"Xoăn" Trương Hàn tình cảm với mỹ nhân mới

Ngọc Minh, Theo 00:00 03/11/2011

Chính là người đẹp Bạch Băng trong phim cổ trang "Hoàng đồ đằng".

Thay thế "CỏTrịnh Sảng sánh đôi cùng "XoănTrương Hàn, mỹ nữ Bạch Băng đã chịu không ít áp lực từ các fan trung thành của BOF phiên bản Trung. Tuy nhiên, bằng vẻ đẹp và khả năng nhập vai xuất sắc, Bạch Băng đang từng bước chứng tỏ rằng: Cô là một "tình địch" đáng gờm của Trịnh Sảng. Qua những hình ảnh "tình củm" với Trương Hàn được hé lộ, người xem dễ dàng nhận thấy: cặp đôi này không chỉ có tình cảm sâu nặng mà còn có biến chuyển về tâm lý đáng kể qua từng thước phim trong Hoàng đồ đằng.




Trương Hàn và Bạch Băng trong "Hoàng đồ đằng"

Trong phim, nhân vật Mâu Phong Yến của Bạch Băng từ một vũ công tại phủ công chúa, đã từng bước trở thành ái phi số một trong hoàng cung. Cô hoàn toàn biến đổi, từ một thiếu nữ ngây thơ trở thành phi tần có "máu mặt" với những thủ đoạn, toan tính. Tuy nhiên trong sâu thẳm trái tim, Phong Yến vẫn luôn bị ám ảnh bởi mối tình đầu với Đoạn Phi Hồng (Trương Hàn).






Phi Hồng lập mưu tạo phản với sự hỗ trợ của Phong Yến

Bên cạnh đó, Phi Hồng cũng chưa bao giờ quên được Phong Yến. Tuy nhiên, với thế lực bấy giờ của mình, Phi Hồng không cách nào ngăn cản được việc tuyển phi của người anh trai - hoàng đế Đường Ý Tông (Trương Mặc). Chàng "Xoăn" đành nuốt nước mắt nhìn người mình yêu dấn thân vào chốn thâm cung hiểm độc. Sau này, dưới sự giúp đỡ và hỗ trợ của Phong YếnPhi Hồng âm mưu tạo phản, lật đổ hoàng huynh ăn chơi trác táng, sa đọa và vô đạo của mình.





Số lượng cảnh tình cảm giữa Trương Hàn và Bạch Băng có thể nói là nhiều nhất trong Hoàng đồ đằng. Tuy là lần đầu hợp tác đóng vai tình nhân nhưng bộ đôi này tỏ ra khá ăn ý và thoải mái trong các cảnh quay thân mật. Trương Hàn cho biết: "Ngoài đời chúng tôi là bạn bè tốt của nhau nên khi quay phim cũng chẳng phải ngượng ngùng hay lo lắng gì nhiều. Vì thế, quá trình quay diễn ra rất dễ dàng".





Khi được hỏi về số phận sau này của Mâu Phong Yến, người đẹp Bạch Băng đã mô tả: "Phong Yến và Phi Hồng yêu thương nhau thật lòng. Tuy nhiên, vì nhiều biến cố và cản trở nên họ không thể đến được với nhau. Họ đã phải hy sinh rất nhiều, thậm chí đi gặp mặt nhau cũng là một vụ cá cược với số phận. Chúng tôi khi quay phim đương nhiên là biết được kết thúc. Tôi chỉ có thể nói trước là còn rất nhiều nút thắt phía sau. Khán giả quan tâm đến nhân vật của tôi như vậy, thật lòng tôi rất cảm kích".





Đạo diễn Lưu Sĩ Dụ cho biết: "Cả Phong Yến và Thái Điệp (Trịnh Sảng) đều vì tình yêu mà tiến cung. Cuộc sống trong chốn thâm cung có thể nói là lạnh lẽo và đầy hiểm nguy. Hai cô gái trải qua từng biến cố mà trưởng thành"







Hoàng đồ đằng lấy nội dung chính là cuộc tranh giành, đấu đá triền miên chốn hậu cung giữa các phi tần. Đan xen vào đó là những âm mưu đen tối của các thế lực chính trị trong triều. Giữa sự xô bồ, hỗn tạp ấy, mối tình tay ba trong trẻo giữa Phi Hồng, Phong Yến và Thái Điệp như một tia sáng lẻ loi. Giữa họ không chỉ là tình yêu thuần khiết mà còn có tình chị em, tình bạn bè, sự hy sinh và ân nghĩa.






Các người đẹp tham gia vào cuộc tranh giành, đấu đá chốn thâm cung

Hoàng đồ đằng dự kiến sẽ lên sóng đài truyền hình Hồ Nam vào ngày 7/1/2012.