Cô gái 19 có gương mặt như bà lão 150 tuổi đã qua đời

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 09:58 18/08/2016

Cô gái Philippines mắc phải căn bệnh hiếm gặp khiến cơ thể lão hóa nhanh gấp 8 lần bình thường đã qua đời vào tuần trước.

Theo tổ chức từ thiện Progeria Reaearch có trụ sở tại Mỹ, Ana Rocelle (19 tuổi), cô gái được mệnh danh là "người phụ nữ già nhất châu Á", đến từ Philippines đã qua đời vào tuần trước, để lại nhiều niềm tiếc thương cho những người luôn yêu mến và ngưỡng mộ nghị lực sống của cô.

Cô gái 19 có gương mặt như bà lão 150 tuổi đã qua đời - Ảnh 1.

Ana đã qua đời khi mới bước sang tuổi 19.

 Hình ảnh tràn đầy sức sống của Ana trong ngày sinh nhật lần thứ 18.

Từ khi mới lên 5 tuổi, Ana đã được chẩn đoán mắc hội chứng Hutchinson-Gilford (lão nhi), khiến cơ thể lão hóa nhanh gấp 8 lần người bình thường. 2 năm trước khi Ana qua đời, các bác sĩ từng nhận định dù mới 17 tuổi nhưng cô có vẻ ngoài như một cụ bà 136 tuổi với những nếp nhăn khắp cơ thể.

Cô gái 19 có gương mặt như bà lão 150 tuổi đã qua đời - Ảnh 3.

Nụ cười vẫn nở trên môi cô gái trẻ.

Vậy nhưng, vượt qua mọi khó khăn, Ana đã sống một cuộc sống dù ngắn ngủi nhưng thật trọn vẹn.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 18, Ana đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật với chủ đề công chúa. Xuất hiện trong bữa tiệc, Ana khoác lên người những bộ váy xòe vô cùng nữ tính và vui đùa với mọi người.

Cô gái 19 có gương mặt như bà lão 150 tuổi đã qua đời - Ảnh 4.

Cô gái 19 có gương mặt như bà lão 150 tuổi đã qua đời - Ảnh 5.

Ana diện những chiếc váy nữ tính trong ngày sinh nhật lần thứ 18.

Theo tổ chức Progeria Research, hiện nay trên thế giới có 80 trẻ em được ghi nhận mắc chứng bệnh lão nhi, trong đó, ở Philippines chỉ có 2 trường hợp. Và Ana là trường hợp đặc biệt khi có thể sống tới 19 tuổi bởi trung bình tuổi thọ của những người mắc hội chứng lão nhi chỉ là 14 tuổi.