Cặp tình nhân nào sắp gây “náo loạn” làng truyền hình Hàn Quốc?

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 14/02/2012

Cùng chấm xem đôi uyên ương nào sẽ làm “lung lay” màn ảnh nhỏ xứ kim chi trong thời gian tới nhất nhé!

Tình yêu vốn là đề tài "nhai đi nhai lại" không biết mỏi mệt của bất cứ nền phim ảnh nào không riêng gì Hàn Quốc. Không chỉ thu hút khán giả với nội dung sâu sắc, có ý nghĩa, những bộ phim tình cảm xứ kim chi luôn khiến người xem phải ganh tị "đến chết" vì những mối tình lãng mạn, đẹp hơn cả mơ.

Nhân dịp Lễ Tình Nhân 14/2, chúng ta hãy cùng thử nghía qua một lượt những đôi tình nhân hứa hẹn sẽ làm trái tim yếu đuối của các mọt phim phải thổn thức nha!

1. Jang Geun Suk và Yoona (SNSD) trong Love Rain (KBS)

Độ hot: 95%


Nàng là một trong những kiều nữ “hút fan” nhất SNSD với vẻ đẹp trong sáng, mong manh như hạt mưa. Chàng là đại diện tiêu biểu cho làn sóng Hallyu thế hệ mới, ngôi sao đang nổi đình đám khắp châu Á hiện nay với nickname Bae Yong Jun "version 2". Sự kết hợp của bộ đôi “mỹ nhân” lừng danh này lại được “cộp tem bảo hành” bởi đạo diễn tên tuổi Yoon Suk Ho – “cha đẻ” của bộ tứ “bốn mùa” năm nào. Thế nên, không khó hiểu khi Love Rain “hot” từ trong trứng nước ra đến tận phim trường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.



Dự đoán thành công: 75%


Thật ra, cặp tình nhân thập niên 70 của Love Rain hoàn toàn không phải là những cái tên bảo chứng rating thuộc dạng tốt. Jang Geun Suk từng rất thành công với Hwang Jin Yi (KBS2 - 2006), Beethoven Virus (MBC - 2008)… nhưng hai tác phẩm truyền hình gần đây nhất mà anh tham gia góp mặt là You're Beautiful (SBS - 2009) và Mary Stayed Out All Night (KBS2 - 2010) đều có rating trung bình dưới 10%. Trong khi đó, Yoona cũng từng có “tiền án tiền sử” tương tự với Cinderella Man (MBC - 2009).


Do vậy, nếu nhà sản xuất muốn dựa vào mức độ nổi tiếng của cặp sao trẻ này mà “ăn theo” thì rất nguy hiểm. Chẳng nói đâu xa, tấm gương lù lù trước mắt hiện chính là cảnh “khóc dở mếu dở” của đoàn phim Wild Romance khi “trót” câu “người đẹp băng giá” Jessica về…

2. Yoo Ah In và Shin Se Kyung trong Fashion King (SBS)

Độ hot: 85%

Nếu đánh giá theo mức độ “phổ cập” thì có lẽ cặp diễn viên chính của đoàn phim Fashion King đành phải chấp nhận chịu thua đôi tình nhân Yoona - Geun Suk. Tuy nhiên, nếu xét về độ đẹp đôi thì chưa chắc “mèo nào đã cắn mỉu nào”.


Không đẹp trai kiểu lãng tử như chàng “họa sỹ” Geun Suk nhưng bù lại, vẻ bụi bặm, phong trần của “ngựa điên” Yoo Ah In vẫn khiến người hâm mộ “đổ xiêu đổ vẹo”. Trong khi đó, nếu so với một Yoona mong manh, dịu dàng thì mỹ nhân cổ trang Shin Se Kyung cũng kiều diễm không hề thua kém. Thậm chí, nàng ta còn có phần “ăn điểm” hơn chân dài SNSD bởi đôi mắt “biết nói”, long lanh như nước hồ thu.




Dự đoán thành công: 85%

Tuổi trẻ tài cao – đó là những gì mà mọi người nhận xét về cặp tình nhân đang đầu quân cho đài SBS này. Dù cả tuổi đời lẫn tuổi nghề đều rất non trẻ nhưng thành tích mà họ đạt được lại chẳng ít ỏi chút nào. Đặc biệt hơn, trong năm 2011 vừa qua, sự nghiệp của họ đã cùng nhau “thăng hoa” với những chiến tích “khủng long”: Yoo Ah In khiến màn ảnh rộng điên đảo với Wandeugi còn Shin Se Kyung cùng Tree With Deep Roots đã khép lại một năm thành công rực rỡ của SBS.



Bên cạnh đó, trong lần hợp tác đầu tiên này, cả hai sẽ được “trợ lực” bởi những gương mặt không kém phần “long trọng” là cô nàng “ngọc trai đen” Yuri (SNSD) và “mặt trăng của F4 ChungmuroLee Je Hoon. Sở hữu dàn trai xinh gái đẹp “chuẩn không cần chỉnh”, Fashion King hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm với tác phẩm “mùa thứ… 5” của đạo diễn tài ba Yoon Suk Ho.


3. Park Yoo Chun (JYJ) và Han Ji Min trong Rooftop Prince (SBS)

Thành công của The Moon Embracing The Sun ngay trong những ngày đầu năm 2012 chắc chắn đã khiến SBS “nóng mặt”. Điều này cũng chẳng có gì khó hiểu bởi xét ở “địa hạt” cổ trang thì đài này không hề thua kém “Vương quốc drama” MBC ở điểm nào. Một mặt nhằm “phục thù”, mặt khác là để chứng tỏ Warrior Baek Dong Soo hay Tree With Deep Roots không phải là thành công “ăn may”, SBS quyết định “rủ rê” mỹ nam JYJ cùng "nàng Juliet xứ Hàn" nhập cuộc. Nhưng rồi người đẹp Moon Chae Won bỗng bất ngờ từ chối. Cực chẳng đã, nhà sản xuất đành phải "dụ dỗ" người đẹp Han Ji Min về làm "nàng công chúa" thế thân.


Độ hot: 60%


Han Ji Min chỉ được coi là “người đến sau” và lại lớn hơn chàng “bạch mã hoàng tử” của mình tới 4 tuổi. Nàng mang nét đẹp trầm lắng của người phụ nữ chín chắn, từng trải trong khi chàng – chỉ ít năm nữa thôi là đến “đầu 3” nhưng lại mang gương mặt “búng ra sữa” của cậu thư sinh ở ngưỡng 18, đôi mươi. Rõ ràng, xét về độ đẹp đôi thì cặp tình nhân cổ trang của SBS là một đôi… đũa lệch.
 

Dự đoán thành công: 70%

Chủ đề tình yêu vượt thời gian không còn là “mốt” xa lạ gì với làng phim truyền hình Hàn Quốc. Tuy nhiên, điểm “gỡ gạc” lại cho Hoàng tử gác mái là kinh nghiệm đóng phim cổ trang thuộc dạng khá trở lên của cả hai diễn viên chính.


Năm 2010, Yoochun cùng F4 thời Chosun đã “quậy tưng bừng” màn ảnh nhỏ xứ kim chi với “hit” Sungkyunkwan Scandal. Không chỉ đem về hàng tá giải thưởng cho mỹ nam JYJ mà bộ phim còn chứng tỏ được khả năng “đá chéo cánh” vô cùng xuất sắc của anh chàng có giọng ca cực ngọt này.


Trong khi đó, tuy phần lớn “vốn liếng” trong gia tài phim ảnh của Han Ji Min đều là những tác phẩm xã hội hiện đại nhưng không vì thế mà người đẹp này tỏ ra yếu thế với những vai “ngày xửa ngày xưa”. Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải MBC Drama Awards trong tác phẩm Yi San (năm 2007) là bằng chứng rõ nét nhất.


Ngoài ra, tuy mang tiếng là phim cổ trang nhưng thực ra, Rooftop Prince lại là phim cổ trang… nửa mùa bởi giữa chừng, cặp uyên ương này sẽ “xuyên không” về thời hiện đại. Do vậy, chưa cần biết nội dung thế nào thì khán giả đã “ngất trên cành quất” trước dung nhan “đẹp mọi thời đại” của cả chàng lẫn nàng rồi.

4. Lee Seung Gi và Ha Ji Won trong The King (MBC)

Độ hot: 70%

Được coi là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Rooftop Prince, đàn em của “bom tấn” cổ trang The Moon Embracing The Sun đã gây chú ý cho khán giả ngay từ khi công bố cặp diễn viên chính. Cũng đúng thôi bởi Lee Seung GiHa Ji Won là hai cái tên quá “khủng” trong làng phim ảnh xứ Hàn mà lại.


Dự đoán thành công: 95%

Có thể nét đẹp mạnh mẽ, cá tính của Ha Ji Won không thực sự “tông-xuyệt-tông” với vẻ điển trai thư sinh cùng nụ cười “tỏa nắng” của Lee Seung Gi. Thế nhưng, nếu kết hợp cùng nhau, họ sẽ tạo nên một cặp đôi quyền lực theo kiểu Brangelina của Hollywood.


Không đóng quá nhiều phim truyền hình nhưng dường như đã thành thông lệ, cứ có mặt Lee Seung Gi ở đâu là thiên hạ sẽ đổ đi xem bằng được. “Hoàng tử ballad” từng tham gia 5 tác phẩm thì 3 trong số đó có mức rating “trên trời” là Famous Princesses (KBS2 - 2006), Shining Inheritance (SBS - 2009) và My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox (SBS - 2010). Thậm chí, đến cả phim anh chàng góp mặt với tư cách khách mời là The Greatest Love năm vừa rồi của MBC cũng có rating đáng nể.


Về phía Ha Ji Won, cô nàng này cũng chẳng thèm kém cạnh người yêu màn ảnh với một series tác phẩm nối đuôi nhau “thăng tiến”. Từ Damo năm 2003 cho đến “bom bự” Secret Garden, không có phim nào của người đẹp lại bị “tụt hạng” cả. Thế mới nói, nếu hai anh chị mà kết hợp với nhau thì không chừng khán giả sẽ được chứng kiến sự ra đời của một drama quốc dân cỡ King Of Baking, Kim Tak Goo năm nào ấy chứ!


Kết:

Trên đây chỉ là những nhìn nhận chung nhất về những cặp tình nhân “sắp nổi” của làng truyền hình Hàn Quốc. Đương nhiên, mọi điểm số chỉ là nhất thời và nhiều yếu tố sẽ thay đổi theo thời gian. Hãy cùng chúng mình chờ xem cặp đôi nào sẽ là tâm điểm tiếp theo trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi nhé!