Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở?

Việt Nữ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/10/2013

Trước đây, không mấy ai đủ lạc quan để hy vọng rằng "Âm mưu giày gót nhọn" sẽ là một bộ phim xem "được" do ê-kíp có rất nhiều chân dài. Nhưng đến giờ, nếu còn cố chê phim thì có chút "ngượng mồm".

Có thể nói, Âm mưu giày gót nhọn ngay từ khi công bố dự án đã không gây được chú ý nhiều như một số “phim Việt Kiều” trước đây lẫn các dự án ra mắt cùng thời điểm. Trong quá trình quay phim cũng khá im tiếng ở khoản PR, quảng cáo, hình ảnh hậu trường tung ra không nhiều. Chỉ gần đến ngày ra rạp mới rục rịch phát tán thông tin, hình ảnh. Vậy nên phim ít nhiều bị khán giả “ngó lơ”.

Một lý do khác khiến khán giả không mấy mặn mà với Âm mưu giày gót nhọn là vì dàn diễn viên chủ yếu toàn các chân dài. Điện ảnh Việt đã để lại một ấn tượng xấu với họ do sự xuất hiện của những “bình hoa di động” quá thừa trên màn ảnh. Như trong About Time, mẹ của nhân vật nam chính có nói: “Đẹp vừa phải thôi. Đẹp đến mức nào đó thì óc hài hước và trí thông minh sẽ biến mất”. Thế nên khi Âm mưu giày gót nhọn ra mắt, phần lớn người xem tỏ ra ác cảm, mặc định luôn rằng phim chắc chẳng ra sao, gái đẹp thường chỉ để ngắm mà thôi!

Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở? 1

Một yếu tố khác khiến khán giả e dè Âm mưu giày gót nhọn, đó là việc Kathy Uyên giữ nhiều vai trò chủ chốt: Nhà sản xuất, người tạo cốt truyện, diễn viên chính. Khi ở vị trí một diễn viên, Kathy còn gây tranh cãi về khả năng diễn xuất, thì trong vai trò nhà sản xuất hay người tạo cốt truyện, cô lại càng là "tay mơ". Chưa ai biết Kathy Uyên làm được tới đâu mà ôm đồm như vậy, khó trách họ nghi ngờ năng lực của cô.

Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở? 2

Nhưng, tất cả nghi ngại đó đều đã được giải tỏa sau khi Âm mưu giày gót nhọn trình làng. Đây thật sự là điểm sáng cho điện ảnh Việt trong thời kỳ “cúp điện” gần đây - liên tục nhiều phim ra rạp đều gây thất vọng đến... tuyệt vọng. Âm mưu giày gót nhọn không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của khán giả, mà ngay cả cách làm phim cũng thể hiện bước tiến khá dài.

Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở? 3

Kathy Uyên cùng đạo diễn Hàm Trần là những thủ lĩnh của bộ phim này. Với Hàm Trần, đây là phim điện ảnh đầu tiên anh đạo diễn. Nhưng tài năng của anh sớm đã được công nhận ở khâu sản xuất (The Owl and The Sparrow - Cú và Chim sẻ) và dựng phim (Khát vọng Thăng Long, Dòng máu anh hùng, Long Ruồi). Và giờ khi làm đạo diễn, Hàm Trần cũng không gây thất vọng. Anh triển khai, dẫn dắt câu chuyện hết sức tự nhiên, mới mẻ và hài hước trong từng tình tiết, câu thoại. Cả cách xử lý các tiểu tiết trong từng cảnh, thậm chí đến cả quảng cáo lồng vào cũng rất sáng tạo, duyên dáng.

Riêng với Kathy Uyên, không rõ cô có bao nhiêu công trạng trong việc tạo ra bộ phim này, nhưng chắc chắn cô phải có một cái đầu thông minh và năng lực vượt trội để đưa Âm mưu giày gót nhọn từ ý tưởng trong đầu thành kịch bản trên giấy, sau cùng là lên màn ảnh rộng một cách ấn tượng như vậy.

Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở? 4

Lấy thời trang làm tâm để mọi chuyện xoay quanh, Âm mưu giày gót nhọn chăm chút cho yếu tố này cực kỳ kỹ lưỡng. Hai nhà thiết kế phục trang từ Thái Lan là Jayn Charmreopucksa Joy Charmreopucksa đã làm việc rất hiệu quả. Với mỗi cảnh quay dù diễn ra trên sàn catwalk hay sau cánh gà, trong đời thường của giới người mẫu, người xem vẫn cảm nhận được sự độc đáo, đầy màu sắc rực rỡ của thế giới lung linh, hào nhoáng này.

Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở? 5

Xem phim, khán giả sẽ không khỏi trầm trồ trước những hiệu chỉnh hình ảnh hiện đại, đẹp mắt và mượt không kém gì phim Hollywood. Thực tế, khâu xử lý này của Âm mưu giày gót nhọn được thực hiện bởi đạo diễn hình ảnh từng cộng tác với Johnny Depp: Guillermo Rosas đến từ Mexico.

Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở? 6

Phần âm nhạc cũng tuyệt đối chinh phục khán giả. Nhạc phim được đảm nhận bởi các giọng ca đa sắc như Thu Minh, Thanh Bùi, Thảo Trang, Trang Pháp. Vậy nên các ca khúc trong phim không chỉ hay mà còn phong phú thể loại, để bắt kịp, phụ trợ cho tình tiết, xúc cảm của nhân vật. Sẽ không quá bất ngờ nếu album nhạc phim Âm mưu giày gót nhọn gây “sốt” trong thời gian sắp tới.

Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở? 7

Tất nhiên, để làm nên một bộ phim hay, công trạng của đội ngũ sản xuất là rất lớn. Nhưng sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến dàn diễn viên.

Một lần nữa, phải khen Kathy Uyên quá thông minh! Cô đã biến điểm yếu của chính mình thành ưu điểm. Giọng nói lơ lớ của Kathy trong Để mai tính quả thật có phần gây mất hứng cho khán giả. Nhưng trong Âm mưu giày gót nhọn, vào vai Anne – một cô nàng Việt kiều – thì chính chất giọng này thành: không cần diễn vẫn đạt. Kathy nhập vai như diễn chính mình. Mọi biểu cảm, hành động, lời ăn tiếng nói của Anne đều vô cùng tự nhiên. Đáng yêu không “đỡ” nổi!

Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở? 8

Bộ 3 chân dài: Trúc Diễm, Trương Nhi, Phương Mai hoàn thành khá - tốt vai diễn của mình. Trúc Diễm tuy chưa tiến bộ nhiều so với diễn xuất trong Nhật ký Bạch Tuyết cách đây ba năm, nhưng diễn xuất vẫn có sự cải thiện. Một điều không thể phủ nhận: cô quá đẹp! Mặt khác, cá tính nhân vật Hà My do cô đảm nhận tuy không quá mạnh mẽ, nổi bật nhưng rất đáng yêu, hài hòa. Cô nàng cũng khá vui tính, thường diễn trò trêu Anne. Trong diễn có diễn, nên nhìn chung, Trúc Diễm vẫn tương đối hoàn thành nhiệm vụ, đủ để khán giả yêu quý Hà My.

Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở? 9

Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở? 10

Trái lại, Trương Nhi cho thấy sự tiến bộ rõ rệt so với vai diễn trong Nhà có năm nàng tiên Tết vừa rồi. Thủ vai Mimi, Trương Nhi lột tả sinh động hình tượng cô gái trẻ đẹp, không có chính kiến và thích dựa dẫm vào người khác. Nhưng Mimi cũng có ưu điểm, đó là sự trẻ trung, sôi nổi, thân thiện và (đầu óc) đơn giản.

Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở? 11

Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở? 12

Phương Mai vào vai siêu mẫu Bảo Trang kiêu ngạo. Ban đầu, cách diễn và chất giọng Hà Nội trầm tĩnh của cô khiến người xem dễ liên tưởng đến Maya trong Scandal. Nhưng sau đó, Phương Mai đã tách biệt để thể hiện hình ảnh một siêu mẫu hàng đầu lạnh lùng, hay đố kỵ chỉ vì lo sợ đánh mất vị trí mình khó nhọc mới có được nhờ năng lực của bản thân. Bảo Trang mang hình bóng của những người phụ nữ không sống trong túi tiền của những gã đàn ông giàu có.

Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở? 13

Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở? 14

Petey “Majik” Nguyễn lần đầu đóng phim nhưng không hề gượng gạo hay cường điệu. Anh diễn rất thoải mái. Khán giả nữ sẽ “đổ ầm ầm” trước người đàn ông thành đạt, phong độ, luôn toát ra sự ấm áp và đôi chút thơ ngây như nhân vật Kiệt của Petey. Tiếc là đất diễn của Petey ở đây không nhiều.

Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở? 15

Don Nguyễn gây bất ngờ lớn khi nhập vai Danny - một chàng gay nhỏ con, dẻo quẹo, chanh chua nhưng lành tính. Anh nhập vai ngọt xớt và duyên dáng. Don Nguyễn diễn gay không phản cảm, diễn hài không phô.

Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở? 16

Ngoài ra, đôi nhân vật phụ: sếp và đồng sự của Anne ở Mỹ, do hai diễn viên nước ngoài Gigi Velicitat Sigmund Watkins đảm nhận, cũng cực kỳ hài hước.

Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở? 17
Gigi Velicitat

Ai dám bảo phim toàn chân dài là dở? 18
Sigmund Watkins


Âm mưu giày gót nhọn có cốt truyện không quá phức tạp, cũng không cố nhồi nhét tính nhân văn mà đơn giản, gần gũi: chỉ là chuyện kể về tình yêu, tình bạn, ghen tuông, đố kỵ giữa những người phụ nữ. Bề ngoài họ đẹp đẽ, kiêu sa, nhưng trong thâm tâm ai cũng như ai: đều có một trái tim khao khát được yêu và lo sợ mất đi điều mình đang có. Phụ nữ thích lên kế hoạch, vì kế hoạch khiến họ cảm thấy an toàn. Nhưng cuộc sống vốn chẳng diễn ra theo bất kỳ kế hoạch nào cả. Đặc biệt là tình cảm – sẽ không tuân theo quy tắc nào… 

Âm mưu giày gót nhọn là món ngon cho thực đơn điện ảnh mùa này. Xem phim không chỉ để cười, để giải trí mà còn để thấy được tiến bộ của điện ảnh Việt Nam.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày