Chuyên gia châu Âu: "Bóng đá Việt Nam đang thụt lùi; đừng lấy đứng đầu ĐNÁ làm mục tiêu"

LINH ĐAN, Theo PL&BĐ 17:20 25/12/2021

Trận thua Thái Lan chưa phải thảm họa, bởi thầy trò ông Park còn cơ hội sửa sai ở lượt về. Nhưng với bóng đá Việt Nam, có nên lo lắng dần về sự đi xuống sau một chu kỳ thành công?

HÃY DÀNH LỜI KHEN CHO THÁI LAN!

"Hàng phòng ngự Việt Nam đã cố gắng áp sát nhưng không thể theo kịp đối phương. Nếu ai thích phân tích sai lầm của các cầu thủ phòng ngự trong tình huống này thì cứ việc, nhưng đôi khi chỉ đơn giản là bạn không thể làm gì để chống đỡ được một pha phối hợp quá đẹp của đối phương. Bởi thế, hãy dành lời khen cho Thái Lan ", chuyên gia bóng đá Richard Harcus bày tỏ với chúng tôi về pha ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Chanathip Songkrasin ở trận bán kết lượt đi.

Đây là tình huống các cầu thủ Thái Lan đã thực sự "nhảy múa" trước hàng phòng ngự Việt Nam, với một pha phối hợp đâm thẳng vào trung lộ vô cùng sắc sảo. Điều này cho thấy Thái Lan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời theo quan điểm của ông Richard Harcus, cách tiếp cận trận đấu của Việt Nam chưa thực sự tốt.

Chuyên gia châu Âu: Bóng đá Việt Nam đang thụt lùi; đừng lấy đứng đầu ĐNÁ làm mục tiêu - Ảnh 1.

Thái Lan không dứt điểm nhiều bằng Việt Nam. Tuy nhiên đội bóng này đã tận dụng tốt hơn những thời cơ mình có được.

Chuyên gia từng có thời gian làm việc với Barcelona nhận xét: "Đội tuyển Việt Nam chơi không tệ, nhưng một lần nữa lại ưu tiên chiến thuật bóng dài dễ đoán. Tôi cứ tự hỏi tại sao lại như vậy? Tôi thà thực hiện 3 đường chuyền ngắn mà vẫn có bóng để kiểm soát, còn hơn cố chuyền dài, tạt bổng để rồi mất bóng. Hãy nhìn những tình huống Việt Nam chơi bóng ngắn, bóng sệt xuyên vào vòng cấm. Mọi thứ rất khác.

Sau trận đấu, chúng ta nói nhiều về trọng tài và tôi hiểu vì sao các CĐV lại phẫn nộ. Tôi không cho rằng trọng tài đã đúng khi cho Thái Lan hưởng phạt đền. Còn với tình huống cầu thủ Thái Lan phá bóng chạm tay trong vòng cấm, nhiều tranh luận đã nổ ra. Tôi cũng có trao đổi với một số HLV dự AFF Cup lần này. Người bảo phải phạt đền, có người lại bảo không.

Quan điểm của tôi là IFAB (Ủy ban Bóng đá Quốc tế - cơ quan quản lý Luật bóng đá) trong nỗ lực làm cho việc chơi bóng bằng tay trở nên rõ ràng thì lại càng khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Trọng tài có thể linh hoạt hơn trong việc đưa ra quyết định!

Và cả tình huống thủ môn Thái Lan phạm lỗi với Văn Toàn nữa. Tôi hiểu vì sao mọi người lại muốn Chatchai Bootprom phải nhận thẻ đỏ. Nhưng dù thế nào, đội tuyển Việt Nam cũng phải tự nhìn lại chính mình nhiều hơn sau trận thua vừa rồi".

Chuyên gia châu Âu: Bóng đá Việt Nam đang thụt lùi; đừng lấy đứng đầu ĐNÁ làm mục tiêu - Ảnh 2.

Tình huống để lại nhiều tranh cãi và tiếc nuối với CĐV Việt Nam.

LỖ HỔNG CỦA ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

Chuyên gia Richard Harcus phân tích tiếp: "Tôi rất yêu quý HLV Park Hang-seo và tôi biết ông ấy luôn cố gắng làm những gì tốt nhất để đem lại niềm vui cho người hâm mộ. Nhưng đôi khi ông ấy đã có những sai lầm. Ai cũng có lúc mắc sai lầm thôi, không thể trách được.

HLV Park Hang-seo một lần nữa có những phản ứng mất bình tĩnh, trong khi đôi lúc điều tốt nhất chúng ta nên làm là hãy để mọi thứ trên sân tiếp tục. Nhưng điều quan trọng tôi muốn nói đến là chiến thuật. Chúng ta đã thảo luận với nhau bao nhiều lần về những quả tạt vô nghĩa, những quả phạt góc lãng phí và nhiều thứ khác? Tại sao ở giải lần này, Việt Nam không thể ghi bàn trước những đối thủ chơi phòng ngự trong phần lớn thời gian?

Phải dành lời khen cho HLV Polking và các cầu thủ Thái Lan vì họ đã làm rất tốt. Cách họ tấn công khi gặp đội tuyển Việt Nam tốt hơn bất kỳ đội bóng nào ở giải đấu này. Ngược lại, tôi muốn biết HLV chiến thuật của Việt Nam là ai? Tôi như muốn chui qua màn hình để làm việc với bộ phận chiến thuật đội tuyển Việt Nam, bởi những gì đang diễn ra giống như một lỗ hổng lớn trên một bức tranh đẹp".

Chuyên gia châu Âu: Bóng đá Việt Nam đang thụt lùi; đừng lấy đứng đầu ĐNÁ làm mục tiêu - Ảnh 3.

Tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Thái Lan.

Dù vậy, người đại diện của Yaya Toure vẫn đặt kỳ vọng vào việc đội tuyển Việt Nam sẽ có những điều chỉnh hợp lý để lội ngược dòng ở trận bán kết lượt về. Ông nói:

"Sẽ là không công bằng nếu chỉ trích bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào. Quang Hải đã nỗ lực không ngừng. Đẳng cấp của cậu ấy cao hơn so với tầm cỡ giải đấu này. Tôi muốn nhắc thêm về Thành Chung, một cầu thủ luôn giữ được sự bình tĩnh, điềm đạm mà không phải đồng đội nào của cậu ấy cũng có được.

Tôi vẫn tin rằng Việt Nam có thể giành chiến thắng. Khoảng cách chỉ là 2 bàn và chúng ta đã chứng kiến nhiều cuộc lội ngược dòng ở tình thế còn khó khăn hơn.

Tất nhiên tôi hiểu rằng Thái Lan sẽ không chủ quan đâu, bởi HLV Polking đủ giỏi để khiến đội quân của mình phải giữ được sự tập trung. Thành ra mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng giờ cũng là lúc để Việt Nam chứng minh vì sao họ đang là đội bóng số một Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam không từ bỏ ngôi vương một cách dễ dàng và sẽ tìm mọi cách để giữ vững vị trí của mình.

Việt Nam cần bung hết sức, cần có những đường chuyền một chạm để kéo Thái Lan ra khỏi khu vực cấm địa, qua đó tạo ra khoảng trống cho trong những đường bóng quyết định. HLV Polking biết rằng mình phải làm gì, nhưng không gì đảm bảo sai lầm không xảy ra với Thái Lan và Việt Nam phải biết cách chớp lấy thời cơ đó!".

Chuyên gia châu Âu: Bóng đá Việt Nam đang thụt lùi; đừng lấy đứng đầu ĐNÁ làm mục tiêu - Ảnh 4.

Nếu Quang Hải may mắn hơn, đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng ở trận lượt đi.

MỐI LO VỀ NHỮNG BƯỚC LÙI

Cũng trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, chuyên gia bóng đá Richard Harcus đặt ra vấn đề về việc bóng đá Việt Nam đang gặp khó để duy trì được thành công sau một chu kỳ thăng tiến. Ông nói:

"Theo quan điểm của tôi, bóng đá Việt Nam đang có những bước thụt lùi. Trung tâm PVF mất đi nhiều người giỏi và chưa có được sự thay thế xứng đáng. Nhưng vấn đề ở đây không phải chỉ riêng với PVF. Đây là vấn đề của cả một nền bóng đá.

Người hâm mộ Việt Nam đã được nếm trải những thành công của bóng đá nước nhà và dĩ nhiên họ mong muốn điều đó tiếp tục duy trì. Tuy nhiên để được như vậy thì VFF phải đầu tư nhiều hơn vào vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ HLV và tuyển trạch viên trên khắp cả nước. Họ phải được tiếp thu những ý tưởng từ phương Tây, được cung cấp những sự hỗ trợ tốt nhất.

Tất cả phải tích cực lắng nghe chứ đừng sợ mất mặt vì những góp ý. Đứng đầu Đông Nam Á không nên là mục tiêu, là khát khao của bóng đá Việt Nam. Chúng ta nên hướng đến những điều mà Nhật Bản, Hàn Quốc đã làm được. Người Việt Nam hâm mộ bóng đá một cách cuồng nhiệt và họ xứng đáng được tận hưởng những niềm vui. Quan trọng là cần có cấu trúc bóng đá phù hợp".

Chuyên gia châu Âu: Bóng đá Việt Nam đang thụt lùi; đừng lấy đứng đầu ĐNÁ làm mục tiêu - Ảnh 5.

Chuyên gia Richard Harcus (trái) có bằng thạc sĩ về bóng đá và đã nhiều năm gắn bó với bóng đá Đông Nam Á.

Chuyên gia từng làm việc với Johan Cruyff Institute (tổ chức giáo dục được thành lập bởi cố danh thủ Johan Cruyff nhằm đào tạo các vận động viên, các chuyên gia thể thao và kinh doanh trong lĩnh vực quản lý thể thao) nhấn mạnh:

"Điều quan trọng là tôi không chỉ trích HLV Park Hang-seo, đội ngũ của ông ấy hay VFF. Tôi đang sống ở Việt Nam và rất yêu nơi này. Tôi không coi mình là người nước ngoài đâu. Tôi chỉ muốn nhắc đến việc cần có giải pháp để mọi thứ tốt hơn.

Vấn đề hiện tại của bóng đá Việt Nam là không có đủ HLV có trình độ tốt. VFF cần hỗ trợ nhiều hơn nữa cho vấn đề này. Những HLV trẻ cần phải có cơ sở dữ liệu, được giảng dạy tốt hơn, được hỗ trợ một cách thích hợp và tất cả mọi người đều làm việc vì cùng một mục tiêu.

Ngoài ra, mỗi CLB ở V.League cũng nên có một học viện bóng đá, qua đó vừa rèn luyện cũng như giáo dục cầu thủ. Đồng thời, bóng đã nữ cũng cần được hỗ trợ nhiều hơn nữa", giám đốc điều hành Harcus Consultancy Group kết lại.

Chuyên gia châu Âu: Bóng đá Việt Nam đang thụt lùi; đừng lấy đứng đầu ĐNÁ làm mục tiêu - Ảnh 6.


https://soha.vn/chuyen-gia-chau-au-bong-da-viet-nam-dang-thut-lui-dung-lay-dung-dau-dna-lam-muc-tieu-20211225104514316.htm