Cô gái 28 tuổi xinh đẹp trở thành giám đốc truyền thông tạm thời của Nhà Trắng

Hồng Anh Spiderum, Theo Thời Đại 19:00 17/08/2017

Một trong những trợ tá trẻ tuổi nhất của Tổng thống Trump vừa đảm nhiệm vai trò là giám đốc truyền thông tạm thời tại Nhà Trắng, thông tin này đã được công bố vào thứ 4 (16/8) vừa qua.

Người có được vinh dự này là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp Hope Hicks. Mới chỉ 28 tuổi nhưng cô đã có rất nhiều kinh nghiệm, từng làm việc với tư cách là thư ký báo chí của Tổng thống Trump trong suốt chiến dịch tranh cử, nay cô sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc truyền thông tạm thời cho tới khi tìm được ứng cử viên chính thức.

Cô gái 28 tuổi xinh đẹp trở thành giám đốc truyền thông tạm thời của Nhà Trắng - Ảnh 1.

Mặc dù tuổi còn trẻ, Hicks đã từng có kinh nghiệm làm việc cho công ty truyền thông Hiltzik Strategies, nơi cô làm việc trực tiếp với công ty thời trang của ái nữ Tổng thống Trump, Ivanka.

Người tiền nhiệm của Hicks, ông Anthony Scaramucci đã bị sa thải chỉ sau 10 ngày đảm nhiệm vị trí, sau khi đưa ra những tuyên bố xúc phạm về một số thành viên của chính phủ trong một cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên với New Yorker.

Vị trí giám đốc truyền thông bắt đầu được hình thành dưới thời Tổng thống Nixon năm 1969 và duy trì cho đến nay. Dù cho Hicks chỉ làm việc với vai trò tạm thời nhưng cô vẫn ghi dấu lịch sử khi là người trẻ tuổi nhất đảm nhiệm vị trí này.

Mặc dù tuổi còn trẻ, Hicks đã từng có kinh nghiệm làm việc cho công ty truyền thông Hiltzik Strategies, nơi cô làm việc trực tiếp với công ty thời trang của ái nữ Tổng thống Trump, Ivanka. Sau một thời gian hợp tác, rất ấn tượng với năng lực của Hicks, Ivanka đã mời cô về làm việc tại tổ chức của ông Trump vào tháng 8/2014.

Cô gái 28 tuổi xinh đẹp trở thành giám đốc truyền thông tạm thời của Nhà Trắng - Ảnh 2.

Hicks đã được hưởng mức lương 179.700 USD, tương đương với mức lương của Steve Bannon và cựu tham mưu trưởng Nhà Trắng Reince Priebus.

Chỉ 5 tháng sau, ông Trump đã ngỏ ý muốn mời Hicks, lúc đó chỉ mới 26 tuổi, làm thư ký báo chí cho chiến dịch sắp tới của ông mặc dù trước đó cô chưa từng tham gia vào bất kỳ công việc gì liên quan đến chính trị.

Trong khi chiến dịch của ông Trump đi vào giai đoạn nước rút, họ đã phải thiết lập một đội ngũ PR lớn mạnh hơn, nhưng Hicks vẫn trung thành với vai trò thư ký báo chí trong suốt quãng thời gian đó, và hiện tại cô đã trở thành trợ tá có thâm niên nhất của Tổng thống Trump.

Sự kiên nhẫn và trung thành của Hicks giờ đây đã được đền đáp xứng đáng. Ngay sau khi ông Trump đắc cử, ông đã dành riêng cho Hicks một văn phòng làm việc mới, với vai trò là giám đốc chiến lược truyền thông. Hicks đã được hưởng mức lương 179.700 USD, tương đương với mức lương của Steve Bannon và cựu tham mưu trưởng Nhà Trắng Reince Priebus.

Cô gái 28 tuổi xinh đẹp trở thành giám đốc truyền thông tạm thời của Nhà Trắng - Ảnh 3.

Có lẽ Hicks đạt được những thành tựu này cũng một phần nhờ vào dòng máu được thừa hưởng từ gia đình.

Trong một bản tin về Hicks của thời báo New York, ông Trump đã phát biểu rằng ông thật may mắn khi có được người trợ tá đắc lực như vậy. Khi được hỏi liệu ông có bất kỳ trở ngại gì khi người phát ngôn của ông không hề có nền tảng về chính trị, ông Trump đáp rằng: "Tôi có rất nhiều kinh nghiệm chính trị, nên việc đó không mấy ảnh hưởng. Quan trọng cô ấy là người biết đưa ra lời khuyên đúng lúc."

Có lẽ Hicks đạt được những thành tựu này cũng một phần nhờ vào dòng máu được thừa hưởng từ gia đình, bởi cô xuất thân từ một gia đình có truyền thống chính trị và quan hệ công chúng. Cô sinh ra tại Greenwich ngày 21/10/1988. Mẹ cô là trợ lý pháp lý cho một nhà dân chủ từ Tennessee và cha cô là chánh văn phòng cho nghị sĩ cộng hòa từ Connecticut. Ông nội quá cố của cô, Paul Hicks, cũng từng phụ trách PR cho tập đoàn  Texaco.

Từ khi còn nhỏ, Hicks đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ: Trở thành gương mặt trang bìa của cuốn sách Hourglass Chronicles từ năm lên 10; xuất hiện trong catalogue của Bloomingdale. Những người hâm mộ Gossip Girl chắc hẳn cũng sẽ nhận ra cô là người mẫu trang bìa cho cuốn sách The It Girl. 

Cô gái 28 tuổi xinh đẹp trở thành giám đốc truyền thông tạm thời của Nhà Trắng - Ảnh 4.

Cơ duyên đã giúp cô gặp được Ivanka Trump và đạt được những thành tựu hiện tại.

Hicks cũng từng tham gia diễn xuất và đọc lời thoại cho Alec Baldwin. Ngoài ra cô cũng dành một niềm đam mê cho các môn thể thao, cô rất giỏi bơi lội và là đội trưởng đội bóng quần tại trường Trung học Greenwich. Tài năng của Hicks đã giúp cô giành được học bổng vào Đại học Southern Methodist, chuyên ngành Tiếng Anh.

Sau 4 năm theo học, Hicks nhận tấm bằng cử nhân năm 2010 và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp truyền thông khi đầu quân cho công ty Hiltzik Strategies. Cơ duyên đã giúp cô gặp được Ivanka Trump và đạt được những thành tựu hiện tại.

Cô gái 28 tuổi xinh đẹp trở thành giám đốc truyền thông tạm thời của Nhà Trắng - Ảnh 5.

"Nếu không thành công trong sự nghiệp diễn xuất, có thể tôi sẽ dấn thân vào lĩnh vực chính trị, ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra?"

Dù cho trước khi trở thành trợ tá cho Tổng thống Trump, Hicks chưa từng biết đến chính trường nhưng rõ ràng cô đảm nhiệm vị trí này rất tốt. Và dường như cô gái trẻ này đã có tham vọng chính trị từ trước đó rất lâu, trong một bài phỏng vấn của tạp chí Greenwich 15 năm trước, cô từng phát biểu rằng:

"Nếu không thành công trong sự nghiệp diễn xuất, có thể tôi sẽ dấn thân vào lĩnh vực chính trị, ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra?"