Leonardo DiCaprio hóa kẻ giết người hàng loạt kinh khủng nhất lịch sử

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 12/08/2015

Người xem hy vọng với vai diễn mới trong dự án phim chuyển thể mới, Leonardo DiCaprio sẽ nhận được một giải Oscar.

Một vai kẻ giết người là điều Leonardo DiCaprio đã muốn đóng từ lâu và nay anh đã toại nguyện. Ngôi sao nổi tiếng đã nhận được vai nam chính trong dự án mới, chuyển thể từ cuốn The Devil In The White City: Murder, Magic And Madness At The Fair That Changed America, của tác giả Erik Larson. Đây là dự án Paramount Pictures thắng thầu trong một cuộc đấu giá lớn có tới năm hãng phim mua hồ sơ và ba hãng tham gia đấu thầu gồm cả Universal Pictures và 20th Century Fox. Tham gia vào dự án Leonardo DiCaprio sẽ tái ngộ với đạo diễn Martin Scorsese, từng cùng anh thực hiện siêu phẩm The Wolf Of Wall Street. 
 
"The Wolf Of Wall Street"

Trong phim, Leonardo DiCaprio sẽ vào vai bác sỹ H.H. Holmes, một trong những kẻ giết người hàng loạt kinh khủng nhất lịch sử Chicago, tương đương với nhân vật Hannibal Lecter của thế kỷ 19. Phim tập trung vào khai thác tội ác của Holmes, trong bối cảnh Hội chợ Thế giới Chicago năm 1893. Đây là bộ phim chuyển thể được phát triển trong nhiều năm với kịch bản của nhà biên kịch nổi tiếng Billy Ray. 
 
 
Trong lịch sử H.H. Holmes đã được mệnh danh là kẻ giết người hàng loạt đầu tiên của Mỹ bởi vì hắn ta đã xây dựng một khách sạn làm cái bẫy, để những du khách đến Hội chợ Thế giới không nghi ngờ, đặc biệt là những phụ nữ trẻ. Hắn ta sử dụng sự quyến rũ và lừa đảo để thu hút khách vào khách sạn được gọi là "Murder Castle", trong đó có các phòng không có cửa sổ, hành lang cụt, những chiếc máy phản lực khí và nhiều dụng cụ kỳ dị khác. Hắn có một buồng khí đầy ám ảnh, một nơi hoả táng. Hắn giết nạn nhân của mình và dùng bộ xương của họ để bán cho nghiên cứu y học và khoa học 
 
H.H. Holmes
 
Trong cuốn sách của Erik Larson, H.H. Holmes viết: "Tôi được sinh ra với ma quỷ trong con người mình. Tôi không thể phủ nhận thực tế rằng mình là một kẻ giết người, điều đó giúp tôi sống, giống như các nhà thơ tìm ra nguồn cảm hứng để sáng tác". Khi bị bắt, hắn ta thừa nhận giết chết 27 người, nhưng con số thực tế bị nghi ngờ là lớn hơn nhiều – khoảng 200 người. 
 
Bìa cuốn sách gốc
 
Dự án chuyển thể lần này là sự hợp tác thứ sáu giữa cặp diễn viên và đạo diễn hàng đầu Leonardo DiCaprio - Martin Scorsese. Những dự án trước gồm Gangs Of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island và The Wolf Of Wall Street. Hai trong số những bộ phim trên giúp Leonardo DiCaprio nhận được đề cử diễn xuất tại Oscar. Cơ hội để đóng một nhân vật phản diện độc ác với thiên hướng nói dối và sự khao khát giết người có thể sẽ tiếp tục mang về cho Leonardo DiCaprio thêm một đề cử Oscar nữa, và biết đâu sẽ là một giải Oscar tương lai. Nhiều người xem còn hy vọng vào giải thưởng này dành cho anh với dự án Revenant của Alejandro González Inarritu sắp ra mắt trong tháng 12 tới.
 
Cặp diễn viên và đạo diễn hàng đầu Leonardo DiCaprio - Martin Scorsese
 
Ngoài Leonardo DiCaprio, chưa có bất cứ diễn viên nào khác được xác nhận tham gia vào dự án.