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến từ những bà nội trợ để bình chọn ra cặp đôi "con dâu, con rể vàng". Đài KBS và Học viện nghiên cứu văn hoá của Hàn Quốc đã tiến hành khảo sát để tìm ra nghệ sĩ phù hợp và Lee Seung Gi đã đứng đầu bình chọn cho hạng mục con rể vàng.

Có lẽ chưa nơi nào có nhiều danh hiệu quốc dân như showbiz Hàn - Ảnh 6.

Ngoài ra, nam diễn viên Yoo Joon Sang cũng được mệnh danh là "con rể quốc dân". Lý do dẫn đến danh hiệu này đó chính là việc anh liên tục đứng đầu rất nhiều cuộc khảo sát liên quan đến chọn người chồng lý tưởng nhất, con rể lý tưởng nhất.

Con dâu quốc dân: Kim Tae Hee

Có lẽ chưa nơi nào có nhiều danh hiệu quốc dân như showbiz Hàn - Ảnh 7.

Trong cùng cuộc bình chọn với Lee Seung Gi, Kim Tae Hee đã chiến thắng với bình chọn cho hạng mục con dâu. Ngoài ra, nhờ sở hữu ngoại hình hoàn hảo, đời tư trong sạch, nữ diễn viên cũng nhiều lần dẫn đầu trong các cuộc bình chọn tương tự khác. Cô được đánh giá là hình mẫu cô dâu số một tại Hàn Quốc.

Em trai quốc dân: Yoo Seung Ho, Yeo Jin Goo

Có lẽ chưa nơi nào có nhiều danh hiệu quốc dân như showbiz Hàn - Ảnh 8.

Đều là những diễn viên nhí được yêu mến từ nhỏ, Yoo Seung HoYeo Jin Goo được gọi là "em trai quốc dân". Hình ảnh hai cậu bé đáng yêu trong các bộ phim truyền hình hai nam diễn viên tham gia từ bé đã đi vào lòng người xem và khiến khán giả muốn nhận làm em trai để chăm sóc và cưng chiều. Tuy nhiên hiện giờ, cả hai đều đã lớn lên phổng phao, trở thành những mỹ nam được không ít thiếu nữ "cảm nắng".

Em gái quốc dân: Moon Geun Young => Park Bo Young => IU => Hyeri (Girl's Day)

Có lẽ chưa nơi nào có nhiều danh hiệu quốc dân như showbiz Hàn - Ảnh 9.

Từ sau diễn trong "Cô dâu 15 tuổi", Moon Geun Young bắt đầu có danh hiệu "em gái quốc dân" nhờ ngoại hình đáng yêu và diễn xuất tự nhiên. Năm 2012, trong cuộc bình chọn "em gái quốc dân", cô tiếp tục đứng đầu, tuy nhiên về sau Park Bo YoungIU đã liên tiếp giành được danh hiệu này nhờ phong cách và vẻ ngoài tương tự. Gần đây nhất, Hyeri (Girl's Day) đã được gọi bằng cái tên này, cũng là bởi biểu cảm vô cùng dễ thương của cô trong chương trình thực tế "Real men" và bộ phim "Reply 1988".

Búp bê xứ Hàn/ Búp bê Barbie quốc dân: Han Chae Young

Có lẽ chưa nơi nào có nhiều danh hiệu quốc dân như showbiz Hàn - Ảnh 10.

Han Chae Young ban đầu bị gán với danh hiệu "nữ phụ bị ghét nhất" của Hàn Quốc bởi vai phản diện trong phim "Trái tim mùa thu". Tuy nhiên, sau này khi đảm nhận nhiều vai diễn khác và chăm chỉ đi sự kiện, nữ diễn viên lại được chú ý bởi vẻ đẹp tươi trẻ và rực rỡ, đi ngược lại với quy luật của thời gian. Gương mặt mang vẻ đẹp rực rỡ, lộng lẫy như búp bê đã giúp Han Chae Young tiến đến danh hiệu "búp bê xứ Hàn".

Bạn trai quốc dân: Eric Nam

Có lẽ chưa nơi nào có nhiều danh hiệu quốc dân như showbiz Hàn - Ảnh 11.

Eric Nam là nam ca sĩ hầu như quen thuộc với người hâm mộ qua vai trò MC và nhân tài được phát hiện từ Youtube. Tuy nhiên, anh chỉ thật sự giành được sự chú ý của công chúng khi tham gia chương trình kết hôn giả "We got married" cùng mỹ nhân Solar của MAMAMO. Cũng chính từ những cử chỉ thân mật, quan tâm đến đột ngọt hơn đường của Eric Nam dành cho Solar mà anh được gán cho danh hiệu bạn trai quốc dân.

Người chồng quốc dân: Lee Yoon Sang

Có lẽ chưa nơi nào có nhiều danh hiệu quốc dân như showbiz Hàn - Ảnh 12.

Lee Sang Yoon từng được bình chọn là "con trai của bạn mẹ" (nghĩa là người con trai hoàn hảo mà mọi bà mẹ đều mong ước và muốn giới thiệu cho con gái mình). Đẹp trai, phong độ, thông minh, tài năng, anh gần như là một ngôi sao hoàn hảo với hình ảnh ấm áp. Tuy nhiên, anh chỉ thật sự gắn liền với biệt danh "người chồng quốc dân" từ khi tham gia vào bộ phim "Con gái của bố", hợp tác cùng nữ diễn viên Lee Bo Young.

Em bé quốc dân: Daehan, Minguk, Manse

Có lẽ chưa nơi nào có nhiều danh hiệu quốc dân như showbiz Hàn - Ảnh 13.

Từ chương trình thực tế "Superman Returns", cặp sinh ba dễ thương của gia đình nam diễn viên Song Il Gook đã trở thành hiện tượng, khiến khán giả khắp nơi "điên đảo" trước độ đáng yêu và những nét tính cách ngộ nghĩnh nhưng nhiều lúc lại trưởng thành bất ngờ của ba cậu bé. Chính vì độ phủ sóng rộng khắp của Daehan, Minguk, Manse tại châu Á mà danh xưng "em bé quốc dân" đã thuộc về cặp sinh ba này.

Đại ca quốc dân: Park Sung Woong

Có lẽ chưa nơi nào có nhiều danh hiệu quốc dân như showbiz Hàn - Ảnh 14.

Vai diễn tên trùm xã hội đen ấn tượng trong bộ phim điện ảnh "New world" phát hành năm 2013 chính là ngọn nguồn dẫn đến việc Park Sung Woong được gắn với danh hiệu "đại ca quốc dân".

Con ghẻ quốc dân: MC Jun Hyun Moo, T-ara

Có lẽ chưa nơi nào có nhiều danh hiệu quốc dân như showbiz Hàn - Ảnh 15.

Có lẽ chưa nơi nào có nhiều danh hiệu quốc dân như showbiz Hàn - Ảnh 16.

"Con ghẻ quốc dân" là danh xưng để chỉ những nghệ sĩ bị công chúng ghẻ lạnh, chỉ trích, "ném đá" hay thậm chí là bị ghét đến độ bất cứ tin tức gì liên quan đến họ cũng bị "mổ xẻ" theo chiều hướng tiêu cực. Nhân vật được gán với danh hiệu này phải kể đến MC Jun Hyun Moo và nhóm nhạc T-ara. MC Jun Hyun Moo vốn nổi tiếng là người có vô số lần "vạ miệng" trên sóng truyền hình, phát ngôn những lời đùa kém duyên và nhận xét khó nghe. Còn T-ara thì bị ghẻ lạnh bắt đầu từ scandal nhóm tẩy chay thành viên Hwayoung. Sau rất nhiều năm dù được minh oan nhưng nhóm vẫn bị ghét bỏ, thờ ơ tại nước nhà.