Clip chồng đánh vợ dã man trước mặt 3 con nhỏ: Nạn nhân không yêu cầu giải quyết!

Tiến Dũng, Theo Infonet 08:34 24/04/2022

Trong bản tường trình tại cơ quan chức năng phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương), chị V.T.H, người phụ nữ bị chồng đánh trước mặt 3 con, viết: ''Việc cá nhân bị đánh, tôi không có yêu cầu giải quyết và không có yêu cầu thưa kiện gì''.

Chiều 23/4, thông tin với PV Infonet, ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết: “Sau khi có thông tin phóng viên Infonet phản ánh, ông đã chỉ đạo phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương khẩn trương vào xác minh.

Qua kiểm tra tại địa bàn, phường Thới Hòa đã mời chị V.T.H (SN 1987, hộ khẩu thường trú ở khu phố 1, phường Tân An, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đến cơ quan chức năng của phường làm biên bản tường trình về vụ việc”.

Clip chồng đánh vợ dã man trước mặt 3 con nhỏ: Nạn nhân không yêu cầu giải quyết! - Ảnh 1.

Chị H làm biên bản tường trình sự việc bị đánh với cơ quan chức năng phường Thới Hòa


Ông Nguyễn Trọng Ân cung cấp biên bản tường trình về vụ việc, chị H viết: ''Tôi và anh H. T. T. sống chung với nhau như vợ chồng từ cuối năm 2020 đến 15/12/2021 thì không sống chung với nhau nữa.

Lý do: Trong quá trình sinh sống, vào ngày 15/12/2021, anh T. có dùng cây inox phơi đồ để đánh tôi, do nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và một người bạn tên P.

Vụ việc xảy ra tại nhà thuê, đường DHA1, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương. Sau khi sự việc xảy ra, tôi có điện thoại cho cơ quan công an Thới Hòa, nhưng tôi lại không nói sự việc do có ý định giải quyết nội bộ gia đình.

Do nhà có lắp đặt camera nên sự việc tôi bị đánh được ghi lại và lưu giữ, được em gái tôi V.T.B. trích xuất camera đăng lên trang cá nhân (Facebook - PV)".

"Về cá nhân việc bị đánh, tôi không có yêu cầu giải quyết và không có yêu cầu thưa kiện gì'', bản tường trình của người phụ nữ ghi.

Trước đó, ngày 20/4/2022, PV Infonet liên lạc với chị H. tìm hiểu sự việc chị bị đánh sau khi clip người đàn ông đánh phụ nữ trước mặt 3 con nhỏ và bố đẻ gây phẫn nộ lan truyền khắp mạng xã hội. Ý kiến người trong cuộc đã được phản ánh trong bài viết: Clip chồng đánh vợ kinh hoàng trước mặt 3 con nhỏ: Sự thật đau lòng về người đàn ông xuất hiện "không can ngăn' vụ đánh đập.

"Người đàn ông này luôn kiếm chuyện ghen tuông, cho rằng người đàn bà này ngoại tình nên đánh đập. Đánh rất nhiều lần mà chị này vẫn giấu. Vì người nhà nghi ngờ lén lắp camera nên mới biết được sự vụ này", em gái chị H, nạn nhân trong clip bị đánh dã man, chia sẻ. Chị chính là người đã đăng đoạn clip lên mạng xã hội khi thấy chị gái mình bị chồng hành hung dã man.

Trao đổi với phóng viên Infonet, chị V.T.H - người phụ nữ bị đánh trong clip buồn bã tâm sự: "Công việc của em bán quán cà phê và cả bán hàng thuốc online nên thường xuyên cầm điện thoại nhắn tin với khách. Chồng em ghen tuông mù quáng nên mới thường xuyên hành hung vợ như vậy".

Vừa tâm sự với phóng viên, chị H. vừa nức nở khóc: "Người mà mọi người thắc mắc vì sao không can ngăn kia chính là bố đẻ của em. Ông bị tai biến rất yếu, bị liệt một bên tay. Chúng em còn có 1 con trai nhỏ đang ngủ trên võng, 2 con đang nằm dưới nền nhà. Vì thế lúc mới bị đánh em không muốn làm ầm ĩ lên, sợ bố và các con thức giấc. Chồng em về quê ăn giỗ bà nội, say rượu lại kiếm cớ đánh vợ, em đã nói khi nào tỉnh rượu thì nói mà anh không nghe...

Vì bố, vì con mà em cam chịu cố sống, đã nhiều lần anh ấy hành hung em rồi. Đang đi giữa đường cũng dừng lại đánh. Tất cả chỉ là do ghen tuông mù quáng mà thôi. Em cố cam chịu nhưng bây giờ mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng, em muốn dừng lại".

Sau đó, ngày 22/4, PV Infonet đã liên hệ tới ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát, về đoạn clip liên quan vụ việc lan truyền trên mạng xã hội và chia sẻ của nạn nhân, Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát cho biết ông sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.