Cô gái người Nùng ở Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam

Hoàng Dung, Theo VnExpress 17:40 14/07/2022

Cô gái người Nùng - Thiều Ly, 25 tuổi - có thành tích học tập nổi trội trong top 30 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022.

Cô gái người Nùng ở Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 1.

Người đẹp sinh năm 1997, quê Lạng Sơn, cao 1,67 m, từng đoạt danh hiệu Hoa khôi khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 2017

Cô gái người Nùng ở Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 2.

Cô từng giành giải học sinh giỏi Văn của Hà Nội năm 2014, thi đậu vào lớp chất lượng cao khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015

Cô gái người Nùng ở Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 3.

Thời còn đi học, Thiều Ly năng nổ hoạt động, đạt top 10 tài năng, Đại sứ thể thao của khoa Luật và học bổng Tài năng trẻ của một tập đoàn bất động sản năm 2019. Cô còn là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ thuật khoa Luật. Người đẹp gốc Lạng Sơn tốt nghiệp loại giỏi và tiếp tục học lớp đào tạo luật sư chất lượng cao của Học viện Tư pháp. Hiện cô là chuyên viên pháp chế tại công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Cô gái người Nùng ở Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 4.

Năm 2021, cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu và dừng ở top 5. Cô có số đo ba vòng 78-60-89 cm

Cô gái người Nùng ở Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 5.

Thiều Ly trình diễn áo dài tại vòng chung khảo phía Bắc của Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam

Cô gái người Nùng ở Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 6.

Cô từng đỗ Cao đẳng Múa Việt Nam (hiện là Học viện Múa Việt Nam) năm 2015 nhưng chọn theo học Luật

Cô gái người Nùng ở Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam

Cô gái người Nùng ở Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 8.

Cô gái người Nùng cho biết thi nhan sắc vì muốn truyền cảm hứng cho cộng đồng

Cô gái người Nùng ở Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 9.

"Tôi hy vọng câu chuyện của bản thân sẽ là nguồn cảm hứng cho những người con dân tộc thiểu số vượt lên hoàn cảnh để theo đuổi mơ ước và giáo dục. Với tôi tri thức luôn là một trong những con đường lý tưởng để tạo nên quả ngọt cho tương lai", Thiều Ly nói

Cô gái người Nùng ở Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Ảnh 10.

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 tuyển chọn các cô gái độ tuổi 18-27, chiều cao từ 1,6 m trở lên, chưa lập gia đình, có trình độ tốt nghiệp từ phổ thông trung học trở lên. Cuộc thi còn quay bốn tập chương trình thực tế, theo đó, 30 thí sinh sẽ tham gia các hoạt động bên lề, cũng như vượt qua thử thách của các giám khảo để thể hiện các kỹ năng, kiến thức xã hội...

Chung kết xếp hạng sẽ diễn ra ngày 16/7 tại TP HCM. Người đăng quang nhận giải thưởng 300 triệu đồng tiền mặt, giành suất thi Miss Earth 2022.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)