CLB của Đặng Văn Lâm lại nổi sóng ngầm, tính sa thải HLV trưởng lần thứ 2 trong mùa giải

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 18:51 20/05/2019

Muangthong United đang chìm sâu trong khủng hoảng với những kết quả kém ấn tượng ở cả Thai League 1 lẫn cúp Quốc gia. Án sa thải đang treo lơ lửng trên đầu HLV người Hàn Quốc, Yoon Jong-hwan.

Theo nguồn tin của tờ Sports Seoul, vị trí HLV trưởng Muangthong United của ông Yoon đang bị đe doạ sau chuỗi trận kém cỏi của đội bóng thủ đô Bangkok. Ngày 19/5, một quan chức của đội bóng này đã bóng gió nói về việc thay thế HLV trưởng lần thứ hai trong mùa giải 2019.

"Muangthong United là CLB giàu truyền thống tại Thai League cùng Buriram United. Tuy nhiên, Muangthong United đang xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng Thai League 1 ở mùa giải này. Đội bóng đã sa thải HLV trưởng Pairoj để mời ông Yoon về làm việc nhưng tình hình vẫn chưa khả quan hơn", trích lời quan chức của Muangthong United được đăng trên Sports Seoul.

CLB của Đặng Văn Lâm lại nổi sóng ngầm, tính sa thải HLV trưởng lần thứ 2 trong mùa giải - Ảnh 1.

HLV Yoon Jong-hwan chưa thể giúp Muangthong United thoát khỏi vũng lầy. Ảnh: MTUTD.

HLV Yoon Jong-hwan đặt chân đến Muangthong United khi đội bóng này có thành tích thắng 2, thua 5 ở Thai League 1. Từ vòng 8, Muangthong United hoà 2, thua 2. Tại Cúp quốc gia, Muangthong United vượt qua vòng loại nhưng thua ở vòng 1/16 trước Police Tero. Tinh thần của cả đội đang suy giảm rõ rệt.

Thông tin này chắc chắn khiến thủ môn Đặng Văn Lâm khó có thể vui khi tính ổn định của CLB tiếp tục không được duy trì. Ở mùa giải này, Muangthong United đầu tư mạnh mẽ khi chiêu mộ tiền đạo người Brazil Heberty với giá gần 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng). Bên cạnh đó, họ còn ký hợp đồng với thủ môn Đặng Văn Lâm, trung vệ Oh Ban-suk, người cùng Hàn Quốc dự World Cup 2018 tại Nga. Thế nhưng, việc xếp cuối bảng khiến tất cả đều cảm thấy khó khăn.

Mới đây, CĐV của Muangthong United cũng lên tiếng chỉ trích HLV trưởng và các cầu thủ ngay trên fanpage chính thức. Vấn đề quản lý và tinh thần rệu rã đi ngược lại truyền thống của CLB khiến nhiều người khó giữ bình tĩnh.

CLB của Đặng Văn Lâm lại nổi sóng ngầm, tính sa thải HLV trưởng lần thứ 2 trong mùa giải - Ảnh 2.

Trước đó, HLV Pairoj (trái) nắm quyền những bị sa thải chỉ sau 7 trận đấu. Ảnh: MTUTD.

HLV Yoon Jong-hwan còn là cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc thi đấu tại World Cup 2002, giải đấu mà HLV Park Hang-seo làm trợ lý cho ông Guus Hiddink. Với gần 300 trận thi đấu cấp CLB, 40 trận thi đấu cho ĐTQG, ông Yoon Jong-hwan vì thế được đánh giá rất cao ở Hàn Quốc.

Trong sự nghiệp cầm quân, thành tích đáng kể đầu tiên của HLV Yoon là cùng Cerezo Osaka vô địch Cúp Quốc gia Nhật Bản, Cúp Hoàng đế Nhật Bản năm 2017 và giành Siêu cúp quốc gia chỉ một năm sau đó. Cũng trong năm 2017, HLV Yoon Jong-hwan được bầu chọn là HLV của năm tại các giải VĐQG của Nhật Bản. Ở Hàn Quốc hiện tại, ông Yoon được đánh giá thuộc top HLV giỏi nhất của xứ sở kim chi.

CLB của Đặng Văn Lâm lại nổi sóng ngầm, tính sa thải HLV trưởng lần thứ 2 trong mùa giải - Ảnh 3.

Muangthong United đang xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng Thai League 1 sau 11 vòng đấu.