Natalie Portman vẫn bị tố vô ơn trong Black Swan

Trang Thùy, Theo 16:17 17/04/2011

Dù được bạn diễn và đạo diễn lên tiếng bênh vực, Natalie Portman vẫn bị diễn viên đóng thế lên tiếng về diễn xuất thật sự của cô trên màn ảnh.<img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Bộ phim Black Swan vẫn tiếp tục gây tranh cãi về thời lượng những đoạn múa khó mà Natalie Portman đã thực hiện trong bộ phim. Mới đây, trên chương trình "20/20" của ABC, nữ diễn viên đóng thế Sarah Lane đã nói rằng các nhà làm phim đã lừa dối khán giả khi nói Natalie Portman đã thực hiện 80% những cảnh múa ba lê trong phim.


Sarah Lane

Sarah Lane nói: "Tôi không nói vì cảm thấy ghen tị hay bực bội. Tôi nói bởi vì các nhà làm phim hoàn toàn nói dối về thời lượng những đoạn múa mà Natalie đã thực hiện trong phim. Khi những điều không chính xác được phát ngôn ra, họ đe dọa toàn bộ nguyên tắc của ballet, vì vậy tôi cảm thấy cần phải nói điều đó."




Natalie Portman trong Black Swan

Đạo diễn Darren Aronofsky đã từng lên tiếng bảo vệ những cáo buộc cho rằng Natalie Portman chỉ làm những động tác giả trong những cảnh nhảy múa. Hồi tháng trước ông đã nói rằng trong số 139 cảnh múa được quay trong phim, thì 111 cảnh do Natalie Portman thực hiện mà không cần chỉnh sửa. Đạo diễn cũng cho biết nữ diễn viên đóng thế Sarah Lane chỉ đóng có 28 cảnh, tương đương 20% tổng số cảnh.


Natalie Portman đổ mồ hôi luyện tập cho những cảnh quay trong Black Swan

Chương trình "20/20" đã điều tra những tuyên bố của Aronofsky dựa trên số lượng chỉnh sửa bộ phim của biên tập viên. Biên tập Andy Weisblum nói với chương trình: "Trong phim có khoảng 35 cảnh được quay toàn thân. Trong số 35 cảnh, 12 là do Natalie múa và phần còn lại là Sarah thực hiện. Nhưng trong tổng thể bộ phim Natalie đã làm rất nhiều, nhiều hơn thế. Tôi muốn nói cô ấy đã thực hiện hầu hết các cảnh khác. Đôi khi tôi thấy khá khó để nói về sự khác biệt khi mình là biên tập viên."



Như vậy đã rõ, những tin đồn về việc Natalie Portman “lừa” khán giả khi dùng diễn viên đóng thế quá nhiều trong Black Swan đã được sáng tỏ qua tuyên bố của biên tập viên.


Nhìn hình ảnh này, có thể thấy rõ Natalie đang múa trên giày mũi cứng

Cuộc tranh cãi về những cảnh múa của Natalie Portman đã gây sự chú ý kể từ khi Natalie đã không cảm ơn nữ diễn viên đóng thế của mình trong buổi lễ trao giải Oscar lần thứ 83 vừa qua. Sarah Lane cho biết cô "dự kiến" không nhận bất cứ thứ gì và không "bất bình" khi không được gì. Cô nói thêm: "Tôi đã mong ước rằng cô ấy có thể nói điều gì đó tốt đẹp về múa ba lê, thay vì nói rằng nó rất kinh khủng và cô ấy cho rằng rất vui mừng khi đã hoàn thành nó (như trả nợ vậy)."


Sarah Lane chuẩn bị cảnh quay đóng thế cho Natalie Portman

Trước đó, Natalie Portman đã quyết định lên tiếng về những tranh cãi cho rằng cô múa không bao nhiêu trong bộ phim Black Swan và khẳng định cô sẽ không "bỏ cuộc" với tin đồn đang đe dọa làm hỏng sự kỳ diệu của bộ phim. Nữ diễn viên cảm thấy sự “soi mói” càng tăng kể từ khi cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 83 diễn ra vào tháng 2 vừa qua. Natalie Portman bị nữ diễn viên đóng thế Sarah Lane, ngôi sao của American Ballet Theater, chỉ trích và nói rằng những cảnh quay ngoạn mục  nhất trong phim là do cô chứ không phải Natalie thực hiện.



Trong một bài viết trên Wall Street Journal kể về những trải nghiệm trong phim của mình, Sarah Lane khẳng định Natalie Portman chỉ thực hiện được 5% các cảnh múa ba lê trong bộ phim hoàn thành. Nữ diễn viên này khẳng định cô đã làm việc chăm chỉ để hoàn thiện kỹ năng nhảy múa của mình và thực hiện khoảng 75% những gì được khán giả nhìn thấy trong Black Swan. Đạo diễn Darren Aronofsky, bạn diễn Mila Kunis và biên đạo múa Benjamin Millepied của Black Swan đều lên tiếng bảo vệ nữ diễn viên.


Natalie Portman với giải Oscar vừa qua

Cuối cùng Natalie đã lên tiếng để phá tan tin đồn cô đã không tham gia vào những cảnh múa ba lê phức tạp trong phim. Cô nói với E! News: "Tôi đã có một cơ hội để làm một cái gì đó thật đẹp với bộ phim này và tôi không muốn từ bỏ chúng chỉ vì tin đồn." Natalie cũng đã bác bỏ tin đồn cô ấy cố tình bỏ tên Sarah Lane khỏi bài phát biểu của cô tại lễ trao giải Oscar. Cô nói: "Tôi không nhớ những gì mình đã nói tại Oscar. Và tôi thực sự quá xấu hổ để xem lại nó."