“Avengers: Age of Ultron” bị tẩy chay tại hàng trăm rạp ở Đức

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 28/04/2015

Bom tấn siêu anh hùng “Avengers: Age of Ultron” (AVENGERS: ĐẾ CHẾ ULTRON) của Marvel đang bị tẩy chay tại Đức vì chi phí thuê phim quá đắt đỏ.

Thông tin bom tấn siêu anh hùng Avengers: Age of Ultron (AVENGERS: ĐẾ CHẾ ULTRON) của Marvel đang bị tẩy chay tại Đức, khiến rất nhiều khán giả bất ngờ. Được biết 686 rạp chiếu tại 193 thị trấn nhỏ vùng Đông Bắc nước Đức từ chối chiếu bộ phim, kể từ khi Avengers: Age of Ultron chính thức phát hành tại quốc gia này vào ngày 23/4 vừa qua. Việc tẩy chay đã diễn ra tại các thành phố có ít hơn 50.000 cư dân, với lý do là vì Disney - công ty phát hành bộ phim - tăng phí bán và thuê phim. Các chủ rạp cho biết đây thực sự là một cú sốc với họ, khi Disney bất ngờ tuyên bố tăng phí thuê phim từ 47,7% lên 53% doanh thu phòng vé. 
 
 
Ngoài ra, Disney cũng cắt giảm chi tiêu quảng cáo tại những nơi này và không cung cấp khoản tiền trả trước để mua kính 3D. Ông Andreas Kramer – đại diện cho Hauptverband Deutscher, cho biết: "Tiếp cận ngành công nghiệp với những điều khoản này thực sự bất thường và với tôi, đây là một vụ bê bối". Ông Karl-Heinz Meier, người phát ngôn của Hiệp hội công nghiệp I.G.Nord ở miền Bắc Đức cho biết: "Chúng tôi rất lo lắng, đặc biết là ở vùng Đông Đức. Nếu giá vé quá cao, các rạp chiếu phim ở đây sẽ đối mặt với nguy cơ buộc phải đóng cửa. Ở miền Bắc, 100 rạp chiếu phim đã bày tỏ phản ứng. Nhưng bây giờ tất cả mọi người tin tưởng vào chúng tôi. Những cuộc đấu tranh lan rộng từ Rendsburg  tới Upper Bavaria, từ Rhineland tới Thüringen và lan khắp cả nước. Mọi người bắt tay nhau đồng lòng không trình chiếu bộ phim này".
 

Cuộc tẩy chay trải dài trên tất cả nước Đức, nhiều rạp ở các đô thị lớn cũng ủng hộ tinh thần này. Ban đầu chuỗi rạp chiếu phim lớn không hoàn toàn ủng hộ cuộc tẩy chay do hợp đồng quy định và họ đã quen với mức giá thuê phim cao. 
 

Trong những năm gần đây, các rạp phim nhỏ ở Đức đã phải đối mặt với một vài thách thức, trong đó bao gồm khoản đầu tư rất lớn trong chiến lược tiếp thị hiện đại, tăng chi phí làm mới rạp chiếu, tăng chi phí nhân sự do mức lương tối thiểu của Đức tăng và chuyển sang công nghệ kỹ thuật số. Những điều này đã gây khó khăn cho rạp phim độc lập loại nhỏ và phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa.
 

Trước thông tin việc tẩy chay Avengers: Age of Ultron lan rộng tại Đức, Disney từ chối bình luận. Đại diện của Walt Disney Studios Motion Pictures tại Đức nói: "Chúng tôi không muốn đi ngược lại chính sách của công ty chúng tôi, cũng như công khai bình luận chi tiết về những bí mật trong mối quan hệ kinh doanh của công ty".
 
 
Trong khi người hâm mộ Bắc Mỹ vẫn có vài ngày nữa mới có thể diện kiến dàn siêu anh hùng của Avengers: Age of Ultron, thì phần phim tiếp theo của The Avengers đã đã vượt qua mốc 200 triệu USD ở nước ngoài. Bộ phim hiện đang trình chiếu tại 44 thị trường quốc tế, và đã mang về cho nhà sản xuất 201,2 triệu USD (khoảng 4.225 tỷ đồng). Bộ phim đang giữ vị trí số một tại tất cả những khu vực đã phát hành. Nhiều dự đoán Avengers: Age of Ultron (AVENGERS: ĐẾ CHẾ ULTRON) sẽ mang về tại thị trường nội địa từ khoảng 150 đến 175 triệu USD (từ 3.225 tỷ đồng đến 3.655 tỷ đồng) khi ra mắt tại Mỹ vào ngày 01/5 tới. 

(Nguồn: Movieweb)