CNN ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn và chớp sáng trên bầu trời thủ đô Kiev, Ukraine

Bách Tùng, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 09:46 26/02/2022

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong đêm 25/2 đã cảnh báo về "đêm khó khăn nhất" đối với người dân nước này.

Theo thông tin của nhóm phóng viên CNN tại hiện trường, vào rạng sáng ngày hôm nay (26/2 -theo giờ địa phương), nhiều tiếng nổ lớn và loạt chớp sáng đã được ghi nhận ở phía Tây và phía Nam của thành phố.

CNN cho biết, theo những video của người dân, một số vụ nổ được ghi nhận ở khu vực phía Tây Bắc Kiev, nơi có một căn cứ quân sự.

Sau khi CNN đưa tin về các vụ nổ, Cơ quan Truyền thông Đặc biệt của Nhà nước Ukraine cho biết các cuộc đụng độ cũng đang diễn ra ở một vùng ngoại ô phía Đông của thủ đô Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong đêm 25/2 đã cảnh báo về "đêm khó khăn nhất" đối với người dân nước này khi quân Nga tràn vào thủ đô.

CNN ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn và chớp sáng trên bầu trời thủ đô Kiev, Ukraine - Ảnh 1.

"Đêm nay sẽ rất khó khăn, và kẻ thù sẽ sử dụng tất cả các lực lượng hiện có để phá vỡ sự kháng cự của người Ukraine", ông Zelensky tuyên bố và kêu gọi người dân Ukraine "phải giữ vững lập trường" - "số phận của Ukraine đang được quyết định ngay bây giờ".

Trước đó, Sky News dẫn nguồn tin từ phóng viên Israel Barak Ravid cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các nhà lãnh đạo EU trong một cuộc họp trực tuyến vào ngày 24/2 rằng "đây có thể là lần cuối cùng họ nhìn thấy ông còn sống". Một nhà ngoại giao châu Âu cũng xác nhận ngắn gọn về cuộc trò chuyện nói với trang tin Walla.

Nhà ngoại giao cho biết ông Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo EU thực hiện các bước tiếp theo chống lại Nga và cuộc họp kết thúc với quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại Moscow.

Thủ tướng Ý Mario Draghi, người có mặt trong cuộc gọi sáng nay nói với quốc hội Ý rằng ông Zelensky hiện đang ẩn náu ở Kyiv. Draghi nói: "Chúng tôi đã định nói chuyện qua điện thoại vào sáng nay, nhưng ông ấy không nghe máy," Draghi nói.

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson, người cũng có mặt trong cuộc gọi tối 24/2, xác nhận báo cáo của Walla, nói với Hãng thông tấn Thụy Điển rằng "đây có thể là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy Zelensky".

https://soha.vn/cnn-ghi-nhan-nhieu-tieng-no-lon-va-chop-sang-tren-bau-troi-thu-do-kiev-ukraine-20220226082618102.htm