Cô gái cầm trái cây ăn ngon lành nhưng nhìn kỹ mới phát hiện chi tiết khiến ai cũng "nổi da gà"

L.T, Theo Pháp luật & Bạn đọc 21:28 30/03/2022

Một cô gái đã gây sốc cho cư dân mạng khi đưa cả quả dứa chưa được gọt vỏ lên miệng nhai ngon lành.

Với bất kỳ loại trái cây nào, đa số mọi người đều theo thói quen là sẽ gọt vỏ, bỏ hạt rồi mới đưa vào miệng. Làm vậy với mục đích trước tiên là đảm bảo vệ sinh, bởi chẳng ai biết trước khi đến tay mình, thứ quả đó đã được di chuyển qua những đâu hay thậm chí lăn lóc ở nơi nào đó rồi. Bên cạnh đó, với một số loại trái cây, việc ăn vỏ là bất khả thi vì chúng cứng, có mùi vị đắng, cay... gây khó nuốt và làm biến đổi vị của phần lõi bên trong.

Đặc biệt là quả dứa! Ai cũng biết rằng khi ăn dứa, người ta phải gọt sạch phần vỏ bởi chúng có hàng trăm cái gai nhỏ li ti, dù không gây chảy máu được nhưng lại dễ làm xước và tổn thương vùng miệng nếu chúng ta ăn cả vỏ.

Cô gái cầm trái cây ăn ngon lành nhưng nhìn kỹ mới phát hiện chi tiết khiến ai cũng nổi da gà - Ảnh 1.

Nhìn đã thấy phát hãi nếu ăn cả vỏ.

Vậy mà mới đây, một cô gái người Thái Lan đã gây sốc cho cư dân mạng khi đưa cả quả dứa chưa được gọt vỏ lên miệng nhai ngon lành. Đây quả thực là cảnh tượng dễ gây nổi da gà cho bất kỳ ai vô tình nhìn thấy.

Cô gái ăn dứa cả vỏ gây sởn da gà

Đoạn video dài chưa đầy 1 phút cho thấy cô gái trẻ một tay cầm quả dứa, một tay cầm bát nước chấm màu đỏ tươi, dường như là tự làm từ ớt và muối. Cô nàng nhúng quả dứa tươi vào bát nước chấm và cắn một miếng, nhai ngấu nghiến trông rõ là ngon lành. Khuôn mặt của cô gái không hề biến sắc cho thấy dường như cô không cảm thấy đau rát lưỡi hay khoang miệng khi ăn dứa kiểu này.

Cô gái cầm trái cây ăn ngon lành nhưng nhìn kỹ mới phát hiện chi tiết khiến ai cũng nổi da gà - Ảnh 3.

Đoạn video đã thu hút tới 7,2 triệu lượt xem, 306.000 lượt thích và hơn 17.000 lượt bình luận kể từ ngày đăng tải là 7/3.

Hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra sốc với cảnh tượng tưởng giản đơn mà không hề đơn giản này. Thậm chí, có người còn đưa ra một gợi ý xem liệu cô gái có thể ăn sầu riêng cả vỏ như ăn dứa thế này không.

Cô gái cầm trái cây ăn ngon lành nhưng nhìn kỹ mới phát hiện chi tiết khiến ai cũng nổi da gà - Ảnh 4.

Một số bình luận của cư dân mạng.

Có lẽ trong số chúng ta chưa ai ăn vỏ dứa lần nào và khẳng định nó không ăn được nhưng theo trang Prepared Cooks, vỏ dứa không chỉ ăn được mà còn giúp tăng cường khả năng miễn dịch và cải thiện hệ tiêu hóa. Nó cũng có thể cải thiện sức khỏe răng miệng của chúng ta bên cạnh việc chống lại các bệnh ở nướu và mô. Ngoài ra, vỏ dứa cũng có thể được sử dụng để làm nước trái cây và trà.

Nhìn chung, vỏ dứa không có độc nhưng nếu ăn kiểu "ăn tươi nuốt sống" như vậy sẽ gây ra một số tác dụng phụ như cảm giác bỏng rát ở lưỡi, môi và cổ họng.

Nguồn: TikTok