Phim mới của Lọ Lem 2K10 tung loạt hình nóng

Trang Thùy (Tổng hợp theo Sina), Theo 16:00 27/04/2010

Không chỉ được ngắm nhìn nàng Lọ Lem của "Cinderella's Sister" nóng bỏng trong loạt hình mới, các bạn còn được mãn nhãn với 10 phút phim gay cấn của "Diệp Vân 2".<img src='/Images/EmoticonOng/44.png'>

Phim nóng Hàn Quốc tung hàng loạt hình mới

Bộ phim kinh dị, tâm lý The Housemaid do các diễn viên Jeon Do Yeon, Lee Jung JaeSeo Woo đóng vai chính lại vừa công bố hàng loạt những bức ảnh mới tuyệt đẹp của bộ phim. Qua bộ ảnh, khán giả sẽ phần nào nắm bắt được nội dung của phim với những khoảnh khắc vui vẻ giả tạo của ông chồng (do Lee Jung Jae đóng) với cô vợ trẻ Seo Woo, cùng những phân cảnh lừa dối và phản bội của anh ta với cô hầu gái đầy âm mưu và ác độc, do nữ diễn viên nổi tiếng Jeon Do Yeon thủ vai.


Cô hầu phòng Jeon Do Yeon bí hiểm.


Người chồng có quan hệ bất chính với cô giúp việc.


Người vợ xinh đẹp Seo Woo (đóng vai Lọ Lem trong Cinderella's Sister).














Những hình ảnh tăm tối & hơi kỳ lạ của phim The Housemaid.

Cách đây ít lâu, nhà sản xuất cũng đã công bố 4 tấm poster rất ấn tượng của từng nhân vật chính trong phim. Poster đầu tiên là của cô đầy tớ gái đang lau chùi dọn dẹp, do Jeon Do Yeon đóng, trên poster là dòng chữ: Eun Yi - Người phụ nữ có thể đem đến cho anh tất cả mọi thứ.”


Tấm poster thứ 2 chính là của ông chủ nhà Lee Jung Jae, đóng vai người chồng ngoại tình, tay cầm ly rượu và ánh mắt đang liếc tình tứ. Dòng chữ chi trên poster: Hoon - Người đàn ông có thể có tất cả mọi thứ.”


Poster thứ 3 là của người vợ trẻ do Seo Woo đóng, tạo hình của cô như một nữ hoàng ngồi trên ngai vàng và phải miễn cưỡng từ bỏ vị trí của mình. Và câu tagline ghi trên poster rất ấn tượng: "Hae Ra - Người phụ nữ người muốn có mọi thứ."


Và cuối cùng, nữ diễn viên gạo cội Yoon Yeo Jung đóng vai quản gia, người lúc nào cũng im lặng cảnh giác. Bà chính là người đầu tiên bắt gặp mối quan hệ phát triển giữa người giúp việc và người đàn ông của ngôi nhà. Trên poster của bà là dòng: "Byung Shik - Người phụ nữ xem xét tất cả mọi thứ."


The Housemaid là một phim kinh dị siêu nóng bỏng. Trong phim, Jeon Do Yeon vào vai một người phụ nữ nguy hiểm, làm nghề giúp việc và ngoại tình với ông chủ Lee Jung Jae, một người đàn ông đã kết hôn với một người vợ trẻ hoàn hảo (Seo Woo đóng). The Housemaid là bộ phim làm lại từ phiên bản điện ảnh cùng tên rất ăn khách hồi năm 1960. The Housemaid phiên bản 1960 được công chiếu rộng rãi và được coi là một trong những bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng nhất mọi thời đại.


The Housemaid phiên bản hiện đại dự kiến ra rạp vào ngày 13.05.2010 và đang nhắm đến Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 63.

Diệp Vấn 2 hé mở 10 phút phim siêu gay cấn

Chỉ còn vài ngày nữa là bộ phim võ thuật Diệp Vấn 2: Tôn Sư Truyền Kỳ sẽ chính thức công chiếu, nhưng nhà sản xuất cũng quyết định tung ra một đoạn clip mới cực kỳ ấn tượng của phim. Có thời lượng tới 10 phút, đoạn video được mở ra với khung cảnh sư phụ Diệp Vấn đang tập luyện cho đệ tử từng thế võ tại lớp học của mình.


Kéo dài đến khoảng nửa thời lượng của video là những cảnh chiến đấu vô cùng gay cấn của sư phụ Diệp Vấn để giải cứu học trò do Huỳnh Hiểu Minh thủ vai. Ông một mình tả xung hữu đột, đối đầu với một đám người rất đông, tay ai cũng lăm lăm dao, gậy. Một mặt Diệp Vấn phải đối đầu với một đám người quá đông và hung hãn, mặt khác ông còn phải bảo vệ cho học trò vì anh vẫn bị trói “giật cánh khuỷu”, thế nhưng gương mặt ông vẫn rất điềm tĩnh.



Phần tiếp theo của đoạn video là những phân cảnh của cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai trường phái võ đối đầu là Vịnh Xuân Quyền và Hồng Gia Quyền trên một chiếc bàn tròn trong lò võ. Ngoài những phân cảnh một hết sức gay cấn trong bộ phim, khán giả còn được thấy thoáng qua những khung hình với những khoảnh khắc rất đời thường trong cuộc sống gia đình của sự phụ Diệp Vấn.


Diệp Vấn 2 là phần phim tiếp theo của bộ phim từng làm cháy phòng vé năm 2008. Phim là câu chuyện dựa trên cuộc đời thật của Diệp Vấn, vị sư phụ của môn võ Vịnh Xuân Quyền nổi tiếng. Phần tiếp theo của phim tập trung về chuyến đi của Diệp Vấn đến Hồng Kông, tại đây ông cố gắng truyền đạt tất cả những gì tinh túy nhất cho học trò về kỹ thuật của môn võ Vịnh Xuân. Bộ phim cũng sẽ tập trung vào Lý Tiểu Long thời còn trẻ, người sau này trở thành một trong những đệ tử nổi tiếng nhất của Diệp Vấn.


Bộ phim có kinh phí sản xuất 10 triệu NDT, được thực hiện dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Diệp Vỹ Tín. Trong phim, ngoài Chung Tử Đơn trở về với vai Diệp Vấn của mình, còn có sự tham gia của Hùng Đại Lâm, Hồng Kim Bảo, Huỳnh Hiểu Minh, Thích Tiểu Long


Diệp Vấn 2: Tôn Sư Truyền Kỳ sẽ được phát hành tại một số nước châu Á và tại Úc vào ngày 29.04.2010.