“Bộ Bộ Kinh Tình” bị tố lừa đảo khán giả trắng trợn

Shin Hee, Theo Trí Thức Trẻ 15:02 23/04/2014

Khán giả Trung tố “Bộ Bộ Kinh Tình” lừa đảo bởi trái với lời quảng cáo hoa mỹ, tác phẩm này khi lên sóng hoàn toàn chẳng có chút liên quan đến “Bộ Bộ Kinh Tâm”.

Tối qua - 22/4, tác phẩm truyền hình rất được chờ đón Bộ Bộ Kinh Tình đã phát sóng hai tập đầu tiên. Trái ngược với lời quảng cáo hoa mỹ, hứa hẹn về chuyện tình lãng mạn của Tứ gia – Nhược Hy thời hiện đại, nội dung Bộ Bộ Kinh Tình khi trình chiếu không hề có chút liên hệ nào với Bộ Bộ Kinh Tâm.  Phản ứng chung của hầu hết khán giả sau khi theo dõi phim là "thất vọng", "không thể chấp nhận", “cảm giác như bị lừa đảo”…
 
 

Trong suốt quá trình PR dự án, Bộ Bộ Kinh Tình liên tiếp tung nhiều phiên bản trailer cùng ảnh tuyên truyền, quảng cáo rùm beng, hứa hẹn viết nên cái kết có hậu cho chuyện tình Tứ gia – Nhược Hy ở thế kỷ 21. Đến khi theo dõi hai tập đầu của bộ phim, khán giả Trung thất vọng toàn tập, bởi nội dung thật trong Bộ Bộ Kinh Tình và những thước phim tuyên truyền khác xa nhau một trời một vực. Mối liên hệ với Bộ Bộ Kinh Tâm đã bị cắt bỏ hoàn toàn.
 
 

Nữ chính Trương Hiểu (Lưu Thi Thi) trong Bộ Bộ Kinh Tình vì xem Bộ Bộ Kinh Tâm quá nhập tâm nên hóa lẩn thẩn, tự cho mình là Nhược Hy. Tại viện bảo tàng, Trương Hiểu gặp Ân Chính (Ngô Kỳ Long) liền tưởng tượng anh chàng chính là Tứ gia của mình và tìm mọi cách tiếp cận (?!).
 
 

Giải thích nguyên nhân Bộ Bộ Kinh Tình khi phát sóng hoàn toàn khác với trailer và mất hết sự gắn kết với phần một, nhà sản xuất Đường Nhân cho biết họ cũng ở thế khó xử. Năm 2012, Tổng cục Điện ảnh, Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc đã ra lệnh cấm làm phim đề tài xuyên không. Để Bộ Bộ Kinh Tình có thể qua ải kiểm duyệt, không còn cách nào khác, đơn vị chế tác đành phải sửa lại nội dung phim như trên.

 
 

Tuy nhiên, lời giải thích muộn màng từ Đường Nhân đã không được phần đông khán giả chấp nhận. Khán giả bày tỏ: “Trương Hiểu trong phim chưa hề xuyên không. Trương Hiểu đã không còn là Nhược Hy. Cô nàng chỉ vì quá say mê Bộ Bộ Kinh Tâm nên sinh hoang tưởng. Nếu Đường Nhân đã “chế” nội dung tệ đến nực cười như vậy thì tại sao còn quảng cáo rùm beng sai sự thật, lừa dối người xem?”.
 
 

Ngoài ra, khâu biên tập, cắt gọt Bộ Bộ Kinh Tình của nhà đài Chiết Giang cũng bị chỉ trích là làm quá tay. Nội dung cắt xén lộn xộn, lời thoại khi phát sóng nhiều đoạn bị chỉnh sửa khiến mạch phim vô cùng khó hiểu, khâu lồng tiếng cũng bị khán giả phê bình.
 
 

Bộ Bộ Kinh Tình hiện đang phải cạnh tranh với hai đối thủ nặng ký là Kim Ngọc Lương Duyên (Đường Yên, Hoắc Kiến Hoa) và Cung Tỏa Liên Thành (Viên San San, Lục Nghị). Sau khi đắc tội thay đổi nội dung trắng trợn, làm mếch lòng khán giả như này, khả năng Bộ Bộ Kinh Tình thua trắng trong cuộc chiến rating là hoàn toàn có thể xảy ra.