Jason Statham úp mở về việc thực hiện “Crank 3”

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 14:42 06/04/2015

“Fast & Furious 7” đang gây sốt trên toàn thế giới khiến Jason Statham bắt đầu đề cập đến dự án hành động “Crank 3”, phần tiếp theo của “Crank” (2006) và “Crank: High Voltage” (2009).

Trong khi bom tấn Fast & Furious 7 đang đại náo tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới, thì nam diễn viên nổi tiếng Jason Statham đã bắt đầu ngắm nghía đến dự án tiếp theo của mình. Fan hâm mộ của loạt phim hành động Crank chắc chắn sẽ vô cùng phấn khích khi nghe tin ngôi sao người Anh đang bày tỏ nguyện vọng muốn thực hiện bộ phim Crank thứ ba.
 
 
Trong một phỏng vấn với Entertainment Weekly, Jason Statham khẳng định anh đã giao kết để thực hiện Crank 3 được vài năm rồi. Thậm chí, ngôi sao của The Transporter còn cập nhật về tình trạng của bộ phim sắp tới. Jason Statham tiết lộ: "Họ đã có một ý tưởng sơ khởi của bộ phim". Tuy nhiên, anh cũng cho biết cặp biên đạo - đạo diễn của bộ phim là Mark Neveldine và Brian Taylor chưa bắt tay vào viết kịch bản cho Crank 3.
 

Trong Crank phần 1, Jason Statham đóng vai sát thủ chuyên nghiệp Chev Chelios và bị tiêm một loại thuốc kích thích kỳ lạ. Để không bị thuốc làm co thắt tim gây tử vong, gã buộc phải liên tục vận động ở cường độ cao cả ngày lẫn đêm. Hết lái xe lạng lách, rượt đuổi, đánh nhau, cướp trực thăng, gã lại la hét trên đường phố và giật đồ, trêu chọc người đi đường để được… chạy. 
 
 

Trong phần phim tiếp theo - Crank: High Voltage, Chev Chelios bị bắt cóc. Khi tỉnh dậy, gã phát hiện ra tim của mình được thay thế bằng một loại pin. Để tồn tại và nuôi được quả tim này, Chev phải thường xuyên nạp điện cao thế vào người. Những cảnh hành động ở phần thứ hai này còn điên rồ hơn cả phần trước, chắc chắn chỉ dành cho những fan 18 cộng. Chev bắt đầu đi tìm kẻ đã cấy quả tim vào người gã, cũng như tìm hiểu mục đích thật sự của chúng.
 
 

Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn về khả năng thực hiện Crank 3 của nhà sản xuất. Bộ phim Crank đầu tiên đạt doanh thu 42 triệu USD (khoảng 898,8 tỷ đồng) dù có ngân sách tương đối khiêm tốn là 12 triệu USD (khoảng 256,8 tỷ đồng). Chính doanh thu khổng lồ của phim đã thuyết phục Lionsgate thực hiện phần tiếp theo. Tuy nhiên, Crank 2 lại không mang về thành công như phần 1. Dù ngân sách đã được nâng lên tới 20 triệu USD (428 tỷ đồng), nhưng nó chỉ thu về 34 triệu USD (727,6 tỷ đồng). Chính vì vậy, việc thực hiện Crank phần thứ ba vẫn được hãng sản xuất tỏ ra ngập ngừng kể từ 2009 đến nay.
 

Trong cuộc trò chuyện với Entertainment Weekly, Jason Statham thừa nhận hiện anh chỉ có vai diễn sắp tới trong Spy đóng chung với Melissa McCarthy, Jude Law, Rose Byrne và Bobby Cannavale. Có lẽ nếu bộ phim sau cùng của anh - Fast & Furious 7, thắng lớn tại các rạp (nhiều dự đoán cho rằng nó sẽ vượt qua 250 triệu USD - khoảng 5.350 tỷ đồng, trên toàn thế giới trong vài ngày ra rạp), thì việc thực hiện Crank 3 chỉ còn là thời gian.
 
Nếu "Fast & Furious 7" đại thắng, việc thực hiện "Crank 3" chỉ còn là thời gian

 (Nguồn: Cinemablend)