Phim "điên rồ" của Mỹ phá kỷ lục doanh thu

Cobain P (Tổng hợp), Theo 14:00 19/10/2010

"Jackass 3-D" là bộ phim tập hợp những trò điên khùng nhất của một nhóm đàn ông và ngay lập tức khiến cả Bắc Mỹ "lú" theo.<img src='/Images/EmoticonOng/33.png'>

Top Box Office U.S.A

1 – Jackass 3-D - 50 triệu USD

2 – Red - 22,5 triệu USD
3 – The Social Network - 11 triệu USD
4 – Secretariat - 9,5 triệu USD
5 – Life as We Know It - 9,2 triệu USD
6 – Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole - 4,2 triệu USD
7 – The Town - 4 triệu USD
8 – My Soul to Take - 3,1 triệu USD
9 – Easy A - 2.6 triệu USD
10 – Wall Street: Money never Sleeps - 2,3 triệu USD

Sau khi show truyền hình thực tế đầy điên rồ, kỳ dị Jackass kết thúc hồi năm 2002, gần như ngay lập tức, hãng Paramount nhảy vào cuộc hợp tác với MTV để tung ra phiên bản điện ảnh đầu tiên với tựa đề Jackass: the Movie. Kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn có 5 triệu USD nhưng bộ phim đã mang về cho các nhà sản xuất tới 79,4 triệu USD trên toàn thế giới. Phần 2 - Jackass Number Two ra mắt sau đó 4 năm cũng gặt hái được thành công tương tự về mặt tài chính.



Ra mắt vào cuối tuần qua, Jackass 3-D, với sự hỗ trợ bởi công nghệ 3-D tiên tiến, đã lập kỷ lục doanh thu mới cho mùa phim thu. Đồng loạt khởi chiếu tại 3081 hệ thống rạp trên khắp Bắc Mỹ, bộ phim đã thu về 50 triệu USD chỉ trong vòng 3 ngày, qua đó đánh bại kỷ lục cũ của Scary Movie 3 hồi năm 2003 (48,1 triệu USD).


Đây là con số rất ấn tượng và có phần bất ngờ khi so sánh với 2 tập trước. Còn nhớ Jackass: the Movie chỉ thu về 22,8 triệu USD trong đợt cuối tuần đầu tiên ra mắt, trong khi đó, Jackass Number Two cũng nhỉnh hơn một chút với 29 triệu USD. Thành công của phần 3 có sự đóng góp không nhỏ bởi công nghệ 3-D. Phần lớn số tiền bán vé (90%) mà hãng Paramount thu được đều đến từ các rạp chiếu 3-D.


Không có gì ngạc nhiên khi có tới 60% lượng khán giả vào rạp xem Jackass 3-D đều là nam giới và 67% dưới 25 tuổi. Đơn giản vì bộ phim dựa trên những trò lố bịch, thô thiển và đầy mạo hiểm của show truyền hình thực tế cùng tên trên kênh MTV. Bên cạnh sự ủng hộ nhiệt tình của người xem, giới phê bình điện ảnh cũng đánh giá cao chất lượng của phần 3 này. Điểm số trên trang IMDB của Jackass 3-D hiện nay là 7,5/10 còn trên trang Rottentomatoes, điểm CinemaScore là 67/100%.


Hạ cánh ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Top Box Office là tác phẩm hành động hài Red của các cựu điệp viên CIA. Dàn diễn viên nổi tiếng Bruce Willis, Helen Mirren, John Malkovich, Morgan Freeman, trong vai các điệp viên CIA đã nghỉ hưu, góp công lớn trong việc thu hút khán giả tới xem. Hãng sản xuất Summit Entertainment dễ dàng bỏ túi 22,5 triệu USD vào đợt cuối tuần qua. Xem ra Summit là một trong những hãng gặt hái được nhiều thành công nhất trong năm nay sau khi Twilight Saga: Eclipse thắng đậm hồi tháng 7 và Letters to Juliet hồi tháng 5.



Red

Sau 2 tuần giữ vững ngôi vương, The Social Network của đạo diễn David Fincher đã tụt xuống vị trí thứ 3, nhường chỗ cho Jackass 3-D Red. Mặc dù vậy, tác phẩm nói về sự ra đời của mạng xã hội Facebook này vẫn rất ăn khách. Hiện nay, tổng doanh thu của bộ phim riêng tại thị trường Bắc Mỹ đã lên tới 63,7 triệu USD. Ở hai vị trí tiếp theo là bộ phim lấy đề tài về đua ngựa Secretariat và bộ phim hài Life As We Know It.


The Social Network

Vào ngày thứ sáu 22/10 tới đây, Paranormal Activity 2 chắc chắn sẽ là sự ưu tiên hàng đầu của các fan phim kinh dị, bên cạnh đó là tác phẩm tâm lý ly kỳ Inhale và Hereafter của ngôi sao Matt Damon.