Phim Mỹ tố cáo teen girl không khoan nhượng

Trangherowing, Theo 00:00 06/08/2011

Các nhà làm phim Hoa Kỳ nói gì về các teen Mỹ nhỉ?

Không biết vì sao, mọi cô gái Mỹ đều mong đến 16 tuổi để vào cấp 3. Trước ngưỡng cửa đại học, ai cũng muốn trải qua những năm tháng cấp 3 tuyệt vời, không hối tiếc. Bao thế hệ teen Việt đã xem nhiều bộ phim lấy chủ đề hay bối cảnh trường trung học, ít nhiều hiểu và chịu ảnh hưởng từ cuộc sống trong phim. Hãy cùng vạch mấy đường cơ bản về teen girl Mỹ nhé!

Luôn có hai thế giới ở trường

Trong trường, luôn có hội những cô nàng “xành” điệu và bên kia thế giới là hội những người… còn lại. Họ bị cho là “lập dị, quái đản, loser” và quan trọng hơn là không-nổi-tiếng. Vì thế, cuộc chiến giữa các nàng là điều tất yếu.




Bộ phim Popular nổi tiếng một thời với teen Mỹ

Trong phim Popular đã từng chiếu trên VTV1 là Brook và Sam – hai thái cực khác nhau hoàn toàn: Brook là đội trưởng đội cổ vũ, xinh đẹp và nổi tiếng; Sam lại thông minh, cá tính và không sành điệu. Camp Rock thì có hội quý tộc - Tess (có mẹ là DJ nổi tiếng) và cô nàng Mitchie mơ mộng. Sabrina cô phù thủy nhỏ là trận chiến giữa Lybi và Sabrina.




Hai bộ phim mang đến nhiều ảnh hưởng tới teen Việt

Mọi cô nàng đều khát khao nổi tiếng

Tuổi trẻ bẻ gẫy sừng trâu, mong muốn thể hiện bản thân, tâm lý muốn mọi người quan tâm, ngưỡng mộ là điều dễ hiểu. Ở bất cứ nơi nào trên trái đất, teen đều vậy cả. Nhưng có vẻ như teen girl Mỹ luôn đứng đầu danh sách “hót” nhất, bởi các cô nàng sẵn sàng làm nhiều việc không đâu hay nói dối để lăng xê bản thân.


Demi Lovato trong Camp rock

Cô nàng Mitchie Torres (Demi Lovato) trong sáng, hát hay và có khả năng sáng tác, rất muốn được tham gia trại Camp Rock nhưng vì hoàn cảnh mà không thể. May mắn thay, mẹ Mitchie được nhận vào làm đầu bếp cho Camp Rock nên cô nàng được "đặc cách". Để hòa nhập vào nhóm Quý tộc, Mitchie đã nói dối rằng mình cũng là con nhà giàu, mẹ cô làm chủ Hot Tunes ở Trung Quốc. Nhờ thế mà cô nàng có một chân hát… đệm trong nhóm. Mọi việc trở nên tệ hơn khi cô nàng dần trở thành kẻ nói dối và làm tổn thương đến những người thật lòng yêu quý cô.


                    Mean Girls đình đám một thời

Cady trong Mean Girls lớn lên ở châu Phi xa xôi và quay về Mỹ khi 16 tuổi. Với cô trường học là một khái niệm hoàn toàn xa lạ. Cô kết thân với hai người bạn và được cử làm “tay trong” để tìm hiểu bí mật của nhóm The Plastics - nhóm những cô gái nhà giàu và sành điệu nhất trường. Tuy nhiên, từ khi gia nhập The PlasticsCady đã dần thay đổi bản thân mình mà ngay đến chính cô còn không thể nhận ra. Từ một cô nàng chất phác, ngây thơ, Cady đã trở thành "lắm chiêu" với bao thói hư tật xấu... Mặc dù mang “nhiệm vụ” trong người, nhưng cô vẫn không tránh khỏi mật ngọt của sự nổi tiếng và danh vị cô gái hot nhất trường.

Queen Bee chỉ hoàn hảo khi couple cùng “zai hót” nhất trường




Không bao giờ là đủ với cô nàng hot nhất trường

Mỗi trường học đều có một môn thể thao mũi nhọn và đội trưởng của đội tuyển thể thao đó luôn là mơ ước của nhiều cô gái. Ví như cô nàng Sharpay vốn là "most wanted" ở trường nhưng vẫn là không đủ nếu chàng trai bóng rổ Troy không thuộc sở hữu của cô. Hay nữ hoàng Blair trong Gossip Girl cặp kè với "golden boy" Nate từ... mẫu giáo, để có hào quang toàn tập trong mắt thiên hạ.


Trai tài gái sắc luôn là tâm điểm của mọi người

Cũng dễ hiểu thôi, trai tài gái sắc là thường tình. Trong trường, tin họ chia tay hay cãi vã còn giật gân hơn tin một ngôi sao hát nhép. Trong Glee, đội trưởng đội cổ vũ Quinn Fabray quyết nối lại tình cũ với Finn Hudson đội trưởng đội bóng bầu dục, vì “chúng ta khi đăng quang trong buổi Prom sẽ khiến người khác phải ngước nhìn”. Bộ phim đang thu hút sự chú ý của cộng đồng teen gần đây - Teen wolf - thì nổi bật với hot girl Lydia hồn nhiên tuyên bố: cô nàng chỉ “cặp” với anh chàng là đội trưởng đội bóng của trường. Nếu một ngày nào đó, “người yêu” của cô xuống phong độ và “mất chức” thì cô cũng cho “nghỉ khỏe” luôn và đương nhiên là “tuyển dụng” người yêu - đội trưởng đương nhiệm.


Những học sinh không hoàn hảo của Glee


Quinn - Đội trưởng đội cổ vũ xinh đẹp nhất trường

Vậy đó, có một chân lý đơn giản: nếu bạn là Queen B, điều kiện đầu tiên bạn phải cặp với anh chàng hot nhất trường.


Teen wolf nổi bật với toàn trai xinh gái đẹp

Vào trung học chỉ chờ đến đêm Prom

Đêm dạ hội đặc quyền dành cho học sinh cuối cấp mang theo bao nhiêu truyền thuyết về Queen và King. Đây là buổi lễ quan trọng đánh dấu sự trưởng thành nên khỏi phải nói, nó luôn gắn liền với các từ khóa như xe limo, váy dạ hội, điệu nhảy đôi…


Sau bao nhiêu rắc rối, cuối cùng vẫn có một buổi tối tuyệt vời

Khâu đầu tiên là mời bạn nhảy, có vẻ khoai nhất nếu bạn chưa có “cặp” sẵn. Phù thủy teen Sabrina thì lần Prom nào cũng xảy ra nhiều rắc rối, nhiều lúc còn đứng trước nguy cơ phải “nghỉ chơi” với Harvey. Hannah Montana cũng không khá khẩm hơn, mặc dù là super-star nhưng đến lễ Prom cô nàng chỉ đi cùng với… cạ cứng.


Là Super star mà Miley...


vẫn "phải" dự Prom cùng bạn bè

Mọi teen girl đều bối rối mỗi khi mùa Prom về, nhưng cô nàng Bella lại khác, cô cực ghét tiệc tùng bởi không biết nhảy. Thế mà năm ấy, dù chân bị gãy, cô nàng vẫn tay trong tay dự Prom cùng Edward và thật không sai lầm khi đó là một buổi tối tuyệt vời. 




Buổi tối Prom đáng nhớ

Tạm kết

Những cô nàng lắm chiêu nhiều khi là ác mộng khiến bạn lo lắng, mất tự tin ở trường. Nhưng nghĩ lại, bạn có thấy nếu thiếu họ, cuộc sống của tất cả chúng ta đều mất đi ít nhiều gia vị cay ngọt hấp dẫn không? Hãy sút veo đi những ám ảnh Queen B*, chấp nhận cái tôi của bạn và “bạn của bạn”, để tận hưởng những năm tháng trung học, mỗi rắc rối là những trải nghiệm thú vị để bạn có thể tự hào hơn về chính bản thân mình.

*Chú thích: Queen B là viết tắt của Queen Bee (ong chúa), một từ lóng teen Mỹ ám chỉ những cô nàng hot girl đình đám nhất trường như Sharpay, Blair...