Chùm ảnh: Lực lượng Quân đội được chi viện chống dịch Covid-19 đã có mặt tại TP.HCM

Tứ Quý, Theo Nhịp Sống Việt 20:24 21/08/2021

Đoàn công tác của Học viện Quân y có gần 300 thành viên sẽ tổ chức thành 60 tổ quân y lưu động, trong đó có 113 bác sĩ, 2 cán bộ và 180 học viên năm thứ tư.

Chiều ngày 21/8, Đoàn công tác của Học viện Quân y với 295 thành viên đã có mặt tại TP.HCM. Sau khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng Quân đội nhanh chóng đến các quận huyện để triển khai hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Đoàn công tác có 295 thành viên này sẽ tổ chức thành 60 tổ quân y lưu động, trong đó có 113 bác sĩ, 2 cán bộ và 180 học viên năm thứ tư.

Chùm ảnh: Lực lượng Quân đội được chi viện chống dịch Covid-19 đã có mặt tại TP.HCM - Ảnh 1.

Lực lượng quân đội được chi viện chống dịch đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo trung tướng Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y, cùng với việc lấy mẫu, lần này Bộ Quốc phòng có chủ trương đưa các tổ, nhóm quân y đến tận phường, tổ dân phố để hỗ trợ người dân TP.HCM.

Với 60 tổ quân y lưu động, các bác sĩ, học viên sẽ thực hiện đúng và tốt chức năng của mình, đến tận cơ sở, từng nhà, phát hiện, chăm sóc, điều trị, phòng, chống dịch Covid-19 và cả những bệnh nền khác.

Được biết trước khi lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch, Cục Quân y và Học viện Quân y đã tập huấn trong những ngày qua để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đẩy lùi dịch bệnh.

Chùm ảnh: Lực lượng Quân đội được chi viện chống dịch Covid-19 đã có mặt tại TP.HCM - Ảnh 2.

Lực lượng Quân đội được chi viện trong hôm nay là các thành viên thuộc Học viện Quân y

Trước đó, nhằm tăng cường hỗ trợ công tác xét nghiệm, cấp cứu, thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam, Bộ Quốc phòng đã triển khai lực lượng quân y vào phía Nam lập các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm.

Tại TP.HCM, lực lượng quân y tham gia chống dịch có tổng số hơn 2.300 cán bộ, nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ ở 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm, Bệnh viện Quân Dân y miền Đông thuộc Quân khu 7 (TP. Thủ Đức) và Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng thuộc Bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp).

Chùm ảnh: Lực lượng Quân đội được chi viện chống dịch Covid-19 đã có mặt tại TP.HCM - Ảnh 3.

Lực lượng Quân đội đang chờ làm thủ tục nhận hành lý tại sân bay

Chùm ảnh: Lực lượng Quân đội được chi viện chống dịch Covid-19 đã có mặt tại TP.HCM - Ảnh 4.

Sau 60 tổ quân y lên đường lần này, trong tuần tới sẽ tiếp tục có thêm hơn 100 tổ quân y khác chi viện cho TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam để hỗ trợ việc phòng chống dịch bệnh đang diễn biến phức tạp

Chùm ảnh: Lực lượng Quân đội được chi viện chống dịch Covid-19 đã có mặt tại TP.HCM - Ảnh 5.

Đoàn Quân đội rời khu vực lấy hành lý để ra xe trung chuyển

Chùm ảnh: Lực lượng Quân đội được chi viện chống dịch Covid-19 đã có mặt tại TP.HCM - Ảnh 6.

Hành lý tham gia phòng chống dịch được lực lượng quân đội mang theo

Chùm ảnh: Lực lượng Quân đội được chi viện chống dịch Covid-19 đã có mặt tại TP.HCM - Ảnh 7.

Hàng trăm bác sĩ, học viên quân y sẽ chăm sóc các trường hợp F0 cách ly, điều trị tại gia đình

Chùm ảnh: Lực lượng Quân đội được chi viện chống dịch Covid-19 đã có mặt tại TP.HCM - Ảnh 8.

Trong số lớn các chiến sĩ nam cũng có những bông hồng được chi viện vào TP.HCM tham gia phòng chống dịch

Chùm ảnh: Lực lượng Quân đội được chi viện chống dịch Covid-19 đã có mặt tại TP.HCM - Ảnh 9.

Những "bông hồng thép" tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM

Chùm ảnh: Lực lượng Quân đội được chi viện chống dịch Covid-19 đã có mặt tại TP.HCM - Ảnh 10.

Các chiến sĩ chờ tại khu vực ga đến sân bay để chuẩn bị lên xe

Chùm ảnh: Lực lượng Quân đội được chi viện chống dịch Covid-19 đã có mặt tại TP.HCM - Ảnh 11.

Hàng hoá, hành lý được đưa lên xe tải

Chùm ảnh: Lực lượng Quân đội được chi viện chống dịch Covid-19 đã có mặt tại TP.HCM - Ảnh 12.

Trong đoàn này có 180 sinh viên năm 4 của Học viện Quân y

Chùm ảnh: Lực lượng Quân đội được chi viện chống dịch Covid-19 đã có mặt tại TP.HCM - Ảnh 13.

Các chiến sĩ vẫy tay chào khi xe bắt đầu lăn bánh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày