CLB Hải Phòng thua Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm trách trọng tài

GIANG NGUYỄN, Theo VTC News 22:10 13/04/2023

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng trọng tài sai lầm khi cho Hà Nội FC hưởng phạt đền, khiến CLB Hải Phòng nhận bàn thua sớm.

"Trọng tài mắc lỗi nhận định. Trọng tài biên có góc quan sát tốt nhất nhưng không căng cờ, trọng tài chính lại thổi phạt. Gặp đội mạnh như Hà Nội FC mà thua sớm thì rất khó đá", HLV Chu Đình Nghiêm nói về tình huống Hải Phòng bị thổi phạt đền ở ngay phút đầu tiên của trận đấu với Hà Nội FC.

Đây là pha bóng hậu vệ Nguyễn Kiên Quyết của đội khách va chạm với Lê Xuân Tú trong vòng cấm. Trọng tài chính quyết định thổi phạt. Từ cơ hội này, Văn Quyết ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà. Hà Nội FC kiểm soát trận đấu và thắng 3-0.

HLV Chu Đình Nghiêm nói thêm về trận đấu: "Hải Phòng đã cố gắng kiểm soát lối chơi sau khi bị thủng lưới. Tuy nhiên, các tiền đạo lại không dứt điểm được. Hà Nội FC có 2-3 cơ hội nhưng định đoạt trận đấu luôn. Cầu thủ ngoại mới đến, hòa nhập chưa tốt. Tôi nghĩ cậu ấy cần thêm thời gian".

Trong trận đấu này, tiền đạo Văn Quyết lập cú đúp cho Hà Nội FC, qua đó chạm mốc 100 bàn thắng tại V-League. HLV Chu Đình Nghiêm dành lời khen cho học trò cũ: "Văn Quyết là cầu thủ rất tài năng. Cậu ấy vừa kiểm soát, vừa định đoạt được trận đấu. Khóa chặt được Văn Quyết là rất khó. Cậu ấy thi đấu mười mấy năm rồi nhưng có ai làm được đâu. Tôi nghĩ muốn khóa chặt Văn Quyết thì cần đến lối chơi tập thể, đòi hỏi cá nhân làm nhiệm vụ này là không thể".

CLB Hải Phòng thua Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm trách trọng tài - Ảnh 1.

HLV Chu Đình Nghiêm

Đồng tình với người đồng nghiệp, HLV Bandovic của Hà Nội FC chia sẻ: "Tôi không có thói quen so sánh các cầu thủ. Về Văn Quyết, tôi biết nói gì thêm nữa đây. Cậu ấy là một thủ lĩnh thực sự cả trong lẫn ngoài sân bóng. Cách chơi của Văn Quyết đã thể hiện tất cả rồi. Ở ngoài sân bóng, cậu ấy cũng thường trao đổi với đàn em. Đó là phẩm chất đáng quý.

Việc có được 100 bàn thắng tại V.League là thành quả xứng đáng với sự chăm chỉ của Văn Quyết. Cột mốc như thế không chỉ đến từ tài năng mà còn nằm ở thái đội làm việc".

Hà Nội FC giành chiến thắng 3-0 trước Hải Phòng. 3 điểm có được giúp đại diện thủ đô vươn lên ngôi đầu bảng với 14 điểm, hơn Thanh Hóa về chỉ số phụ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày