Phim tình cảm "sướt mướt" bất ngờ đánh bại các bom tấn

Cobain P, Theo Trí Thức Trẻ 12:47 09/06/2014

Bộ phim tình cảm "The Fault in Our Stars" đã vượt qua hàng loạt bom tấn đình đám như "Edge of Tomorrow", "Maleficent"... để leo lên vị trí dẫn đầu Top Box Office Bắc Mỹ.

Top Box Office – Tom Cruise thất bại về tay cặp đôi tuổi teen

1. The Fault in Our Stars - 48,2 triệu USD (~1.019,9 tỷ đồng)
2. Maleficent – 33,5 triệu USD (~708,9 tỷ đồng)
3. Edge of Tomorrow – 29,1 triệu USD (~615,8 tỷ đồng)
4. X-Men: Days of Future Past – 14,7 triệu USD (~311,1 tỷ đồng)
5. A Million Ways to Die in the West – 7,1 triệu USD (~150,2 tỷ đồng)
6. Godzilla – 5,9 triệu USD (~124,8 tỷ đồng)
7. Neighbors – 5,2 triệu USD (~110 tỷ đồng)
8. Blended – 4 triệu USD (~84,6 tỷ đồng)
9. Chef – 2,6 triệu USD (~55 tỷ đồng)
10. Million Dollar Arm – 1,8 triệu USD (~38,1 tỷ đồng)

Dịp cuối tuần qua không phải là thời điểm dành cho những anh hùng cứu Trái đất, cho vị Tiên Hắc Ám quyến rũ, lại càng không phải là sự thống trị của những siêu phẩm bom tấn hành động mãn nhãn, mà là thời điểm để các thiếu nữ, khán giả vị thành niên ra rạp khóc sướt mướt. Tác phẩm kinh phí thấp The Fault in Our Stars gây choáng váng khi đánh bại hàng loạt gương mặt lớn như Edge of Tomorrow (Cuộc Chiến Luân Hồi), Maleficent (Tiên Hắc Ám), X-Men: Days of Future Past để độc chiếm ngôi vị đầu bảng xếp hạng Top Box Office. 



Với kinh phí vỏn vẹn có 12 triệu $ (~253,9 tỷ đồng) nhưng qua ba ngày công chiếu, The Fault in Our Stars đã mang về cho hãng phát hành 20th Century Fox tới 48,2 triệu USD (~1.019,9 tỷ đồng). Bộ phim tình cảm / tâm lý thấm đẫm nước mắt này không có ngôi sao nào tham gia, nội dung chủ yếu tập trung vào đối tượng trẻ nhưng lại gây bất ngờ lớn nhất từ đầu mùa phim hè đến nay. Lợi nhuận từ đợt công chiếu đầu tiên của The Fault in Our Stars cao hơn hẳn so với các tác phẩm cùng thể loại gần đây là The Vow hay Dear John. 


Một trong những nguyên nhân dẫn tới thành công của The Fault in Our Stars là vì bộ phim vốn dựa trên cuốn sách cùng tên rất ăn khách gần đây của tác giả John Green. Từ khi ra đời, tiểu thuyết The Fault in Our Stars đã bán ra tới 10 triệu bản. Lượng fan trung thành của cuốn sách phải nói là cực lớn. Hai nhân vật trong phim đều ở lứa tuổi teen nên hãng 20th Century Fox tập trung chiến dịch marketing vào các trang mạng xã hội. Và điều này đã đem lại thành công về mặt thương mại cho The Fault in Our Stars. Dự đoán, hãng phát hành 20th Century Fox hoàn toàn có thể mơ tới con số 100 triệu $ (~2.116 tỷ đồng) sau khi kết thúc thời gian trình chiếu ngoài rạp. 


Không những vậy, bộ phim còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía các nhà phê bình. Điểm Metascore trên trang Metacritic đạt 69/100, điểm Tomatometer trên trang Rotten Tomatoes được 82%. Rating của khán giả cũng cao tương tự với điểm 93% trên Rotten và 8,2/10 trên IMDB. Theo thống kê tại quầy vé, có tới 82% lượng người xem đều là nữ, 72% dưới 25 tuổi. 


Do có sự xuất hiện của The Fault in Our Stars nên Maleficent của Angelina Jolie phải nhường lại ngôi đầu bảng. Qua 10 ngày ra rạp, Tiên Hắc Ám bỏ túi 127,4 triệu $ (~2.695,8 tỷ đồng). Nếu vẫn giữ vững được phong độ, Maleficent có thể mang về khoản doanh thu 200 triệu $ (~4.232 tỷ đồng) cho hãng phát hành Buena Vista. 


So với thời kỳ khởi nghiệp, khoảng 1 thập kỷ trở lại đây Tom Cruise gần như chủ yếu tham gia vào các bộ phim thương mại, kinh phí lớn. Những Rain Man, Jerry Maguire, Magnolia, Eyes Wide Shut giờ đã lui vào quá khứ. Sự thay đổi này cũng mang lại cho anh khoản lợi nhuận khổng lồ từ doanh thu. Tuy nhiên, không phải tác phẩm nào cũng ăn khách như mong đợi. Điển hình là Edge of Tomorrow (Cuộc Chiến Luân Hồi) và ngay cả Oblivion hồi năm ngoái. 



Oblivion không đủ hòa vốn tại thị trường Bắc Mỹ nhưng lại rất "cá kiếm" tại các quốc gia khác nên nhìn về tổng thể, tác phẩm khoa học giả tưởng này vẫn được coi là thành công. Tuy nhiên, Edge of Tomorrow lại ở một vị thế khác. Bộ phim được chiếu trong hè và đặc biệt là có kinh phí thực hiện lên tới 180 triệu $ (~3.808,8 tỷ đồng). 


Ấy vậy mà ngay trong đợt phát hành đầu tiên, Edge of Tomorrow chỉ về đích thứ ba trong Top 10 với vỏn vẹn 29,1 triệu USD (~615,8 tỷ đồng). Chẳng nghi ngờ gì nữa, Edge of Tomorrow đã trở thành bom xịt của mùa hè 2014. Trên thực tế, bộ phim rất được lòng giới phê bình lẫn khán giả. Điểm số trên các trang web về điện ảnh uy tín đều rất cao. Thế nhưng điều đó không đủ để hút khách. 


Nguyên nhân dẫn tới thất bại của Edge of Tomorrow một phần là vì nội dung liên quan đến cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh đã không còn sức hấp dẫn. Mỗi năm Hollywood đều tung ra từ 1 đến 2 tác phẩm tương tự như vậy nên khán giả giờ đã quá nhàm chán. Với tình hình hiện tại, hãng Warner Bros. sẽ phải thúc mạnh quảng bá ở các quốc gia khác trên thế giới mới hi vọng có lãi lớn. Tuần vừa qua, Edge of Tomorrow kiếm được 82 triệu $ (~1.735,1 tỷ đồng) nâng tổng thành tích trên thị trường quốc tế lên 111 triệu $ (~2.348,8 tỷ đồng). 



Các vị trí còn lại trong Top 10 đều tương đối quen thuộc với khán giả.  Bốn trong số đó đều đang được chiếu tại Việt Nam, gồm X-Men: Days of Future Past, Godzilla, Chef, Blended


Cuối tuần này, sẽ có 2 gương mặt đáng chú ý đổ bộ xuống Bắc Mỹ. Nhiều khả năng How to Train Your Dragon 2 sẽ chiếm ngôi đầu bảng. Tiếp sau đó là 22 Jump Street