Vinh danh 8 thập kỷ điện ảnh qua poster Oscar 2012

Trang Thùy, Theo 16:00 29/12/2011

Toàn những hit bự như: "Gone with the Wind" (1939), "The Sound of Music" (1965)...

Khoảng 1 tháng trước ngày công bố danh sách đề cử, poster chính thức của giải Oscar lần thứ 84 đã được hé lộ. Vào ngày 28/12, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) đã mang đến cho các khán giả của bộ môn nghệ thuật thứ 7 hình ảnh đầu tiên quảng bá về giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh. Tấm poster mới này đã thể hiện được lòng tôn kính với 8 bộ phim điện ảnh nổi tiếng nhất trong 8 thập kỷ, kể từ những năm 1930.


Poster chính thức của giải Oscar lần thứ 84

Trên đầu poster được trang trí bằng ba chữ kiểu chân phương: "Life. Camera. Action" (Cuộc sống. Máy quay. Diễn xuất). Phần nổi bật nhất của poster là bức tượng Oscar bằng vàng quen thuộc. Bên cạnh đó, những hình ảnh ẩn hiện trên nền đen của tấm áp phích là các bức ảnh trích từ 8 bộ phim kinh điển: Gone with the Wind (1939), Casablanca (1943), Giant (1956), The Sound of Music (1965), The Godfather (1972), Driving Miss Daisy (1989), Forrest Gump (1994) và Gladiator (2000). 7 trong số 8 phim đó đã giành giải thưởng Phim hay nhất, trong khi phim còn lại là Giant thì giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho George Stevens.


"Gone with the Wind" (1939) - xem phim


"Casablanca" (1943) - xem phim

Thiết kế của tấm poster mang ý nghĩa "kết nối cảm xúc mà tất cả chúng ta đã trải nghiệm cùng với các bộ phim". Điều đó được thể hiện qua câu tagline viết ở phía dưới: "Celebrate the movies in all of us" (Kỷ niệm những bộ phim trong tất cả chúng ta). Poster do nhà thiết kế đồ họa Anthony Goldschmidt cùng với Mark và Karen Crawford thuộc công ty thiết kế Blood & Chocolate sáng tạo nên.


"The Sound of Music" (1965)


"The Godfather" (1972) - xem phim


"Driving Miss Daisy" (1989)

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh - Tom Sherak nói: "Điện ảnh luôn là một phần lớn nằm trong bộ nhớ của bất cứ ai. Giải thưởng Oscar không chỉ tôn vinh sự xuất sắc của các bộ phim mà còn nhắc cho mọi người nhớ về những điều có ý nghĩa với chúng ta. Nó như một nền văn hóa, thậm chí còn phản chiếu chính bản thân mỗi người".


"Forrest Gump" (1994) - xem phim


"Gladiator" (2000) - xem phim

 
"Giant" (1956)

Đề cử cho giải Oscar sẽ được công bố vào ngày 24/1/2012, tại nhà hát Samuel Goldwyn. Lễ trao giải Oscar 2012 sẽ diễn ra tại Nhà hát Kodak ở Hollywood vào ngày 26/2/2012. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh ABC, đánh dấu lần thứ 9 ngôi sao nổi tiếng Billy Crystal làm MC của buổi lễ.