Ông thần của những "siêu phẩm" Ghibli lần đầu làm phim 3D

Hương Ly, Theo Trí Thức Trẻ 19:06 14/07/2015

Đạo diễn tài ba Hayao Miyazaki của xưởng phim Ghibli vừa tiết lộ kế hoạch làm phim hoạt hình 3D đầu tiên sau một gia tài tác phẩm hoạt hình đồ sộ.

Vốn trước đó đã tuyên bố sẽ đóng cửa xưởng phim sau tác phẩm The Wind Rises (2013) nhưng trong cuộc họp báo đầu tuần qua, người đồng sáng lập xưởng phim nổi tiếng Ghibli - họa sĩ Hayao Miyazaki vừa xác nhận sẽ bắt tay thực hiện một tác phẩm hoạt hình định dạng 3D đầu tiên. 

Đạo diễn Hayao Miyazaki
 
Nhà làm phim huyền thoại  vốn  không còn xa lạ trong lòng trẻ nhỏ. Ông được biết đến qua nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó phải kể đến bộ phim My Neighbor Totoro (1988), Princess Mononoke (1997), Spirited Away (2001) và mới nhất là The Wind Rises (2013). Đặc biệt, bộ phim Spirited Away là tác phẩm duy nhất được trao tượng vàng Oscar cho bộ phim hoạt hình xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 75.

 
Totoro - nhân vật ưa thích của các khán giả

Bộ phim Spirited Away
 
Tuyên bố sẽ đóng cửa vào năm 2013 và trước đó ông cũng đã nói câu tương tự  đến 6 lần, có lẽ khán giả cũng không hẳn ngạc nhiên khi nghe tin vị đạo diễn phim hoạt hình gạo cội này lại đang rục rịch cho tác phẩm mới. Điều làm khán giả thấy bất ngờ là vị đạo diễn vốn trung thành với cách làm phim truyền thống - phim 2D ngay từ đầu sự nghiệp lại táo bạo chuyển hướng sang sử dụng công nghệ máy tính, dù trước đó ông cũng đã từng mang công nghệ 3D vào tác phẩm của mình nhưng chỉ không quá có 10%. Có lẽ chính vì sự thay đổi đó mà tác phẩm lần này nhân vật chính lại là một con côn trùng trong khi hầu hết các tác phẩm của ông thường xoay quanh về nàng công chúa, những cô gái trẻ độc lập đầy mạnh mẽ.


Bộ phim sẽ dài khoảng 10 phút và dự kiến hoàn thành trong 3 năm. Tuy chưa được tiết lộ nội dung cụ thể một cách chính thức, câu chuyện lần này sẽ xoay quanh cuộc đời một chú sâu bướm. Phim sẽ được chiếu tại bảo tàng Ghibli tại Mitaka, Tokyo.