Theo đoạn clip được lan truyền, sau vài lời qua tiếng lại, nam thanh niên chủ động tiếp cận và có hành vi tác động vật lý cô gái mặc áo chống nắng trước. Cô gái không lùi bước mà phản công quyết liệt, liên tiếp tung đòn khiến đối phương lúng túng và bị dồn vào góc. Đoạn kết cho thấy thanh niên này gần như nằm im chịu trận.
Diễn biến này khiến không ít cư dân mạng tỏ ra hả hê, để lại những bình luận mang tính “cổ vũ”: “Xem mà thấy sướng, lần đầu tiên thấy nữ chính chiếm ưu thế như vậy, “Thanh niên định dọa ai yếu thế nhưng gặp nhầm đối thủ rồi.”
Thời gian từ camera cho thấy sự việc xảy ra từ tháng 6/2025
Cái kết “đắng” dành cho nam thanh niên xăm trổ càng khiến dư luận chú ý khi nhiều tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin rằng cô gái trong clip là 1 trong 5 thành viên nữ của TOP TEAM MMA (Võ thuật tổng hợp). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thông tin này vẫn chưa được xác thực.
Tuy nhiên, bên cạnh các ý kiến hả hê, cũng có nhiều người lo ngại việc cổ vũ bạo lực là sai lệch, bất kể người thắng là ai:
“Đánh nhau ở nơi công cộng không nên được tung hô, vì vẫn là hành vi phản cảm.”
“Người trẻ cần học cách kiềm chế, giải quyết bằng đối thoại thay vì để tay chân lên tiếng.”
Pháp luật cho phép mỗi người được quyền phòng vệ chính đáng khi bị tấn công. Nếu hành vi đáp trả chỉ nhằm ngăn chặn, vô hiệu hóa sự tấn công và ở mức tương xứng, người phòng vệ sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên, nếu phản công quá mức cần thiết, gây thương tích nặng trong khi đối phương đã dừng tấn công, hành vi đó có thể bị xử lý về tội “Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.
Sự việc vẫn gây xôn xao MXH hôm nay
Với trường hợp người biết võ hoặc là vận động viên chuyên nghiệp, cơ quan tố tụng thường xem xét kỹ hơn, bởi họ được đào tạo để kiểm soát sức mạnh và ý thức rõ hậu quả từ đòn đánh. Điều này có thể bất lợi nếu đối phương bị thương tích nặng.
Quan trọng hơn cả, pháp luật luôn bình đẳng giữa nam và nữ: nam đánh nữ hay nữ đánh nam, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì đều bị xử lý như nhau.