Kim Hyun Joong cương quyết không trở về làm "trai đẹp hơn hoa"

Miko chan, Theo Trí Thức Trẻ 10:46 21/04/2014

Kim Hyun Joong mới đây đã khẳng định, anh sẽ không mặc đồng phục và quay lại đóng một vai tương tự chàng công tử "đẹp hơn hoa" của "Boys Over Flowers" nữa.

Sau khi Inspiring Generation (Cảm Ơn Thời Đại) kết thúc thành công, Kim Hyun Joong bắt đầu tham gia các hoạt động quảng bá hậu phát sóng. Trong 1 cuộc phỏng vấn mới đây về hướng phát triển tương lai, nam ca sĩ - diễn viên điển trai thẳng thắn khẳng định: hiện giờ, hình ảnh một chàng trai ngọt ngào, thanh lịch và ấm áp đã không còn phù hợp với anh nữa.


Khi được hỏi về khả năng đảm nhận một nhân vật tương tự thời còn nằm trong F4 của Boys Over Flowers, Kim Hyun Joong cho hay: "Tôi không nghĩ là mình sẽ diện lại đồng phục học sinh trên màn ảnh đâu. Trông nó chẳng còn hợp với tôi nữa và tôi sẽ ngượng lắm. Sở dĩ tôi có thể làm vậy khi đóng Boys Over Flowers là vì yếu tố kịch bản và quan trọng là lúc đó tôi còn trẻ. Nhưng giờ thì không được nữa rồi. Tôi muốn nhận vai nào phù hợp với độ tuổi của mình".


Thậm chí, Kim Hyun Joong cũng từ chối luôn khả năng đóng những vai lãnh đạo. Anh nói: "Tôi không nghĩ là vai quản lý hay giám đốc gì đó hợp với bản thân. Tôi muốn vào vai một người bình thường. Dĩ nhiên là bộ phim về 1 CEO hàng đầu có thể rất thú vị, nhưng tôi lại thích góp mặt trong một câu chuyện có khả năng xảy ra ở đời sống thực hơn".


Bên cạnh đó, Kim Hyun Joong cũng không quên chia sẻ về sở thích xem phim tài liệu hết sức hữu ích của mình: "Tôi đã học diễn xuất thông qua cách xem những bộ phim như vậy. Các nhân vật trong đó đã cho chúng ta thấy cách mà con người trải nghiệm cuộc sống của chính mình ra sao".


"Khác với nhiều đồng nghiệp, tôi không học hỏi kinh nghiệm diễn xuất bằng cách xem phim của các tiền bối. Tôi biết bản thân không thể diễn được như họ, bởi tôi cũng không ở độ tuổi đó. Nhưng tôi đã ngẫm ra nhiều điều khi xem phim tài liệu. Liệu có khi nào tôi được mời đóng vai chủ nhà hàng không nhỉ? Tôi có thể lấy kinh nghiệm học được từ phim tài liệu ra dùng, chẳng hạn như cách ông ấy di chuyển hay cất giọng nói chẳng hạn".