"Kỵ sĩ cô độc" đại bại dưới tay "Kẻ cắp Mặt Trăng 2"

Cobain P, Theo Trí Thức Trẻ 13:41 08/07/2013

Doanh thu 3 ngày cuối tuần qua tại Bắc Mỹ của "Despicable Me 2" (Kẻ cắp Mặt Trăng 2) đã gấp hơn 3 lần "The Lone Ranger".

Top Box Office – Despicable Me 2 gây bão kỳ nghỉ lễ độc lập 

1. Despicable Me 2 - 82,5 triệu $ (~1.752 tỷ đồng)
2. The Lone Ranger – 29,4 triệu $ (~624,3 tỷ đồng)
3. The Heat – 25 triệu $ (~530,9 tỷ đồng)
4. Monsters University – 19,5 triệu $ (~414,7 tỷ đồng)
5. World War Z – 18,2 triệu $ (~387,1 tỷ đồng)
6. White House Down – 13,5 triệu $ (~286,8 tỷ đồng) 
7. Man of Steel – 11,4 triệu $ (~242,2 tỷ đồng)
8. Kevin Hart: Let Me Explain – 10,1 triệu $ (~214,5 tỷ đồng)
9. This if the End – 5,8 triệu $ (~123,2 tỷ đồng)
10. Now You See Me – 2,7 triệu $ (~57,3 tỷ đồng)

Tuần vừa qua là một trong những tuần đặc biệt trong năm tại Mỹ vì ngày quốc khánh diễn ra ngay trước kỳ nghỉ cuối tuần. Khán giả qua đó sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, và tất nhiên việc đến rạp chiếu phim là lựa chọn hàng đầu, nhất là trong ngày hè oi bức. 

"Kỵ sĩ cô độc" đại bại dưới tay "Kẻ cắp Mặt Trăng 2" 1

Sự xuất hiện của 3 tác phẩm mới gồm Despicable Me 2, The Lone Ranger, Kevin Hart: Let Me Explain góp phần không nhỏ tạo nên thành tích ấn tượng cho Top Box Office dịp cuối tuần vừa qua. Tổng doanh thu Top 12 chạm mốc 220,7 triệu $ (~4.686,8 tỷ đồng), xếp thứ 10 trong danh sách những tuần đạt lợi nhuận cao nhất mọi thời đại. 

"Kỵ sĩ cô độc" đại bại dưới tay "Kẻ cắp Mặt Trăng 2" 2

Việc Despicable Me 2 sẽ ăn khách trong đợt phát hành đầu tiên là điều có thể dự đoán trước nhưng không ai nghĩ rằng, bộ phim lại kiếm về tới 82,5 triệu $ (~1.752 tỷ đồng), bằng thành tích của “đại gia” Monsters University cách đây không lâu. Còn nếu tính cả những suất chiếu sớm từ đêm hôm thứ 3 thì hiện nay Despicables Me 2 đã mang về số tiền 142,1 triệu $ (~3.017,6 tỷ đồng). Đây quả là màn ra mắt quá đỗi mỹ mãn mà ít người có thể ngờ tới. 

"Kỵ sĩ cô độc" đại bại dưới tay "Kẻ cắp Mặt Trăng 2" 3

Trình chiếu hồi năm 2010, Despicable Me gặt hái không ít thành công khi thu được 251,5 triệu $ (~5.340,8 tỷ đồng) riêng tại Bắc Mỹ và mau chóng trở thành con át chủ bài của hãng Universal. Cùng với Ice Age, Despicable Me là một trong số ít phim hoạt hình 3D mà nhân vật phụ còn nổi tiếng và được ưa thích hơn cả nhân vật chính. 

"Kỵ sĩ cô độc" đại bại dưới tay "Kẻ cắp Mặt Trăng 2" 4

Nếu như Ice Age có chú sóc luôn theo đuổi hạt dẻ thì Despicable Me lại có lũ tay sai Minion nghịch ngợm. Những nhân vật này thậm chí còn trở thành biểu tượng của cả bộ phim. Sở dĩ khán giả đổ xô đi xem phần 2 Kẻ cắp mặt trăng cũng nhờ sức hút của đám Minion hài hước. Hãng Universal đã lên kế hoạch làm riêng một tác phẩm về nhân vật Minion và dự kiến cho ra mắt vào tháng 12/2014. 

"Kỵ sĩ cô độc" đại bại dưới tay "Kẻ cắp Mặt Trăng 2" 5

Theo thống kê tại quầy vé, 60% lượng người đến rạp xem Despicable Me 2 là nữ giới, 55% dưới 25 tuổi. Nhìn chung, bộ phim được khán giả đánh giá cao về chất lượng nội dung. Rating trên IMDB hiện đang dừng ở mức 7,9/10, trên Rotten Tomatoes là 89%. Trong khi đó, giới phê bình cũng khá hài lòng khi cho điểm 75% trên Rotten Tomatoes và điểm Metascore được 62/100. 

"Kỵ sĩ cô độc" đại bại dưới tay "Kẻ cắp Mặt Trăng 2" 6

Bên cạnh thị trường Bắc Mỹ, dịp cuối tuần qua Despicable Me 2 cũng gây bão tại 45 quốc gia khác trên thế giới. Lợi nhuận mà bộ phim kiếm được (chủ yếu từ Anh, Úc, Pháp…) xấp xỉ 150 triệu $ (~3.185,4 tỷ đồng), qua đó nâng tổng doanh thu toàn cầu lên mức 293,2 triệu $ (~6.226,4 tỷ đồng). Kinh phí thực hiện thuộc dạng trung bình (76 triệu $ ~ 1.613,9 tỷ đồng), rõ ràng Despicable Me 2 đang là cỗ máy kiếm tiền bậc nhất của hãng Universal

"Kỵ sĩ cô độc" đại bại dưới tay "Kẻ cắp Mặt Trăng 2" 7

Về vị trí thứ 2 trên Box OfficeThe Lone Ranger của đạo diễn Gore Verbinski. Đáng tiếc bộ phim gây thất vọng lớn khi chỉ mang về vỏn vẹn 29,4 triệu $ (~624,3 tỷ đồng) trong dịp cuối tuần đầu tiên. Nếu tính suất chiếu từ hôm thứ 4 thì doanh thu của The Lone Ranger cũng chỉ lên tới 48,9 triệu $ (~1.038,4 tỷ đồng). 

"Kỵ sĩ cô độc" đại bại dưới tay "Kẻ cắp Mặt Trăng 2" 8

Ê-kíp thực hiện The Lone Ranger gần như được bê nguyên từ loạt phim Cướp biển vùng Caribê sang, gồm đạo diễn Gore Verbinski, nhà sản xuất Jerry Bruckheimer, biên kịch Ted Elliott, nhà soạn nhạc Hans Zimmer và nam diễn viên Johnny Depp. Không những vậy, kinh phí của bộ phim thuộc hàng "khủng" (215 triệu $ ~ 4.565,7 tỷ đồng) nên The Lone Ranger được hãng Walt Disney đặt rất nhiều kỳ vọng. 

"Kỵ sĩ cô độc" đại bại dưới tay "Kẻ cắp Mặt Trăng 2" 9

Tuy nhiên, có vẻ The Lone Ranger sẽ lặp lại thất bại của Prince of Persia: The Sands of Time cách đây 3 năm. Ngay cả danh tiếng của Johnny Depp cũng chẳng thể cứu nổi bộ phim vì khán giả đã quá quen thuộc với những vai dạng như Tonto trong The Lone Ranger. Suốt một thập kỷ qua, Johnn Depp gần như bị đóng khung với kiểu vai kỳ khôi như Jack Sparrow trong loạt phim The Pirates of the Caribbean.

"Kỵ sĩ cô độc" đại bại dưới tay "Kẻ cắp Mặt Trăng 2" 10

Phần nội dung yếu kém cũng khiến khán giả không mấy mặn nồng với bộ phim. Giới phê bình hầu hết đều chê The Lone Ranger tơi bời. Điểm Metascore trên trang Metacritic chỉ được 37/100, điểm tổng hợp trên Rotten Tomatoes thậm chí còn thấp hơn - 24%. 

"Kỵ sĩ cô độc" đại bại dưới tay "Kẻ cắp Mặt Trăng 2" 11

The Heat của cặp đôi Sandra BullockMelissa McCathy vẫn duy trì được phong độ ổn định khi tiếp tục cá kiếm thêm 25 triệu $ (~530,9 tỷ đồng) trong ba ngày qua. Như vậy, sau 10 ngày công chiếu, lợi nhuận của bộ phim đã đạt mức 86,3 triệu $ (~1.832,7 tỷ đồng), tức gấp đôi số vốn ban đầu bỏ ra. Các vị trí còn lại thuộc về Monsters University, World War Z, White House Down. Quái vật trường học là tác phẩm thứ 6 trong năm nay có mức doanh thu vượt trên mức 200 triệu $ (~4.247,2 tỷ đồng). 

"Kỵ sĩ cô độc" đại bại dưới tay "Kẻ cắp Mặt Trăng 2" 12

Vào thứ sáu tới đây, mọi sự chú ý sẽ hướng tới quả bom tấn Pacific Rim của hãng phát hành Warner Bros. Bên cạnh đó là bộ phim hài Grown Ups 2 của nam diễn viên Adam Sandler. 

"Kỵ sĩ cô độc" đại bại dưới tay "Kẻ cắp Mặt Trăng 2" 13