Chùm ảnh: Quảng Trị "chạy đua" sơ tán dân trước khi bão số 13 đổ bộ

Đức Nghĩa, Theo Người lao động 15:58 14/11/2020

Lực lượng chức năng cùng người dân tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương chằng chống nhà cửa, sơ tán dân đến nơi an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ.

Chiều 14-11, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang có mưa to, gió bắt đầu mạnh lên trên vùng biển. Người dân cùng các lực lượng chức năng tỉnh này đang hối hả, khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 13 và tình trạng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

 Chùm ảnh: Quảng Trị chạy đua sơ tán dân trước khi bão số 13 đổ bộ  - Ảnh 1.

Người dân TP. Đông Hà (Quảng Trị) dùng bao cát đằn lên mái nhà chống bão số 13

Trong sáng nay, nhiều người dân dùng dây thừng, bao cát, bao nước để chằng chống nhà cửa và nhiều cây xanh có nguy cơ gãy đổ trong bão số 13 cũng được cắt tỉa, đốn hạ để đảm bảo an toàn.

 Chùm ảnh: Quảng Trị chạy đua sơ tán dân trước khi bão số 13 đổ bộ  - Ảnh 2.
 Chùm ảnh: Quảng Trị chạy đua sơ tán dân trước khi bão số 13 đổ bộ  - Ảnh 3.

Người dân Quảng Trị cắt tỉa, đốn hạ cây cối trước bão số 13

Ghi nhận tại 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa, công tác phòng chống bão số 13 và tình trạng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đang khẩn trương diễn ra. Trước đó, cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo 2 địa phương này có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất rất cao.

Ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch UBND huyện Đakrông cho hay trước 15 giờ chiều nay huyện sẽ tiến hành di dời gần 4.000 hộ dân đến nơi an toàn. Trong đó, sẽ sơ tán 2.000 hộ có nhà bán kiên cố và gần 2.000 hộ sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống và lũ quét.

 Chùm ảnh: Quảng Trị chạy đua sơ tán dân trước khi bão số 13 đổ bộ  - Ảnh 4.

Đưa người dân đến nơi tập trung an toàn

Tại vùng biển các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Hải Lăng, ngư dân địa phương đã đưa toàn bộ tàu thuyền vào nơi an toàn neo đậu. Đến nay, hơn 2.300 tàu thuyền với trên 7.000 ngư dân ở vùng biển Quảng Trị nhận được thông tin về bão số 13, đã vào khu vực tránh trú an toàn.

 Chùm ảnh: Quảng Trị chạy đua sơ tán dân trước khi bão số 13 đổ bộ  - Ảnh 5.

Tàu thuyền vào nơi an toàn neo đậu

Trong sáng nay, các đồn biên phòng đóng ở vùng núi, vùng biển Quảng Trị đã triển khai lực lượng xuống từng xóm, thôn và từng nhà để khẩn trương giúp dân chằng chống nhà cửa, tham gia sơ tán dân đến khu vực tập trung.

 Chùm ảnh: Quảng Trị chạy đua sơ tán dân trước khi bão số 13 đổ bộ  - Ảnh 6.
 Chùm ảnh: Quảng Trị chạy đua sơ tán dân trước khi bão số 13 đổ bộ  - Ảnh 7.
 Chùm ảnh: Quảng Trị chạy đua sơ tán dân trước khi bão số 13 đổ bộ  - Ảnh 8.

Biên phòng Quảng Trị giúp dân chằng chống nhà cửa trước bão số 13

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị phát đi công điện khẩn yêu cầu việc di dời dân phải hoàn thành trước 15 giờ ngày 14-11 và chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm tại các khu vực tập trung.

Quảng Trị đã lên phương án sẽ tiến hành di dời 6.355 hộ với gần 18.000 người trong trường hợp bão số 13 chỉ ảnh hưởng, không trực tiếp đổ bộ; trường hợp bão trực tiếp đổ bộ sẽ di dời gần 25.000 hộ với trên 94.000 người dân để đảm bảo an toàn.

 Chùm ảnh: Quảng Trị chạy đua sơ tán dân trước khi bão số 13 đổ bộ  - Ảnh 9.

Người dân trong khu tập trung

Trong trường hợp có lũ vừa và lớn sẽ di dời hơn 8.500 hộ với gần 26.000 người; nếu có lũ đặc biệt lớn thì sẽ di dời hơn 15.000 hộ với gần 50.000 người ở 99/124 xã, phường, thị trấn.

Từ 18 giờ ngày 14-11, tỉnh này khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

 Chùm ảnh: Quảng Trị chạy đua sơ tán dân trước khi bão số 13 đổ bộ  - Ảnh 10.