CLB Hải Phòng có nhà tài trợ ngay trước thềm V.League 2018

Thành Vinh, Theo Trí Thức Trẻ 13:26 09/03/2018

Trong lễ xuất quân sáng 8/3, CLB Hải Phòng cũng tổ chức họp báo công bố nhà tài trợ mới cho đội bóng đất Cảng ở V.League 2018, đó là Tập đoàn điện tử Asanzo.

Kể từ sau khi Xi măng Hải Phòng trả về cho thành phố, đội bóng đất Cảng loay hoay suốt mấy năm chỉ sống chủ yếu nhờ ngân sách 40 tỷ được cấp từ ngân sách của thành phố Hải Phòng.

Nhưng kể từ V.League 2018, CLB Hải Phòng sẽ chính thức có nhà tài trợ mới, đó là Tập đoàn điện tử Asanzo. Thời hạn của bản hợp đồng và số tiền tài trợ không được tiết lộ, nhưng đây là một tin rất vui với bóng đá đất Cảng ngay trước thềm mùa giải mới.

CLB Hải Phòng có nhà tài trợ ngay trước thềm V.League 2018 - Ảnh 1.

"Sau thành công tại giải châu Á, bóng đá Việt Nam cần phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa ở cả cấp quốc gia và địa phương. Để Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về bóng đá, các cầu thủ cần phải cho thấy sự trưởng thành và bứt phá. Chúng tôi ở đây, bên cạnh các câu lạc bộ và cầu thủ để thúc đẩy và giúp họ tỏa sáng", ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch Tập đoàn Asanzo chia sẻ lý do tài trợ cho CLB Hải Phòng.

Hải Phòng là một địa phương nổi tiếng với tình yêu bóng đá mãnh liệt. Bóng đá với người dân đất Cảng, giống như một truyền thống, bản sắc của thành phố hoa phượng đỏ. Trong bối cảnh hầu hết các khán đài V.League đều trống vắng, sân Lạch Tray luôn rực lửa mỗi khi CLB Hải Phòng thi đấu sân nhà.

Trong 2 mùa giải gần đây, CLB Hải Phòng dưới tay HLV Trương Việt Hoàng đã có rất nhiều khởi sắc, có thời điểm vào nhóm cạnh tranh ngôi vô địch. Quyết tâm nâng cao hình ảnh, sự chuyên nghiệp của CLB Hải Phòng cũng là sức hút để Tập đoàn Asanzo quyết định trở thành nhà tài trợ cho đội bóng.

CLB Hải Phòng có nhà tài trợ ngay trước thềm V.League 2018 - Ảnh 2.

Có mặt trong buổi lễ xuất quân và họp báo công bố nhà tài trợ, Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam đã phát biểu và giao nhiệm vụ cho đội bóng đất Cảng ở mùa giải mới: "Năm nay, thành phố vẫn đầu tư cho CLB Hải Phòng 40 tỷ đồng như mọi năm. Nhưng năm mới đội bóng có thêm nhà tài trợ Asanzo, vậy là có tiềm lực tài chính tốt hơn, được đầu tư tốt hơn, thì tôi giao nhiệm vụ cho CLB Hải Phòng vào Top 5 ở V.League 2018."

Ở vòng đấu mở màn V.League 2018, CLB Hải Phòng sẽ phải hành quân ra Thủ đô làm khách Hà Nội FC, ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Đây là một thử thách rất lớn với thầy trò HLV Trương Việt Hoàng khi Hải Phòng không thắng ở Hàng Đẫy trong 7 trận gần nhất.