Khám phá điểm tương đồng giữa teen Việt – Thái qua "Tuổi nổi loạn"

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/08/2013

Thông qua "Hormones - Tuổi nổi loạn", khán giả đã phát hiện nhiều điểm tương đồng thú vị giữa teen Việt và teen Thái Lan.

“Cơn bão” Hormones - Tuổi nổi loạn không chỉ càn quét màn ảnh Thái Lan mà còn ảnh hướng đến nhiều quốc gia lân cận. Tất nhiên, Việt Nam cũng không nằm ngoài tâm bão. Suốt nhiều tuần qua, khán giả Việt đã liên tục mất ăn mất mất ngủ vì các câu chuyện học đường gần gũi mà bộ phim mang lại. Đồng thời thông qua tác phẩm này, mọi người cũng tìm thấy được những điểm tương đồng thú vị giữa teen nhà mình và teen Thái Lan.

Nghiện mạng xã hội

Giống như phần lớn teen Việt, hầu hết nhân vật trong Hormones - Tuổi nổi loạn đều sở hữu một tài khoản Facebook cá nhân. Đây là nơi mà các bạn ấy cập nhật thông tin và liên lạc với bạn bè. Cả khi ở nhà lẫn trong lớp học, mọi người cũng thường xuyên “trực chiến” trên facebook. Chính vì vậy, hễ có tin tức “hot” được đăng tải là dân tình đều lập tức biết ngay.
 
Khám phá điểm tương đồng giữa teen Việt – Thái qua "Tuổi nổi loạn" 1
Khám phá điểm tương đồng giữa teen Việt – Thái qua "Tuổi nổi loạn" 2
Riêng Win (Peach Pachara Chirathivat), vốn được xem như hot boy của trường. Thế nên facebook của anh chàng luôn sở hữu lượt người theo dõi “khủng”. Bằng chứng là mỗi status hay hình ảnh mà cậu post đều có hàng ngàn “like” và bình luận.

Học thêm

Đừng nghĩ chỉ có teen nhà mình mới đi học thêm nhé. Các bạn học sinh ở Thái Lan cũng chọn cách tương tự để rèn luyện và nâng cao trình độ. Nữ sinh dễ thương Dao (Sananthachat Thanapatpisal) là một ví dụ điển hình. Vừa kết thúc giờ lên lớp tại trường, cô liền phi thân tới chỗ học tiếng Anh. Tại đây, Dao được ôn tập cũng như thực hành giao tiếp dưới sự hướng dẫn của thầy giáo. Chính vì phải học ở hai nơi nên tối muộn, cô mới có thể về nhà.
 
Khám phá điểm tương đồng giữa teen Việt – Thái qua "Tuổi nổi loạn" 3
 
Khám phá điểm tương đồng giữa teen Việt – Thái qua "Tuổi nổi loạn" 4
Áp lực thi cử

Thông qua Hormones - Tuổi nổi loạn, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng học sinh trung học Thái Lan phải chịu áp lực học hành và thi cử chẳng thua kém các bạn Việt Nam. Điều này đã được thể hiện rõ ràng trong tập 9. Cảnh tượng đông đảo học sinh ngồi tụm năm tụm ba cùng nhau ôn tập trước giờ vào phòng thi khiến không ít khán giả nhà mình phải thốt lên rằng: “Ôi sao giống ở Việt Nam thế nhỉ?”
 
Khám phá điểm tương đồng giữa teen Việt – Thái qua "Tuổi nổi loạn" 5
 
Khám phá điểm tương đồng giữa teen Việt – Thái qua "Tuổi nổi loạn" 6
Thần tượng

Không riêng gì teen Việt, các bạn trẻ Thái Lan cũng có thần tượng của mình. Dao cực mê anh chàng Nichkhun điển trai của 2PM. Khi nhìn thấy tượng sáp của anh trong bảo tàng Madame Tussauds, cô nàng đã vô cùng phấn khích. Trong khi đó, cậu bạn Din lại là một fan ruột của môn thể thao vua. Anh chàng đã tỏ ra hớn hở không kém lúc phát hiện bức tượng của cầu thủ mà mình yêu mến.
 
Khám phá điểm tương đồng giữa teen Việt – Thái qua "Tuổi nổi loạn" 7
 
Khám phá điểm tương đồng giữa teen Việt – Thái qua "Tuổi nổi loạn" 8
Tương tự, cô bạn học cùng lớp với Dao cũng là một người hâm mộ chính hiệu. Thần tượng của cô nàng này là nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám Super Junior. Thậm chí một lần nọ, cô còn đề nghị Dao hãy viết một câu chuyện về hai thành viên Eun HyukSi Won.
 
Khám phá điểm tương đồng giữa teen Việt – Thái qua "Tuổi nổi loạn" 9
 
Khám phá điểm tương đồng giữa teen Việt – Thái qua "Tuổi nổi loạn" 10