Một chiếc iPhone = 3 chỉ vàng, ly trà sữa 30k/ngày sau 40 năm “bốc hơi” tận 2,4 tỷ, còn mua nhà thì người đi làm phải chắt bóp 26 năm. Vậy làm sao vừa cầm iPhone, nhâm nhi trà sữa mà vẫn kịp tậu nhà trước tuổi 30? Nghe khó, nhưng khó mới cần “cách chơi khôn”.
Trong sự kiện ra mắt sản phẩm Ecovacs vào ngày 22/9 quy tụ hàng loạt KOL hot trong làng công nghệ, chúng tôi đã “tóm dính” được những những gương mặt quen thuộc như Tân Một Cú, Duy Thẩm, cùng dàn Gen Z đình đám Mai Hoa Schannel, Mạnh Dũng, Ngọc Tú Anh… và nghe họ bàn chuyện “tiêu tiền sao cho đáng”.
[CLIP] iPhone bằng 3 chỉ vàng, tiết kiệm 26 năm mới mua nổi nhà: “Thiếu gia” Tân Một Cú, Duy Thẩm nói gì? Nguồn: Xuân Thịnh.
Với hội trẻ độc thân, tiêu cho bản thân đâu chỉ là “xài tiền” mà còn là tận hưởng cuộc sống, miễn là tiêu đúng sức, hợp hoàn cảnh.
Mai Hoa nói: “Mình tin câu nói ‘bạn chỉ sống một lần trong đời’ nên cứ việc trải nghiệm nhiều nhất có thể. Đặc biệt là khi làm công việc sáng tạo nội dung thì những sở thích như đi du lịch, mua sắm,... là điều khó có thể bỏ qua”.
Mai Hoa cho biết bản thân cũng dành một khoản nhỏ tiết kiệm, biếu bố mẹ.
Mạnh Dũng cũng đồng tình: Mua iPhone, uống trà sữa hay làm tóc, làm móng… nếu phục vụ cho bản thân và trong khả năng chi trả thì chẳng có gì gọi là hoang phí.
Còn với những người đã lập gia đình, thói quen chi tiêu thay đổi rõ rệt.
Tân Một Cú, hiện đã có vợ và một con nhỏ chia sẻ: “Trước đây thích gì thì chỉ cần nhìn vào tài khoản xem đủ hay không là mua. Giờ thì ngoài việc đủ tiền, tôi còn phải cân nhắc: Số tiền đó có thể mua được bao nhiêu đồ dùng cho con, hay đầu tư iPhone mới như công cụ làm việc.
Đúng là nếu quy ra, một chiếc iPhone có thể mua rất nhiều bỉm sữa, nhưng đây cũng là ‘cần câu cơm’ để tôi có thể chi tiêu cho gia đình. Còn nếu dùng bình thường, 2-3 năm đổi một lần cũng hợp lý.”
Tân Một Cú cho biết bản thân thay đổi cách chi tiêu sau khi lập gia đình.
Với những người trẻ chuẩn bị lập gia đình, chi tiêu cũng thay đổi rõ rệt. Ngọc Tú Anh - KOL lifestyle với gần nửa triệu người theo dõi, chia sẻ: “Tôi không chạy theo xu hướng đổi iPhone mỗi năm. Nếu điện thoại còn tốt, tôi sẽ giữ, chỉ nâng cấp khi thật sự cần cho công việc hoặc khi máy cũ không còn đáp ứng. Chi tiêu phải hợp lý…”
Chi tiêu hợp lý với nhiều người trẻ không chỉ là tiết kiệm cho hiện tại, mà còn là tiền đề cho những mục tiêu lớn hơn như mua nhà, sắm xe cho tương lai.
Đặt trong bối cảnh giá nhà ngày càng tăng vọt, theo một thống kê, một người đi làm tại Việt Nam phải mất gần 26 năm làm việc mới có thể mua nổi một căn hộ chung cư.
Trong bối cảnh đó, Tân Một Cú lựa chọn giải pháp thuê chung cư để ở, vừa giảm bớt gánh nặng vừa phục vụ cho mục tiêu xa hơn là mua nhà mặt đất: “Tất nhiên, về lâu dài, mua nhà vẫn là mục tiêu quan trọng. Nhưng nếu điều kiện tài chính chưa đủ vững, việc thuê trước là lựa chọn hợp lý để đảm bảo an toàn tài chính và có thời gian tích lũy.”
Ngọc Tú Anh vừa mua nhà để sắp sửa kết hôn.
Ngọc Tú Anh, cũng thừa nhận giá nhà ngày càng cao, nhưng mỗi người có hoàn cảnh khác nhau: “Có người mất 26 năm mới mua được nhà, nhưng cũng có người chỉ cần vài năm. Việc mua nhà phụ thuộc vào sự cố gắng, năng lực tài chính và nhu cầu cá nhân. Nếu nhà chỉ chiếm khoảng 30% tổng tài sản, tôi sẽ trả một lần; còn nếu cần phân bổ vốn cho nhiều dự án khác, trả góp sẽ linh hoạt hơn.”
Với bản thân, Ngọc Tú Anh cho biết cô có thể mua nhà từ nhiều năm trước nhờ tích lũy và tiết kiệm, nhưng đến nay, năm 30 tuổi, khi chuẩn bị kết hôn thì cô mới quyết định mua để thực sự tạo dựng tổ ấm riêng. Căn hộ cô chọn là chung cư, vì công việc cần một view đẹp, tiện sinh hoạt.
Duy Thẩm may mắn đã hoàn tất việc trả góp một căn chung cư ở Hà Nội mua từ vài năm trước.
Anh chia sẻ góc nhìn thực tế khi nhắc tới con số “tiết kiệm 26 năm mới mua được nhà”: “Người tài chính mạnh thì có thể mua ngay 2-3 căn, còn ai tài chính chưa vững thì chọn trả góp. Nhưng đúng là giá nhà bây giờ tăng chóng mặt. Để các bạn trẻ đi làm vài năm mà mua được nhà thì rất khó.”
Duy Thẩm may mắn đã hoàn tất việc trả góp căn chung cư ở Hà Nội mua từ vài năm trước.
Ngay cả những người trẻ chưa có gia đình như Mai Hoa hay Mạnh Dũng cũng đều đặt mục tiêu như mua nhà, mua xe… Bởi cho đến sau cùng ai cũng mong cầu sự ổn định, an toàn tài chính, dù có lập gia đình hay không.