Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt

L.T, Theo HELINO 14:57 25/04/2019

Nhiều nơi trên thế giới từng phải trải qua cái nắng nóng thậm chí còn kinh hoàng hơn ở nước ta, nhiệt độ lên đến 52 độ C, nóng đến mức khiến mọi thứ tan chảy theo nghĩa đen.

Những ngày vừa qua, cả nước ta đang phải oằn mình gánh chịu những đợt nắng nóng cao điểm. Nhiệt độ và cái nắng rát khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, ngộp thở. Ở TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể lên đến 43 độ C trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 14 giờ.

Không riêng ở nước ta mà nắng nóng cũng là nỗi ám ảnh của rất nhiều người dân trên nhiều quốc gia trên thế giới. Họ từng phải trải qua cái nắng nóng thậm chí còn kinh hoàng hơn, nhiệt độ lên đến 52 độ C, nóng đến mức khiến mọi thứ tan chảy theo đúng nghĩa đen. Nắng nóng khiến mặt đường, những đồ dùng bằng nhựa đều tan chảy, nhiệt độ tăng cao đến mức trứng gà không cần ấp cũng tự nở, nhiều người còn rán được trứng ngoài đường...

Cùng xem những bức ảnh nắng nóng khủng khiếp từng được ghi nhận trên thế giới để thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt như thế nào.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 1.

Hồi tháng 1 năm nay, khu vực phía Nam Australia đã phải hứng chịu đợt nắng nóng với nhiệt độ cao kỷ lục trong 80 năm. Khí hậu nóng cực độ khiến đường nhựa và bánh xe tan chảy, hàng loạt động vật chết và xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 2.

Nhiệt độ ngoài trời ở Port Augusta (Australia) lên đến 52 độ C.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 3.

Nhiệt độ quá cao khiến bánh xe và nhựa đường tan chảy.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 4.

Nhiều con dơi bị chết khô vì nắng nóng.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 5.

Một quả trứng gà đã nở thành gà con mà không cần mẹ ấp do nhiệt độ quá cao ở Gangwon, Hàn Quốc vào đợt nắng nóng tháng 8/2018. Nhiệt độ ở Hàn Quốc đã đạt mức kỷ lục khi thủ đô Seoul vào ngày 1 - 2/8/2018 ghi nhận mức nhiệt độ có lúc lên tới 39 độ C.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 6.

Một đệm cao su bị nắng hắt tới cháy đen. Nhiệt độ cao bất thường ở Hàn Quốc hồi tháng 8 năm ngoái đã làm 28 người thiệt mạng.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 7.

Vào tháng 7/2018, nhựa đường trên một con đường ở phía Bắc bang Queensland của Australia nóng chảy đến mức dính vào các bánh xe, khiến giao thông hỗn loạn và làm hư hỏng các phương tiện.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 8.

Tháng 7 năm ngoái, làng Tirril ở Cumbria, Anh chịu một đợt nắng nóng kỷ lục khiến cho nhựa đường chảy ra và dính vào đế giày một người đi bộ.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 9.

Một người đàn ông ở Anh bị mắc kẹt dưới lớp nhựa đường mà không tài nào nhấc chân lên được. Nhân viên cứu hỏa phải dùng búa và đục tạo ra một cái hố lớn để người đàn ông có thể thoát ra.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 10.

Chiếc thùng rác bằng nhựa chảy ra vì nắng nóng khủng khiếp ở bang Arizona của Mỹ.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 11.

Đến cả chiếc cột bằng sắt cũng không chịu nổi nhiệt.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 12.

Xe ô tô đậu trên phố chỉ vài tiếng đồng hồ là "tập xác định" hậu quả sẽ như thế này.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 13.

Cây xương rồng vốn là loại cây chịu nắng nóng, vậy mà cũng không chống cự nổi với nhiệt độ cao khủng khiếp tại Mỹ vào tháng 6 năm 2017.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 14.

Quạt trần cũng bị cong vênh phần cánh vì nóng quá sức tưởng tượng.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 15.

Người ta có thể nướng bánh, chiên trứng ở ngoài đường phố mà không cần lửa.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 16.

Chậu trồng cây bằng nhựa tan chảy như thể vừa bị lửa thiêu đốt.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 17.

Năm 2016, Ấn Độ cũng đã trải qua cái nóng kỷ lục khiến mặt đường ở nhiều khu vực bị biến dạng.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 18.

Nắng nóng đã khiến nhiều đường ray xe lửa ở Úc bị cong vênh.

Chùm ảnh nắng nóng như thiêu như đốt tan chảy cả nhựa đường, dơi nằm chết khô cứng đơ, thế mới thấy thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt - Ảnh 19.

Chiếc cột đèn giao thông cũng không thoát khỏi cảnh tương tự khi nắng nóng xảy ra.

(Tổng hợp)