Zoolander 2 - Một show thời trang quái dị tái ngộ khán giả sau 15 năm

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 05/03/2016

Lần trở lại sau 15 năm của Ben Stiller và Owen Wilson trong "Zoolander 2" tuy không có nhiều mới mẻ nhưng cũng đem lại những tràng cười sảng khoái.

8 năm trước, Ben Stiller đã nung nấu ý định làm thêm một phần nữa về Zoolander và hi vọng ra mắt vào năm 2011. Nhưng cho tới tận 2011 thì kịch bản của phần 2 Zoolander mới hoàn thành, rồi sau đó còn phải đôn đáo chạy đi tìm diễn viên và tranh thủ bấm máy. Mặc dù nội dung không có quá đặc sắc nhưng với những ai lựa chọn một tác phẩm giải trí màu mè và dễ dãi, Zoolander 2 là quá đủ.

Zoolander 2 - Một show thời trang quái dị tái ngộ khán giả sau 15 năm - Ảnh 1.

Hai nam chính trở lại

Zoolander 2 - Một show thời trang quái dị tái ngộ khán giả sau 15 năm - Ảnh 2.

Zoolander tái ngộ người xem sau thập kỉ rưỡi vắng bóng, vẫn đi theo mô tuýp về thế giới siêu mẫu với sự góp mặt của hai cái tên đã làm nên thành công của phần trước: Ben Stiller trong vai Derek Zoolander và Owen Wilson trong vai Hansel. Vật đổi sao dời, sau khi vợ bị "Facebook" đè chết, lòng đầy mặc cảm Derek nên đã trốn trên núi tuyết. Sự nghiệp của Hansel bị huỷ hoại cũng trong tai nạn đó, anh này bỏ ra sống ở sa mạc với "hội mây mưa" của mình. Số phận lại đưa họ tái ngộ với nhau, lần này cùng với cựu siêu mẫu áo tắm kiêm cảnh sát Interpol Valentina Valencia (Penelope Cruz) họ vừa phải phá giải âm mưu độc ác của tên tội phạm khét tiếng (Will Ferrell) vừa cứu đứa con trai mặc đồ ngoại cỡ của Derek.

Zoolander 2 - Một show thời trang quái dị tái ngộ khán giả sau 15 năm - Ảnh 3.

Ben Stiller không còn trẻ trung như Zoolander 1, tất nhiên rồi, những 15 năm cơ mà. Màn thể hiện của nam diễn viên này trên màn ảnh cho thấy rõ sức mạnh của thời gian lên nhan sắc của nam tài tử. Phần lớn thời lượng của Zoolander 2 dành cho Derek cố gắng chu mỏ tạo dáng "kun ngầu" trên màn hình. Người đồng hành quan trọng nhất của Derek, Hansel lại có phần xuất sắc hơn khi anh này có sự hỗ trợ trắng trợn của hội "Orgy", hội quan hệ tập thể có đủ từ người da trắng da đỏ, đàn ông đàn bà người già người trẻ tới một… con dê. Cùng nhau, Hansel và Derek vẫn khiến người ta nhớ tới những ngày huy hoàng của Zoolander 15 năm trước, ở một phiên bản lỗi mốt.

Không quên nhắc tới Will Ferrell trong vai tên tội phạm thời trang khét tiếng Jacobim Mugatu. Lần trở lại này của Will Ferrell dành ra để xỏ xiên Hannibal Lecter, nuôi dưỡng một đứa trẻ và uống Latte.

Zoolander 2 - Một show thời trang quái dị tái ngộ khán giả sau 15 năm - Ảnh 4.

Nữ phụ "đẹp xuất sắc" và dàn cameo "khủng"

Zoolander 2 - Một show thời trang quái dị tái ngộ khán giả sau 15 năm - Ảnh 5.

Nếu như cặp đôi chính của phim đã bớt duyên hơn một chút, thì Zoolander 2 lại có được một dàn diễn viên phụ lẫn khách mời đáng kinh ngạc. Penelope Cruz nóng bỏng trên màn ảnh, vai diễn của cô không bị sa đà vào dạng nữ phụ ngực bự "không có não" ( Derek đã tranh hết phần ngu của cả bộ phim rồi còn đâu). Có lẽ vì đây không phải là lần đầu cô nàng đi tìm "Suối Nguồn Tươi Trẻ" (xin chào bom xịt Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides).

Zoolander 2 - Một show thời trang quái dị tái ngộ khán giả sau 15 năm - Ảnh 6.

Không ai nhận ra Kristen Wiig trong vai "nữ hoàng thời trang" Alexanya Atoz, với nhan sắc ám ảnh, làn môi "thái vội được hai đĩa" và thứ tiếng Anh như Google dịch. Tiếc rằng, vai Alexanya dù khá độc đáo, nhưng lại không được ekip sản xuất ưu ái khi tự nhiên nhân vật này bị bỏ lửng trong khoảng gần cuối phim.

Zoolander 2 - Một show thời trang quái dị tái ngộ khán giả sau 15 năm - Ảnh 7.

"Bennedict Cumberbatch xinh đẹp trong vai All với show diễn "bạo dâm" trong phim"

Zoolander 2 - Một show thời trang quái dị tái ngộ khán giả sau 15 năm - Ảnh 8.

Zoolander 2 - Một show thời trang quái dị tái ngộ khán giả sau 15 năm - Ảnh 9.

Selfie kiểu duckface trước khi chết của Justin Bieber là một thông điệp tinh tế.

Phim chào đón sự góp mặt của hàng loạt những cái tên nổi tiếng của giới giải trí, từ Justin Bieber, Katy Perry, Sting, Tommy Hilfiger, Benedict Cumberbatch, Naomi Campbell, Jourdan Dunn, Ariana Grande, Mika, John Malkovich, Skrillex, Susan Boyle, Alexander Skarsgård…và tên tuổi lớn của làng thiết kế, người mẫu, như Anna Wintour, Marc Jacobs, Karlie Kloss, Kate Moss, Alexander Wang…Tất cả họ đều có đất diễn, dù ít dù nhiều, như Susan Boyle hay Justin Bieber, họ là những anh hùng đã cứu vớt bộ phim. Nếu như trong Deadpool người ta phải để ý những chiêu trò cạnh khoé của tên lính đánh thuê lắm mồm, thì với Zoolander 2 khán giả cũng phải mệt nghỉ để soi ra cho bằng hết số người nổi tiếng kia.

Bớt hào nhoáng, thêm bậy bạ và vẫn hài hước

Dẹp phần nhận xét về nội dung của Zoolander 2 đi, vì thực sự không có gì logic trong đấy cả. Nhạc phim hồi hộp và kiểu giải mã những di chỉ cổ xưa giống như phong cách Davinci Code được Ben Stiller kết hợp với thời trang, nhạc điện tử. Tuy nhiên, so với những bộ cánh đẳng cấp như phần 1, Zoolander 2 nhường chỗ cho nhiều trang phục quái đản với tông màu tăm tối hơn, giống như ngầm ám chỉ Derek và Hansel là những người đã lỗi thời với làng thời trang thế giới. Phong cách đùa cợt kiểu bậy bạ, nhiều ngôn từ nhạy cảm, chửi thề, tình dục… tràn lan trong phim, nhưng không vì thế mà phim trở nên quá trớn.

Zoolander 2 - Một show thời trang quái dị tái ngộ khán giả sau 15 năm - Ảnh 10.

Nhãn PG 13 không phải là điều gì đó quá khủng khiếp, "Parents Strongly Cautioned/ Các bậc cha mẹ đặc biệt chú ý" khi Zoolander 2 có những cảnh chửi thề, tục tĩu, làm tình tập thể, phản bội, giết người… Tuy nhiên, tất cả đều được tiết chế một cách vừa phải, tuy hơi cẩu thả. Zoolander 2 dừng lại ở một đống hỗn độn dễ xem, dễ cười, các gia đình vẫn có thể cân nhắc đi xem để tìm thấy thông điệp của bộ phim, về tình cảm gia đình, tình yêu cũng như trách nhiệm.

Nhân dịp Zoolander 2 được chiếu tại Việt Nam, hãng phát hành dành tặng khán giả 1 camera Trai Đẹp Lên Sàn (tên gốc: Disposable Retro Cameras), 2 gậy selfie, 2 bộ Male Model Kit. Bạn hãy bình chọn xem ai trong Zoolander có trang phục kì quái nhất cùng lý do và gửi vào hòm thư cinegame@kenh14.vn kèm thông tin cá nhân chi tiết. Chúc bạn may mắn!