“Đường Tăng” Huỳnh Hiểu Minh đi chân trần trên biển lửa sa mạc nóng gần 50 độ

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 25/03/2016

Dự án điện ảnh “Đại Đường Huyền Trang” của nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh cuối cùng đã ấn định ngày khởi chiếu. Để hoàn thành vai diễn này, nam diễn viên đã trải qua không ít “khổ ải”.

Là một dự án rất được người hâm mộ mong chờ, Đại Đường Huyền Trang đánh dấu sự trở lại màn ảnh lớn của tài tử Huỳnh Hiểu Minh sau phim điện ảnh Bên Nhau Trọn Đời. Những nỗ lực của nam diễn viên trong tác phẩm mới này hy vọng sẽ giúp anh tiếp tục thành công trong sự nghiệp diễn xuất.

“Đường Tăng” Huỳnh Hiểu Minh đi chân trần trên biển lửa sa mạc nóng gần 50 độ - Ảnh 1.

“Đường Tăng” Huỳnh Hiểu Minh đi chân trần trên biển lửa sa mạc nóng gần 50 độ - Ảnh 2.

Đường Tăng chính thức tiến vào đền trước sự chứng kiến của hàng vạn các phật tử

Phim được quay ngoại cảnh tại Ấn Độ, có nơi nhiệt độ lên tới gần 50 độ C. Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng nam diễn viên cùng đoàn làm phim vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành những cảnh quay chân thực và đẹp mắt nhất. Trong phim, chiếm phần lớn thời gian là những cảnh đi bộ trên hằng hà sa số các cung đường dài đằng đẵng, chính vì vậy, bàn chân của Huỳnh Hiểu Minh có lúc còn bị chảy máu rất đau đớn. Nhưng với tinh thần kính nghiệp, nam thần của Angela Baby vẫn nén đau để tiếp tục diễn xuất.

“Đường Tăng” Huỳnh Hiểu Minh đi chân trần trên biển lửa sa mạc nóng gần 50 độ - Ảnh 3.

Bất chấp mọi khó khăn, Đường Tăng vẫn một lòng hướng về đạo Phật

“Đường Tăng” Huỳnh Hiểu Minh đi chân trần trên biển lửa sa mạc nóng gần 50 độ - Ảnh 4.

Quyết không quay đầu

“Đường Tăng” Huỳnh Hiểu Minh đi chân trần trên biển lửa sa mạc nóng gần 50 độ - Ảnh 5.

Không thuộc thể loại hành động hay hài hước, phim khá kén người xem

Trong buổi họp báo ra mắt phim gần đây, Huỳnh Hiểu Minh cũng chia sẻ: "Nhiều khi còn phải ăn tóp mỡ vì cả đoàn làm phim đã quá ngấy món cà ri. Ở nơi đất khách, thèm nhất vẫn là đồ ăn Trung Quốc". Bên cạnh đó, anh còn có "bạn diễn" rất thú vị, chính là một chú voi. Có một phân cảnh quay cùng voi trên thuyền khi Đường Tăng đã lấy được kinh trở về Đại Đường. Thuyền hẹp mà chú voi thì nghịch ngợm không chịu nghe lời nên nhiều lần nam diễn viên bất ngờ bị rơi xuống nước do thuyền lật úp.

“Đường Tăng” Huỳnh Hiểu Minh đi chân trần trên biển lửa sa mạc nóng gần 50 độ - Ảnh 6.

Nam diễn viên xuất hiện tại buổi họp báo phim

“Đường Tăng” Huỳnh Hiểu Minh đi chân trần trên biển lửa sa mạc nóng gần 50 độ - Ảnh 7.

“Đường Tăng” Huỳnh Hiểu Minh đi chân trần trên biển lửa sa mạc nóng gần 50 độ - Ảnh 8.

“Đường Tăng” Huỳnh Hiểu Minh đi chân trần trên biển lửa sa mạc nóng gần 50 độ - Ảnh 9.

“Đường Tăng” Huỳnh Hiểu Minh đi chân trần trên biển lửa sa mạc nóng gần 50 độ - Ảnh 10.

Hơn 1300 năm trước, pháp sư Huyền Trang đã một mình đến đền Nalanda ở Ấn Độ để nghiên cứu phật học. Để đảm bảo tính chân thực cho Đại Đường Huyền Trang, đoàn làm phim đã cất công đến tận đền Nalanda để quay ngoại cảnh, đồng thời tìm hiểu các ghi chép có liên quan đến nhân vật Huyền Trang. Phim lấy cảm hứng từ một nhân vật có thật trong lịch sử là pháp sư Huyền Trang. Thực tế, chỉ có một mình ông lặn lội sang Tây Trúc xa xôi để thỉnh kinh chứ không hề có sự tháp tùng của 3 đồ đệ phép thuật thần thông quảng đại. Tất cả quá trình cho thấy ý chí mãnh liệt, quyết không chùn bước để lấy được chân kinh của Đường Tăng.

Trailer chính thức của phim

Đại Đường Huyền Trang sẽ được công chiếu vào ngày 29/4 tới đây.

(Nguồn: sina)