Bắc Mỹ đón mùa phim Giáng Sinh siêu ảm đạm

Cobain P, Theo 14:00 13/12/2011

Đây cũng là dịp "thê thảm" nhất trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong 4 năm qua.

Top Box Office – Tuần ảm đạm trong mùa phim Giáng Sinh

1 – New Year’s Eve – 13,7 triệu $ (~287,6 tỉ đồng)
2 – The Sitter – 10 triệu $ (~209,9 tỉ đồng)
3 – The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 – 7,9 triệu $ (~165,8 tỉ đồng)
4 – The Muppets – 7,1 triệu $ 9 (~149 tỉ đồng)
5 – Arthur Christmas – 6,6 triệu $ (~138,5 tỉ đồng)
6 – Hugo – 6,1 triệu $ (~128 tỉ đồng)
7 – The Descendants – 4,4 triệu $ (~92,4 tỉ đồng)
8 – Happy Feet Two – 3,8 triệu $ (~79,8 tỉ đồng)
9 – Jack and Jill – 3,2 triệu $ (~67,2 tỉ đồng)
10 – Immortals – 2,4 triệu $ (~50,4 tỉ đồng)


Đây đã là thời điểm giữa tháng 12, không khí Giáng Sinh đang tràn ngập khắp Bắc Mỹ thế nhưng Top Box Office vẫn vô cùng ảm đạm. Sau khi cơn bão Breaking Dawn tạm thời lắng xuống, vẫn chưa có thêm tác phẩm nào đủ lực càn quét các hệ thống rạp. Cả New Year’s Eve lẫn The Sitter đều không hút khách khiến doanh thu Top 12 chỉ đạt mức 69,7 triệu $ (~1.463 tỉ đồng) - thấp thứ hai trong năm 2011. Nếu xét toàn bộ doanh thu trên Box Office thì đợt cuối tuần vừa qua chính là thời điểm tệ hại nhất tính từ năm 2008 đến nay. 



Cũng quy tụ một dàn sao và cũng lấy đề tài về tình yêu giống như Valentine’s Day nhưng New Year’s Eve lại thất bại thảm hại trong tuần đầu tiên công chiếu. Đồng loạt ra mắt khán giả Bắc Mỹ vào hôm thứ sáu tại 3.505 hệ thống rạp nhưng tác phẩm tình cảm hài này chỉ thu về vỏn vẹn 13,7 triệu $ (~287,6 tỉ đồng). Nên nhớ, vào ngày lễ tình nhân hồi đầu năm, Valentine’s Day thậm chí thắng lớn với 56,3 triệu $ (~1.181,7 tỉ đồng). Quả là một bất ngờ nho nhỏ vì cả hai tác phẩm trên đều được thực hiện bởi đạo diễn Garry Marshall


Nếu nhìn qua bảng danh sách phân vai, khán giả sẽ phải trợn tròn mắt vì những tên tuổi nổi tiếng như Sarah Jessica Parker, Katherine Heigl, Ashton Kutcher, Zac Effron, Robert De Niro, Halle Berry, Jessica Biel, Hilary Swank… thế nhưng New Year’s Eve lại thất bại vô cùng đáng tiếc trên phương diện thương mại. Đây rõ ràng là cú sốc lớn đối với hãng phát hành Warner Bros. khi mà năm 2012 sẽ kết thúc trong vòng 2 tuần tới. 


Có lẽ chính vì chất lượng của Valentine’s Day gây quá nhiều thất vọng nên người xem đã rút ra kinh nghiệm với phim của đạo diễn Garry Marshall. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình doanh thu phòng vé của New Year’s Eve. Không những ế ẩm, New Year’s Eve còn bị giới phê bình điện ảnh chê bai về mặt nội dung. Hiện điểm Metascore của bộ phim trên trang Metacitic là 23/100, còn trên trang Rotten Tomatoes là 7%. 


Nếu như New Year’s Eve đã thất bại hoàn toàn tại Bắc Mỹ thì ở những thị trường khác trên thế giới, tình hình cũng không khá khẩm gì hơn. Bộ phim chỉ kiếm thêm về 12,9 triệu $ (~270,8 tỉ đồng) tại 39 quốc gia khác nhau, trong đó chủ yếu là Đức, Anh, Úc và Brazil. Hiện tổng doanh thu toàn cầu của New Year’s Eve là 26,6 triệu $ (~558,3 tỉ đồng). 


Trong lần đảm nhận vai chính đầu tiên sau nhiều tác phẩm làm nền cho các ngôi sao khác, đáng tiếc Jonah Hill không tạo được dấu ấn đặc biệt cho người xem. Bộ phim The Sitter vừa có điểm rating thấp vừa có doanh thu nghèo nàn. Việc The Sitter bị phân loại R càng hạn chế số lượng khán giả đến xem.


Sau ba ngày cuối tuần, The Sitter mang về cho hãng 20th Century Fox 10 triệu $ (~209,9 tỉ đồng) tại 2.750 hệ thống rạp. Hiện điểm rating do khán giả bình chọn trên trang web uy tín IMDB đang là 6/10, trên trang Rotten Tomatoes là 59%. 


Cùng với The Help, The Twilight Saga: Breaking Dawn là 2 bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng Top Box Office ba tuần liên tiếp trong năm 2011. Với sự xuất hiện của New Year’s EveThe Sitter, Breaking Dawn đã tụt xuống vị trí thứ 3. Sau gần bốn tuần ra mắt, Hừng Đông thu về cho hãng Summit Entertainment 259,5 triệu $ (~5.446,9 tỉ đồng). 


Ở các vị trí còn lại trong Top 10 lần lượt là The Muppets, Arthur Christmas, Hugo, The Descendants. Cả bốn tác phẩm trên đều được giới phê bình đánh giá cao về mặt nội dung. 



Vào thứ sáu tới đây, sẽ có bốn bộ phim mới được ra mắt. Ngoài Corman’s World: Exploits of a Hollywood Rebel thuộc thể loại tài liệu ra thì cả ba tác phẩm còn lại đều rất đáng chú ý. Đầu tiên phải kể đến Sherlock Holmes: A Game of Shadow của bộ đôi Robert Downey Jr. – Jude Law, sau đó là Alvin and the Chipmunks: Chip-Wrecked. Nếu ai yêu thích thể loại hài hước thì không thể bỏ qua Carnage của đạo diễn Roman Polanski. Dự kiến Top Box Office cuối tuần sau sẽ có nhiều biến chuyển không thể đoán trước.