Đường đến Hollywood 2013 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ

Afamily, Theo 11:21 17/03/2013

Năm 2013, Trung Quốc vẫn tiếp tục “tấn công” Hollywood, dù tất cả các diễn viên của họ đều là sao nữ hạng A nhưng sức hút và mức độ thành công thì không có gì là chắc chắn.

Hollywood là kinh đô điện ảnh mà hầu hết các diễn viên trên thế giới đều mong muốn được đặt chân đến. Thành công ở Hollywood đồng nghĩa với việc trở thành siêu sao và được cả thế giới săn đón, mến mộ. Tuy nhiên, Hollywood từ lâu đã được xem như “giấc mơ” với giới nghệ sĩ Châu Á. Số diễn viên Châu Á có vị thế tại đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trong vòng 3 thập kỷ trở lại đây, các diễn viên Châu Á, đi đầu là Trung Quốc liên tục tấn công Hollywood. Có người thành công, có người thất bại, có người một bước thành “ngôi sao quốc tế” nhưng cũng có người dù quảng bá rầm rộ vẫn chỉ dừng ở mức “tiềm năng”. Năm 2013, Trung Quốc vẫn tiếp tục cuộc hành trình này, dù tất cả các diễn viên của họ đều là mỹ nữ hạng A nhưng sức hút và mức độ thành công thì không có gì là chắc chắn.

Phạm Băng Băng

Đầu năm 2013, Phạm Băng Băng đã gây xôn xao với thông tin góp mặt trong Iron Man 3 cùng Robert Downey Jr., Scarlett JohanssonGwyneth Paltrow. Tuy chỉ là vai phụ nhưng “nữ hoàng thị phi” họ Phạm cũng làm giới truyền thông Hoa ngữ có dịp “ba hoa” với các nước láng giềng về khả năng “tiến đánh” Hollywood của họ.

Đường đến Hollywood 2013 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ 1
Phạm Băng Băng

Trong Iron Man 3, Tony Stark (Robert Downey Jr. đóng) sẽ phải đối mặt với thế lực Mandarin tàn ác. Muốn đánh bại Mandarin, Tony Stark phải đến Trung Quốc để tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sĩ Võ (Vương Học Kỳ). Và Phạm Băng Băng sẽ đóng vai cô y tá đồng hành cùng bác sĩ , giúp đỡ Tony Stark thực hiện kế hoạch của mình.

Đường đến Hollywood 2013 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ 2
  

Iron Man 3 sẽ có mặt tại các rạp chiếu phim Bắc Mỹ vào ngày 3/5 tới. Dù phim chưa ra mắt nhưng nhiều người đã dự đoán rằng Phạm Băng Băng sẽ chỉ được xuất hiện trong vài phân cảnh. Vai diễn của cô nàng cũng giống như “lá xanh” tô điểm cho các đồng nghiệp người Mỹ tỏa sáng. Tuy nhiên, đó chẳng phải là vấn đề quá lớn, với việc có tên trong danh sách diễn viên của Iron Man 3, Phạm Băng Băng đã có đủ lý do để xuất hiện tại Hollywood và tạo dáng trên thảm đỏ Oscar lần 85.

Lý Băng Băng

Khác với Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng lại được lòng các nhà làm phim Hollywood hơn. Thành quả này xuất phát từ vai diễn Ada Wong ấn tượng trong Resident Evil 5 ra mắt vào tháng 9/2012. Được tin tưởng giao cho vai nữ thứ, Lý Băng Băng đã tận dụng tốt cơ hội, tỏa sáng và trở thành “gà đẻ trứng vàng” khi Resident Evil 5 khởi chiếu tại Châu Á.

Đường đến Hollywood 2013 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ 3
Lý Băng Băng

Trong đêm trao giải Oscar lần thứ 85, Lý Băng Băng cũng có mặt ở Hollywood. Tuy nhiên, cô không xuất hiện trên thảm đỏ mà chỉ lặng lẽ góp mặt ở bữa tiệc hậu Oscar do tạp chí Vanity Fair tổ chức. Giới truyền thông Hoa ngữ đánh tiếng rằng: “không phải ngẫu nhiên mà Lý Băng Băng đến Hollywood. Chắc chắn cô nàng đang có một dự án nào đó chưa muốn công khai”.

Đường đến Hollywood 2013 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ 4
  

Trả lời về việc sẽ tiếp tục đóng phim Hollywood, Lý Băng Băng chỉ úp mở rằng tất cả còn phụ thuộc vào công ty quản lý. Hiện tại, công ty đã sắp xếp cho cô một vài cuộc đàm phán, đến khi nào thích hợp mới tiết lộ với giới truyền thông.

Củng Lợi

Dù đã bước qua tuổi 48 nhưng người đẹp của Hoàng Kim Giáp vẫn khiến nhiều ngôi sao trẻ phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Tính riêng năm 2013, Củng Lợi đã được giao vai quan trọng trong 2 dự án Hollywood: Marco PoloTang Dynasty's Mystic Map (Tên gọi khác là The last Empress).

Đường đến Hollywood 2013 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ 5
Củng Lợi

Tang Dynasty's Mystic Map đã rục rịch khởi động từ tháng 6/2012. Với dự án này, Củng Lợi sẽ trở thành Từ Hy Thái Hậu – người phụ nữ quyền lực bậc nhất Trung Hoa thời phong kiến.

So với Phạm Băng Băng hay Lý Băng Băng, vị thế của Củng Lợi ở Hollywood có phần nổi trội hơn. Điều này cũng xuất phát từ việc cô đã tấn công Hollywood ngay từ năm 2005. Tuy nhiên, thực tế lại rất phũ phàng, ngần ấy năm mang danh ngôi sao quốc tế, trong mắt các nhà làm phim người Mỹ, cô cũng chỉ là “niềm kiêu hãnh Châu Á tại Hollywood” chứ chưa bao giờ được vinh danh ngôi sao Hollywood thực thụ.

Đường đến Hollywood 2013 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ 6

Dương Tử Quỳnh

Giống như Củng Lợi, Dương Tử Quỳnh cũng được xem như một đại diện xuất sắc của Châu Á ở Hollywood. Những năm đầu, khi mới đặt chân đến kinh đô điện ảnh thế giới, Dương Tử Quỳnh chỉ được giao cho các vai “lướt qua màn ảnh”. Về sau, vị thế của cô được nâng dần, đất diễn cũng được tăng lên đáng kể.

Đường đến Hollywood 2013 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ 7
Dương Tử Quỳnh

Cần phải khẳng định, việc Hollywood coi trọng diễn viên Hoa ngữ xuất phát từ kế hoạch bành trướng để thu lợi nhuận tại Châu Á. Chỉ tính riêng “gã nhà giàu mới nổi” Trung Quốc, doanh thu phòng vé năm 2012 đã đạt 2,7 tỷ USD (56.250 tỷ đồng), trong đó có hơn nửa là các phim nước ngoài, dĩ nhiên đi đầu vẫn là các phim đến từ Hollywood.

Thế nên, Hollywood sẵn sàng chi hàng đống tiền vào các dự án có bối cảnh Trung Quốc. Và Ngọa hổ tàng long 2 với sự góp mặt của Dương Tử Quỳnh cũng không là ngoại lệ. Cho đến thời điểm này, các thông tin về Ngọa hổ tàng long 2 được tiết lộ chỉ là: Lấy tên Iron knight, silver vase, dự kiến khởi quay vào giữa năm 2013 và do biên kịch John Fusco chấp bút.

Đường đến Hollywood 2013 của dàn mỹ nhân Hoa ngữ 8
  

Dù chỉ mới công bố kế hoạch làm phim nhưng giới truyền thông Hoa ngữ đã “đứng ngồi không yên”. Có lẽ họ đang mong chờ một sự đột phá, một thành tích chói lọi để minh chứng cho khả năng “tiến đánh” Hollywood là hoàn toàn có thể.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày