Đạo diễn "The Wolverine" cầm trịch dự án "Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển" của Disney

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 00:11 27/02/2016

Hãng Disney đang phát triển một dự án kể về nguồn gốc của vị thuyền trưởng tàu ngầm Nautilus nổi tiếng với đạo diễn James Mangold "The Wolverine" ngồi ghế chỉ đạo.

Cuốn tiểu thuyết phiêu lưu giả tưởng 20,000 Leagues Under the Sea của tác giả Jules Verne xuất bản lần đầu trong năm 1870 và sau gần 200 năm vẫn chứng minh là một cuốn sách đầy sức hút của rất nhiều thế hệ độc giả. Từ lâu, cuốn sách đã là mục tiêu chuyển thể lên màn hình, kể từ những ngày đầu tiên của điện ảnh: phim câm. Có lẽ nổi tiếng nhất là bộ phim 20,000 Leagues Under the Sea ra mắt năm 1954, do chính Walt Disney sản xuất với hai vai chính do hai huyền thoại Hollywood là Kirk Douglas và James Mason thể hiện. Hơn 60 năm sau, Disney đang chuẩn bị để một lần nữa đưa khán giả khám phá lòng đại dương trong một dự án chuyển thể mới.

Đạo diễn The Wolverine cầm trịch dự án Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển của Disney - Ảnh 1.

"20,000 Leagues Under the Sea"

Đạo diễn The Wolverine cầm trịch dự án Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển của Disney - Ảnh 2.

Bộ phim "20,000 Leagues Under the Sea" ra mắt năm 1954

Với tiêu đề Captain Nemo, bộ phim mới của Disney không hoàn toàn chuyển thể từ cuốn sách 20,000 Leagues Under the Sea, mà thay vào đó sẽ là câu chuyện kể về nguồn gốc người thuyền trưởng tàu ngầm Nautilus nổi tiếng. Điều thú vị là hãng phim từng phát triển một dự án 20,000 Leagues với đạo diễn David Fincher (Gone Girl) chỉ đạo. Nhưng dự án đã kết thúc trong im lặng, do sự khác biệt sáng tạo. Mặc dù có một số điểm tương đồng, nhưng Captain Nemo lần này được cho là có nội dung riêng biệt, không phải là phần mở rộng của bộ phim do David Fincher lên ý tưởng.

Đạo diễn The Wolverine cầm trịch dự án Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển của Disney - Ảnh 3.

Được biết Disney đã tìm ra người cầm trịch cho Captain Nemo là đạo diễn James Mangold (The Wolverine). Tất nhiên James Mangold sẽ không lập tức xuống đáy đại dương vì hiện nay ông đang chuẩn bị cho Wolverine 3 với Hugh Jackman. Trong khi đó, biên kịch Sebastian Gutierrez (Snakes on a Plane) đang bắt tay vào thực hiện dự thảo mới nhất cho kịch bản của Captain Nemo. Do dự án vẫn còn trong giai đoạn sơ khởi, nên quá trình casting chưa được thực hiện.

Đạo diễn The Wolverine cầm trịch dự án Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển của Disney - Ảnh 4.

James Mangold sẽ chỉ đạo "Captain Nemo"

Disney và James Mangold không phải là những người duy nhất thực hiện bộ phim về tàu ngầm Nautilus và Nemo trong một vài năm tới. Hiện hãng 20th Century Fox cũng đang làm việc với đồng nghiệp Bryan Singer (series X-Men) để thực hiện một bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết kinh điển và sẽ sản xuất vào mùa thu này. Tất nhiên hai bộ phim sẽ không kể một câu chuyện tương tự, vì phim của Bryan Singer tập trung vào việc tái hiện các sự kiện của cuốn sách và không đi sâu về nguồn gốc của Nemo.

Đạo diễn The Wolverine cầm trịch dự án Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển của Disney - Ảnh 5.

Bryan Singer

Mặc dù có nhiều dự án chuyển thể điện ảnh, phim spin-offs, nhạc kịch và thậm chí là phiên bản hoạt hình của 20,000 Leagues đã và sắp ra mắt trong những thập kỷ tới, nhưng cái bóng của bộ phim kinh điển của Disney năm 1954 quá lớn. Như vậy, cả phim của James Mangold và của Brian Singer bắt buộc phải sử dụng những thành tựu mới nhất trong hiệu ứng hình ảnh mới có thể vượt qua sự mong đợi của khán giả. CGI thời nay có khả năng tạo ra một thế giới dưới biển ngoạn mục khiến khán giả nín thở. Nhiều người đang háo hức trước viễn cảnh con mực khổng lồ hiện lên và tàn phá chiếc tàu và thủy thủ đoàn của Nemo.

Đạo diễn The Wolverine cầm trịch dự án Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển của Disney - Ảnh 6.

Việc tuyển diễn viên cũng là nhân tố vô cùng quan trọng. Những vai diễn kinh điển của Kirk Douglas và James Mason không dễ dàng để tìm người thay thế. Có lẽ con đường tốt nhất cho Disney là sẽ chọn những tên tuổi lớn từ những ngôi sao hạng A cho vai chính, chẳng hạn như Will Smith, Tom Cruise, hoặc thậm chí Hugh Jackman. Mặt khác, câu chuyện trong phim kể về nguồn gốc của thuyền trưởng Nemo, tức là cần những diễn viên trẻ hơn, nhiều người đề xuất Channing Tatum hay Tom Hardy.

Đạo diễn The Wolverine cầm trịch dự án Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển của Disney - Ảnh 7.

Cảnh trong bộ phim "20,000 Leagues Under the Sea" năm 1954

Captain Nemo hiện tại chưa có ngày phát hành.